
Hiện đang là chính vụ sản xuất đường, nguồn cung tăng trong khi lượng tiêu thụ ở mức thấp đã khiến các nhà máy tiếp tục phải giảm giá bán để lấy vốn quay vòng sản xuất.
Theo số liệu từ Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 15/2, các nhà máy mía đường đã ép được 636.200 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng đường sản xuất đã tăng thêm 51.900 tấn.
Song lượng đường bán ra tính đến trung tuần tháng 2 mới đạt khoảng 116.400 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 29.000 tấn.
Trước tình hình trên, các doanh nghiệp buộc phải tiếp tục hạ giá bán so với tháng trước. Hiện nay, giá bán đường trắng loại 1 đã có VAT tại kho các nhà máy khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên từ 16.000 – 16.500 đồng/kg, miền Bắc từ 17.000 – 17.400 đồng/kg.
Vào tháng 1/2012, giá đường trắng loại 1 đã có thuế VAT tại kho các nhà máy đang được bán ra từ 16.300 - 17.700 đồng/kg.
Trao đổi với VnEconomy, ông Hà Hữu Phái, nguyên Tổng thư ký của Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho hay, đối với các nhà máy mía đường ở các tỉnh phía Bắc, giá bán sản phẩm khoảng 16.000 đồng/kg còn có lãi. Nhưng các doanh nghiệp ở phía Nam, nếu bán ở mức giá này sẽ gặp không ít khó khăn, do tại các tỉnh phía Bắc giá mía nguyên liệu được thu mua phổ biến từ 900.000 – 1.050.000 đồng/tấn.
Trong khi tại đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam bộ giá mía nguyên liệu là 1 - 1,1 triệu đồng/tấn. Không những thế, lượng đường trong mía cây tại miền Bắc cũng cao hơn so với các tỉnh miền Nam.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của ngành mía đường, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị trước mắt cho xuất khẩu 100.000 – 150.000 tấn đường.
Lý do được Bộ đưa ra là theo ước tính trong năm 2012, tổng nguồn cung đường vào khoảng 1,57 triệu tấn (bao gồm cả đường sản xuất, tồn kho, nhập khẩu theo thỏa thuận WTO).
Trong khi, lượng tiêu thụ chỉ vào khoảng 1,4 triệu tấn và lưu chuyển sang vụ sau là 100.000 tấn. Sau khi cân đối cung cầu, lượng đường dư thừa trong năm 2012 sẽ ở mức 70.000 tấn.
Nhưng trên thực tế, hàng năm luôn có lượng đường nhập lậu vào Việt Nam rất lớn, nên khả năng lượng đường dư thừa đường năm 2012 sẽ cao hơn nhiều so với con số nêu trên.
Đối với việc điều hành nhập khẩu đường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng kiến nghị Bộ Công Thương cần quy định thời gian thực hiện nhập khẩu 71.000 tấn đường trong hạn ngạch thuế quan bắt đầu từ tháng 6/2012, vì từ nay đến tháng 5/2012 đang là chính vụ sản xuất, lượng đường tồn kho nhiều.
Ngoài ra, đường là mặt hàng chỉ sản xuất trong 6 tháng mà tiêu thụ cả năm, do vậy đề nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ cho tạm trữ 200.000 tấn đường với thời gian 6 tháng.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.