
Theo Wall Street Journal, phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 tuần sau thông tin dự trữ dầu tại Mỹ hạ mạnh, giới đầu tư kỳ vọng tình trạng dư cung sẽ giảm bớt.
Cơ quan Năng lượng Mỹ công bố dự trữ dầu tại Mỹ hạ 2,1 triệu thùng xuống 456 triệu thùng trong tuần trước, mức giảm như vậy cao gần gấp đôi so với dự báo giảm 1,1 triệu thùng của giới chuyên gia.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2015 tăng 2,56USD/thùng tương đương 5,7% lên mức 47,15USD/thùng trên thị trường New York.
Thị trường London, giá dầu Brent tăng 2USD/thùng tương đương 4,2% lên mức 49,75USD/thùng.
Ông Todd Garner, chuyên gia phân tích thị trường tại quỹ Protec Energy Partners LLC – Mỹ, nhận xét: “Suốt nhiều tháng qua chúng ta đã nói đến việc sản xuất dầu cần phải được thu hẹp, trên thực tế nó có thu hẹp nhưng không ở quy mô thị trường mong đợi.”
So với mức đỉnh thiết lập trong năm 2014, hiện tại giá dầu vẫn thấp hơn 55%, thị trường dư cung chủ yếu bởi hoạt động sản xuất dầu đá phiến của các công ty Mỹ được mở rộng rất nhanh. Vừa qua, OPEC đã tiếp tục từ chối cắt giảm sản lượng trong nỗ lực tranh giành thị phần với các công ty năng lượng Mỹ.
Theo Washington Post, suốt 4 thập kỷ qua, Mỹ đã cấm xuất khẩu dầu. Tuy nhiên trong động thái chính sách mới nhất, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang tính đến khả năng chấm dứt chính sách này. Dự thảo chính sách đã được đưa ra và nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định Thượng viện Mỹ sẽ không chấp thuận dự thảo.
Quy định cấm xuất khẩu dầu mang nhiều ý nghĩa chính trị nhiều hơn là kinh tế. Quy định này được áp dụng vào năm 1973 để trừng phạt Mỹ vì việc đã hỗ trợ Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur. Quốc hội Mỹ khi đó đã thông qua đạo luật về năng lượng vào năm 1975 và 1979, theo đó các công ty Mỹ sẽ không thể xuất khẩu dầu thô mà không có giấy phép hợp lệ.
Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ đối với dầu sản xuất từ một số vùng nhất định. Chính quyền Tổng thống Obama cũng đã từng cho phép một số công ty thực hiện các hợp đồng mua bán năng lượng với Mêhicô. 5 tháng đầu năm 2015, nước Mỹ xuất khẩu trung bình 491 nghìn thùng dầu/ngày.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.