![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Nhà chức trách Đức đã chặn thương vụ bán một công ty con của Volkswagen cho Trung Quốc, trên cơ sở an ninh quốc gia và giáng một đòn mới vào mối quan hệ song phương vốn dĩ đã căng thẳng với đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Theo hãng tin CNN, MAN Energy Solutions - một công ty thuộc tập đoàn Volkswagen Group - hồi tháng 6/2023 cho biết có kế hoạch bán lại mảng turbine khí cho CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) - một công ty quốc doanh Trung Quốc. Tuy nhiên, một cuộc rà soát được Chính phủ Đức khởi xướng vào tháng 9 năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng các turbine khí có được nhờ thương vụ này để trang bị cho các chiến hạm.
Quyết định của Đức chặn thương vụ trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Liên minh châu Âu (EU) tăng thuế quan đánh vào ô tô điện Trung Quốc, đẩy leo thang mâu thuẫn thương mại với Bắc Kinh. Chỉ vài ngày sau động thái thuế quan của Brussels, Trung Quốc mở một cuộc điều tra nhằm vào giá thịt lợn nhập khẩu từ các nước thành viên EU.
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư tuần này, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck nói Berlin hoan nghênh các công ty nước ngoài đầu tư vào Đức, nhưng các công nghệ liên quan đến “an ninh công cộng” phải được bảo vệ khỏi các quốc gia “có thể không phải lúc nào có một mối quan hệ thân thiết với chúng tôi”.
Cũng tại cuộc họp báo nói trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser nói bà hoan nghênh quyết định của chính phủ Đức “vì các lý do an ninh”.
Đức và Trung Quốc đạt kim ngạch thương mại hàng hóa song phương 255 tỷ euro, tương đương 275,3 tỷ USD, trong năm 2023. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Berlin với Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, khi Đức tìm cách bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, Đức hứng chịu nhiều tổn thất xuất phát từ mối quan hệ kinh tế gần gũi giữa nước này với Nga, nhất là sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Rút ra bài học từ đó, Đức muốn giảm bớt nguy cơ xảy ra điều tương tự trong tương lai.
Vào tháng 11/2022, Đức đã chặn thương vụ bán một trong những nhà máy sản xuất chất bán dẫn của nước này cho một công ty công nghệ có sở hữu của Trung Quốc, và lý do được đưa ra cũng là mối lo an ninh quốc gia.
Phát biểu ngày thứ Năm, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc phản đối việc “chính trị hóa sự hợp tác thương mại bình thường”. “Chúng tôi hy vọng rằng Đức sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử cho tất cả các công ty trên thế giới, bao gồm cả các công tyTrung Quốc”, người phát ngôn nói.
Về phần mình, MAN Energy Solutions cho biết công ty tôn trọng quyết định của Chính phủ Đức. “Chúng tôi sẽ khởi động một quy trình chặt chẽ để đóng cửa bộ phận turbine khí. Sáng kiến này sẽ được triển khai trong những tháng tới”, công ty cho biết trong một tuyên bố.
Thuế quan bổ sung, với thuế suất lên tới 38%, mà EU áp lên ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 5/7 trong giai đoạn đầu kéo dài 4 tháng. Đến tháng 11, EU sẽ đưa ra quyết định có áp thuế quan này trong thời gian 5 năm tiếp theo hay không.
Trong một tuyên bố ngày 4/7, Ủy ban châu Âu (EC) nói “việc tham vấn với chính phủ Trung Quốc đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây”, với mục đích nhằm giải quyết tranh chấp.
Volkswagen, hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, khẳng định lại quan điểm trước đó rằng thời điểm mà EU đưa ra quyết định trên là “bất lợi đối với nhu cầu đang yếu” đối với ô tô điện ở Đức nói riêng và ở châu Âu nói chung.
“Ảnh hưởng tiêu cực của quyết định này lớn hơn so với bất kỳ lợi ích tiềm tàng nào mà quyết định có thể mang lại cho châu Âu và nhất là ngành công nghiệp ô tô Đức”, Volkswagen nói trong một tuyên bố.
Các hãng ô tô điện lớn của Trung Quốc gồm BYD và Geely bị EU áp thuế quan bổ sung dao động từ 17-20%. Các thương hiệu ô tô châu Âu như Mercedes và Renault xuất khẩu ô tô điện sản xuất ở Trung Quốc sang thị trường châu Âu sẽ bị áp thuế bổ sung 21%.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.