
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Hà Anh
19/02/2021, 07:36
Norges Bank thông báo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT trong tổng số hơn 6,47 triệu cổ phiếu quỹ này đang sở hữu
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.
Theo đó, Norges Bank thông báo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT trong tổng số hơn 6,47 triệu cổ phiếu quỹ này đang sở hữu. Giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 5,47 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 17/2/2021.
Sau giao dịch, nhóm cổ đông lớn liên quan Norges Bank gồm 11 quỹ đã giảm lượng sở hữu cổ phiếu FPT từ hơn 39,41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,0276%) xuống còn hơn 38,41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) và không còn là nhóm cổ đông lớn.
Cùng ngày, Quỹ này cũng vừa có thông báo bán ra 7.292.800 cổ phiếu HPG vào ngày 18/2. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,1080% xuống còn 5,8879% vốn tại HPG.
Trên thị trường, giá cổ phiếu FPT tăng mạnh từ 60.200 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên ngày 4/1) lên 77.900 đồng (đóng cửa phiên ngày 17/2/2021) và tạm tính theo giá này, số cổ phiếu Norges Bank bán ra có giá trị khoảng 77,9 tỷ đồng và chốt phiên ngày 18/2, giá cổ phiếu FPT dừng ở mức 78.200 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ông Nguyễn Việt Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát đã bán thành công 60.000 cổ phiếu FPT và giảm lượng cổ phiếu sau giao dịch xuống còn 88.350 cổ phiếu, chiếm 0,01%. Giao dịch được khớp lệnh vào ngày 9/2/2020.
Được biết, ngày 9/2021 là phiên giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán trước kỳ nghỉ Tết và cổ phiếu FPT đóng cửa ở mức 74.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Nguyễn Việt Thắng thu về 4,476 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.830 tỷ, tăng 7,6% so với 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ, tăng 12,8% so với năm 2019.
Hội đồng Quản trị FPT đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: