
Tuần qua, thị trường chứng khoán Đài Loan dẫn đầu chiều hút ròng khi được các nhà đầu tư ngoại đảo chiều bơm ròng hơn 1,3 tỷ USD sau 3 tuần rút ròng mạnh liên tiếp. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc bị rút ròng 501 triệu USD; cùng với xu hướng đó, thị trường chứng khoán Việt Nam bị khối ngoại rút ròng 61,4 triệu USD, thống kê từ Yuanta.
Dòng tiền vào các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục bị rút ròng thêm 21.6 triệu USD. Trong đó, Indonesia bị rút ròng 14.9 triệu USD – dẫn đầu chiều rút ròng, theo sau là Việt Nam bị rút ròng 9.8 triệu USD. Tại Việt Nam, dòng vốn ETF bị rút ròng mạnh chủ yếu đến từ quỹ FUEVFVND (-10.7 triệu USD).
Lực cầu trên các quỹ ETF của Việt Nam đã bắt đầu giảm sau khi đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2023. Trong Q3/23, Việt Nam tiếp tục trải qua áp lực rút vốn, ghi nhận ở mức 196 triệu USD, mức cao nhất trong giai đoạn 2020-2023, dữ liệu thống kê từ chứng khoán KIS. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia bị rút vốn nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á, tiếp theo là Singapore (18 triệu USD), Indonesia (12 triệu USD) và Philippines (9 triệu USD). Thái Lan và Malaysia cũng bị rút vốn nhưng áp lực thấp
60% tổng số quỹ ETF của Việt Nam bị rút vốn, 30% ghi nhận hoạt động rút vốn cao nhất trong năm. Phân tích theo từng Quỹ ETF, Việt Nam đã ghi nhận quý thứ hai liên tiếp bị rút vốn kể từ quý 1/2022. Đặc biệt, áp lực rút vốn lớn xuất hiện Fubon FTSE Vietnam (85 triệu USD) và VFMVN Diamond ETF (73,4
triệu USD). VFMVN30 ETF cũng ghi nhận quý thứ hai liên tiếp bị bán ròng với áp lực rút vốn đạt mức cao trong năm (37 triệu USD). Ngược lại, VanEck Vietnam thu hút dòng vốn, đạt 14 triệu USD, một phần nào đó làm hạ nhiệt áplực rút vốn tại Việt Nam.
Về hoạt động riêng của nhà đầu tư nước ngoài, trong Q3/23, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất trong năm. Giá trị mua tăng, cao hơn 22% so với mức trung bình từ đầu năm đến nay. Giá trị bán cũng được cải thiện, cao hơn 31% so với mức trung bình từ đầu năm đến nay. Giá trị bán ròng vẫn ở mức thấp và không có sự thay đổi đột biến, ghi nhận ở mức 9 nghìn tỷ đồng. Khối này bán ròng trong Q3/23 trong khi mua ròng trong quý 3/2022.
Tuy nhiên, hoạt động giao dịch từ các nhà đầu tư nước ngoài đã trở nên tích cực hơn. Trong Q3/23, áp lực bán chủ yếu lan rộng trên lĩnh vực Tài chính, Năng lượng và Nguyên vật liệu trong khi Tiêu dùng thiết yếu và Công nghiệp được mua nhiều nhất.
Dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam chủ yếu do đồng USD manhh lên. Động thái bán ròng mạnh của khối ngoại tại vùng 1200-1250 điểm đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và góp phần khiến VnIndex đảo chiều giảm điểm. Khối ngoại bắt đầu bán mạnh khi VnIndex vượt vùng 1150 điểm, tương ứng với P/E thị trường bắt đầu vượt vùng 13x.
Chứng khoán VCBS kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ giảm bớt, thậm chí dòng vốn ngoại chủ động với tầm nhìn dài hạn hoàn toàn có thể giải ngân trở lại khi Vn-Index giảm về vùng định giá hấp dẫn trong quý IV.




Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.
Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.