
Gánh nặng hơn 30 nghìn tỷ đồng cho vốn pháp định các ngân hàng không chỉ nhẹ bớt từ việc giãn lộ trình, mà đã vơi phần nhiều qua thực tế triển khai.
Ngày 14/12/2010, Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin về việc giãn thời hạn đảm bảo yêu cầu vốn pháp định đối với các ngân hàng thương mại, thêm một năm (đến 31/12/2011).
Có nhiều nguyên do mà
lãnh đạo vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước đưa ra
, trong đó phản ánh thực tế khó khăn mà nhiều thành viên gặp phải trong quá trình tăng vốn, dù chủ trương đã đưa ra từ 4 năm trước (Nghị định 141).
Việc giãn thời hạn nói trên đã giúp các thành viên chưa kịp hoàn thành tăng vốn giảm bớt áp lực về mặt thời gian; thị trường theo đó cũng giãn bớt áp lực cung vốn cho yêu cầu này, đặc biệt là mối liên hệ với thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, ngay đầu năm 2011 này, một loạt ngân hàng lần lượt thông báo đã hoàn thành xong yêu cầu đảm bảo vốn pháp định 3.000 tỷ đồng đúng hẹn; một số thành viên công đoạn còn lại là hoàn thiện thủ tục về điều chỉnh giấy phép, sửa đổi điều lệ để gọn gàng. Với kết quả này, gánh nặng trên 30 nghìn tỷ đồng cho yêu cầu tăng vốn được tính toán ở thời điểm giữa năm 2010 đã thực sự vơi đi đáng kể.
Đến thời điểm này ít nhất đã có 10/23 thành viên trong “vùng trũng” trước đó chốt xong yêu cầu 3.000 tỷ đồng vốn pháp định, như VietBank, DaiABank, TiênPhongBank, VPBank, KienLongBank, OceanBank, GP.Bank, TrustBank, MDB, Southern Bank…; thậm chí sớm hơn hạn định.
Nhiều thành viên khác cũng đã xong bước 1 trong lộ trình lên 3.000 tỷ đồng, như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) cổ đông đã nộp đủ tiền cho mức vốn 2.000 tỷ đồng, việc còn lại là thủ tục; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank) cũng vừa xong kế hoạch từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng; tương tự là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (GiaDinhBank)… Các thành viên này cũng đang xúc tiến bước tiếp lên 3.000 tỷ đồng, thậm chí lên 3.500 tỷ đồng.
Tại một số trường hợp, kế hoạch tăng vốn điều lệ và khả năng thành công đã trù tính, nhưng do vướng ở rào cản thủ tục. Theo quy định hiện hành, cổ đông lớn là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính, chứng khoán và ngân hàng. Điển hình như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), cổ đông lớn là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, sở hữu 40%) phải chờ văn bản chấp thuận theo quy định này nên buộc phải lùi thời hạn nộp tiền mua cổ phần tăng vốn.
Một số ngân hàng hiện cũng đang trong quá trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn đảm bảo yêu cầu vốn pháp định, dự kiến kết quả sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...