
CTCP Nhựa Ngọc Nghĩa (mã NNG-UpCoM) công bố một loạt giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
Theo đó, cả 4 thành viên trong gia đình ông La Bùi Hoàng Nghĩa đã đăng ký bán ra 45.339.461 cổ phiếu NNG, tương ứng tỷ lệ 58,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Ngọc Nghĩa. Các giao dịch đều dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 8/4/2022.
Trong đó, ông La Hoàng Nghĩa đăng ký bán hết 7.376.497 CP, chiếm 9,51%; Bà La Bùi Hồng Ngọc, Tổng Giám đốc, đăng ký bán hết 10.329.201 CP, chiếm 13,32%.
Bà Bùi Bích Hồng, mẹ ông La Bùi Hoàng Nghĩa, đăng ký bán hết 10.554.834 cổ phiếu, chiếm 13,61%.
Ông La Văn Hoàng, Uỷ viên HĐQT, đăng ký bán hết 17.138.829 CP chiếm 22,1%. Được biết, ông La Văn Hoàng là chồng bà Bích Hồng và là bố của ông Hoàng Nghĩa.
Trước đó, NNG đã nhận được thông báo đăng ký chào mua công khai. Theo đó, một doanh nghiệp của Hà Lan là Indorama Nertherland B.V đã có thông báo chào mua công khai toàn bộ 100% cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa, tương ứng 81.570.988 cổ phiếu NNG với giá chào mua công khai 26.219 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự chi khoảng 2.139 tỷ đồng.
Trên thị trường, trước thông tin về việc chào mua trên, cổ phiếu NNG đã tăng mạnh lên mức 24.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn thấp hơn giá chào mua công khai của doanh nghiệp Hà Lan.
Với giá chào mua công khai được Indoraman Nertherland công bố, gia đình ông chủ Nhựa Ngọc Nghĩa sẽ thu về khoảng 1.190 tỷ đồng.
Được biết, NNG báo lãi sau thuế quý 4/2021 của công ty mẹ đạt hơn 306,6 tỷ đồng tăng 468% so với cùng kỳ (gần 54 tỷ đồng) chủ yếu là do trong quý 4 này công ty nhận chia lợi nhuận từ công ty con.
Còn trên BCTC hợp nhất quý 4/2021, NNG báo lãi gần 22,6 tỷ - giảm 21,8% so với cùng kỳ (28,87 tỷ đồng) là do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và lợi nhuận khác giảm mạnh tới 75,8% so với cùng kỳ do quý 4/2020, công ty có khoản thu từ việc nhà cung cấp bồi thường chất lượng
Chứng khoán LPBS cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau. "Vùng trũng" thanh khoản hiện tại không phải là rủi ro, mà là cửa sổ cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới cho nửa cuối năm 2026.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…