Dự kiến chất vấn bốn vị bộ trưởn
g các bộ Công Thương, Tài chính,
Y tế và
Giao thông Vận tải đang được xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó sẽ trình Quốc hội quyết định.
Thông tin này đã được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Đình Đàn cho VnEconomy biết chiều 12/11. Cũng theo ông Đàn, hiện đã có 8/18 vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với dự kiến này. Sau khi nhận được đầy đủ ý kiến của cả 18 vị thì sẽ thống nhất lại danh sách các vị trả lời chất vấn để xin ý kiến đại biểu Quốc hội.
Như vậy, nếu dự kiến trên đây nhận được sự đồng tình của đa số đại biểu thì hai vị bộ trưởng các bộ Tài chính và Giao thông Vận tải sẽ là những người đăng đàn trong cả hai kỳ họp của năm nay.
Vinashin vẫn “nóng”
Tại kỳ họp trước, có gần 200 chất vấn bằng văn bản được gửi đến các thành viên Chính phủ. Còn tại kỳ họp này, ông Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu - nơi đầu tiên tiếp nhận chất vấn của đại biểu - cho biết, đến nay đã có hơn 100 chất vấn được gửi đến Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, trong đó khá nhiều chất vấn dành cho Thủ tướng.
Một trong những vấn đề được đại biểu nêu nhiều câu hỏi là trách nhiệm liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ông Tuyên nói.
Cũng liên quan đến vấn đề được coi là “rất nóng” tại kỳ họp thứ tám này, chiều 12/10, trao đổi với báo chí, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho hay đã nhận được chất vấn của đại biểu Quốc hội và “đã trả lời như nội dung phát biểu trước Quốc hội”.
Vị Tổng thanh tra Chính phủ cũng cho biết một số ý kiến chất vấn Thủ tướng xoay quanh mấy vấn đề như: tại sao có 11 cuộc thanh tra mà không phát hiện được sai phạm của Vinashin? Có sự bao che nào không? Sai phạm của Vinashin như vậy thì trách nhiệm thuộc về ai?
Trong số các vị tập trung chất vấn về Vinashin có đại biểu Lê Văn Cuông. Chất vấn gửi cho Bộ Tài chính của ông liên quan đến trách nhiệm của Bộ về quản lý vốn, tài sản… của tập đoàn.
Và câu trả lời đã đến theo công văn trả lời hỏa tốc. “Nhưng đáng buồn là nhận được trả lời né tránh, chung chung, không đi thẳng vào cụ thể. Đọc văn bản tôi cũng thấy chán. Chỉ nêu nguyên tắc quy định chung trong phân công quản lý, những giải pháp nhằm khắc phục thiếu sót, đổ vỡ thời gian tới, cấu trúc lại tập đoàn, không nêu cụ thể trách nhiệm dẫn tới sai phạm”, ông Cuông nói.
Điện, bauxite, lọc dầu...
Theo nghị trình, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 22 và kết thúc vào trưa 24/11. Tuy nhiên, đây là thời gian phần lớn dành để đối thoại trực tiếp, còn rất nhiều chất vấn bằng văn bản đã được gửi từ đầu kỳ họp và một số đã có câu trả lời, cũng bằng văn bản.
Bên cạnh Vinashin, các vấn đề liên quan đến sản xuất và tiêu thụ điện, khai thác bauxite, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất... cùng nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác đã được gửi đến các thành viên Chính phủ.
Đại biểu Nguyễn Đình Xuân gửi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương câu hỏi: tại các kỳ họp trước, Chính phủ có hứa là sẽ sớm ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các hồ đập. Vậy Bộ trưởng cho biết hiện đã có bao nhiêu quy trình được ban hành, vận dụng thực tế có tác dụng đến đâu?
Một câu hỏi nữa là cơ sở nào để hạn chế cắt điện sinh hoạt của nhân dân trong các năm 2010-2011 như Bộ trưởng đã cam kết? Dự kiến sẽ cắt điện bao nhiêu phần trăm?
Đại biểu Xuân cũng đề nghị Bộ trưởng Hoàng “cho cử tri biết” vì sao tại báo cáo nghiệm thu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Bộ trưởng cho rằng hệ số hoàn vốn RSS còn cao hơn cả tính toán ban đầu, dù thời gian xây dựng và vốn đầu tư tăng gần gấp 3 lần?.
Đã gửi thư đến Chủ tịch Quốc hội để đề cập một số nội dung, trong đó có vấn đề khai thác bauxite, đại biểu Dương Trung Quốc tiếp tục gửi chất vấn quan điểm của bộ chủ quản về những giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc xử lý bùn đỏ tại dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, hiện đang gây quan ngại đối với dư luận.
Nhiều vấn đề khác, nhiều vụ việc khác cũng đã nằm trong giấy ghi chất vấn, đã và đang được chuyển đến cơ quan chức năng. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông đã gửi 5 câu hỏi đến Bộ trưởng Bộ Công an, hỏi về vụ việc cụ thể nhưng để tìm câu trả lời cho những vấn đề lớn đang được cử tri quan tâm.
Theo thông lệ, Thủ tướng sẽ đăng đàn
Từ không khí nghị trường và nắm bắt nguyện vọng của cử tri, dù chưa nhận được phiếu xin ý kiến cụ thể, song một số vị đại biểu cũng dự đoán nhóm vấn đề nào và ai sẽ trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công Thương luôn được nhắc đến đầu tiên, tiếp đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…
Theo tìm hiểu của VnEonomy, việc dự kiến thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn dựa vào một số căn cứ như sau. Thứ nhất là căn cứ vào câu hỏi của đại biểu. Căn cứ thứ hai là những vấn đề nổi lên qua quá trình thảo luận kinh tế - xã hội tại hội trường và thứ ba là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm qua việc nắm tình hình và tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước kỳ họp và qua báo cáo ý kiến cử tri của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới kỳ họp.
Từ ba căn cứ đó, cơ quan tham mưu (Ban Công tác đại biểu) sẽ đề xuất người trả lời chất vấn. Các chất vấn gửi tới đây sau khi tập hợp xong, phân loại được chuyển ngay đến người được chất vấn để trả lời đại biểu bằng văn bản.
Sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập hợp các nhóm vấn đề dự định chất vấn và gửi lại cho các đại biểu Quốc hội để xin ý kiến cuối cùng. Như vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về đại biểu Quốc hội.
Bên cạnh các vị bộ trưởng thì theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm thì Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội, và theo dự kiến thì kỳ họp này có lẽ cũng không là ngoại lệ.
Tại kỳ họp cuối năm 2009, trong khoảng 230 chất vấn bằng văn bản của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nhận được 35 chất vấn và nhận được nhiều chất vấn trực tiếp từ nghị trường.




Chính phủ vừa hoàn thiện bộ máy Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, gắn với vai trò đầu tàu của TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8%, cao nhất kể từ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” dẫn dắt khi tăng tới 11,4%. Kết quả này cùng với dòng vốn FDI đang “chảy” vào mạnh mẽ, sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549,69 tỷ USD. Dù nhập siêu 16,65 tỷ USD, song kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, mở rộng năng lực trên các không gian mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Vượt qua những tác động từ các chính sách thuế quan quốc tế, chi phí vận hành gia tăng và các biến động địa chính trị phức tạp, khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy khả năng chống chịu với những khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, cùng với quy luật “đào thải và tái cấu trúc” đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng cuộc chơi cũng chạm mức cao...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…