Bước sang giai đoạn mới 2026–2035, FDI toàn cầu đã và đang thay đổi mạnh: tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, AI và bán dẫn, phát triển kinh tế xanh, ESG, Net Zero... Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần thay đổi cách làm trong thu hút FDI, từ tập trung đánh giá bằng lượng chuyển sang đánh giá vào chất lượng đối với FDI, cụ thể là cần chuyển mạnh phương thức từ “thu hút FDI bằng vốn” sang “lựa chọn và kiến tạo hệ sinh thái FDI chất lượng cao”.
Vai trò của FDI trong nền kinh tế Việt Nam đã được khẳng định qua các con số nổi bật như: đóng góp khoảng 20–25% GDP; chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu; tạo ra nhiều triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp; đồng thời đóng vai trò trung tâm trong những ngành: điện tử, công nghệ, sản xuất công nghiệp, logistics, chuỗi cung ứng toàn cầu… Sự tham gia của các tập đoàn lớn nước ngoài như: Samsung, Intel, LG, Canon, Foxconn, Bosch, LEGO, Amkor… đã góp phần thay đổi cấu trúc công nghiệp Việt Nam.
Tuy vậy, hiện FDI vẫn còn nhiều hạn chế như: tỷ lệ nội địa hóa thấp, chuyển giao công nghệ hạn chế, phụ thuộc gia công, liên kết yếu với doanh nghiệp Việt Nam, giá trị gia tăng nội địa thấp, còn các vấn đề về bảo vệ môi trường và thu hút công nghệ cao, AL, bán dẫn, đầu tư xanh… Tất cả các hạn chế này cho thấy việc nâng cấp Giải thưởng Rồng Vàng thành một công cụ để nâng chất lượng FDI trong giai đoạn tới là cần thiết và “cần làm ngay”.
Đặc biệt, xu thế cạnh tranh giữa các quốc gia để thu hút FDI chất lượng như: AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, công nghệ xanh, năng lượng mới, R&D, sản xuất công nghệ cao và bảo vệ môi trường… đang ngày càng gay gắt. Để thắng trong cuộc cạnh tranh này, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh việc khắc phục các hạn chế nêu trên để thực hiện một chiến lược FDI toàn diện, trong đó có việc tìm kiếm các giải thưởng theo mỗi ngành, mỗi vùng đối với FDI cần sự khác biệt nhất định, Việt Nam cần đẩy mạnh và sử dụng các giải pháp như xây dựng mới và nâng cấp giải thưởng hiện có (như Giải thưởng Rồng Vàng) nêu trên cho khối doanh nghiệp có vốn FDI nhằm nâng cấp chất lượng FDI giai đoạn tới.
Từ đó cho thấy Giải thưởng Rồng Vàng tuy đã hoạt động trong 25 năm qua nhưng cần được nâng cấp từ một chương trình tôn vinh doanh nghiệp thành một công cụ định hướng FDI thế hệ mới, để giúp nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đang đòi hỏi cao về chất lượng đầu tư. Do vậy, tiếp tục sử dụng Giải thưởng Rồng Vàng cùng với việc nâng cấp các tiêu chí xét giải thưởng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng và cần có tiêu chí đánh giá cụ thể về sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Giải thưởng Rồng Vàng đến nay đã trở thành một hương hiệu có uy tín trong cộng đồng FDI, phản ánh sự trưởng thành của môi trường đầu tư Việt Nam, thúc đẩy Việt Nam đồng hành với tiến trình hội nhập quốc tế. Nhưng trong giai đoạn phát triển mới cần xác định rõ vai trò của Giải thưởng Rồng Vàng như một công cụ định vị hình ảnh “Việt Nam là điểm đến đầu tư ổn định, thân thiện và đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư.” Đây là yếu tố rất quan trọng trong cạnh tranh FDI hiện nay.
Để thực hiện được mục tiêu trên, Giải thưởng Rồng Vàng phải là công cụ để Việt Nam phát tín hiệu chính sách về đầu tư tại Việt Nam: ưu tiên FDI xanh, công nghệ cao, ESG, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và liên kết nội địa cùng với tiêu chí ESG và phát triển bền vững. Đây cũng là các tiêu chí xem xét, lựa chọn dự án FDI phù hợp với Việt Nam trong dòng vốn FDI toàn cầu.
Thực tế cho thấy: tuy có vai trò tích cực, nhưng Giải thưởng Rồng Vàng vẫn còn chưa mang tính chiến lược, thiếu tính quốc tế hóa (tiêu chí đánh giá chưa hoàn toàn tiếp cận chuẩn OECD, UNCTAD, ESG toàn cầu) cùng các chuẩn đánh giá đổi mới sáng tạo quốc tế.
Đến nay Giải thưởng Rồng Vàng còn chưa thực sự trở thành công cụ chiến lược quốc gia mà mới chủ yếu mang tính tôn vinh, truyền thông, đối ngoại, trong khi đòi hỏi lớn hơn nhiều về định hướng chất lượng dòng vốn, tạo chuẩn lựa chọn và sử dụng FDI trong giai đoạn tới là “cần làm ngay”.
Việc liên kết FDI với doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa là tiêu chí trọng tâm là điểm yếu lớn nhất. Khi trong thực tế cho thấy còn nhiều doanh nghiệp FDI xuất khẩu lớn, doanh thu lớn, nhưng liên kết nội địa thấp, tỷ lệ nội địa hóa hạn chế, ít chuyển giao công nghệ. Giải thưởng chưa nhấn mạnh đầy đủ công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo, liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Điều này cho thấy các tiêu chí hiện hành vẫn chưa đủ chiều sâu chiến lược đối với nhu cầu cần FDI đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ đó cho thấy cần chuyển đổi từ “Chương trình giải thưởng (Award Program)” thành “ Cơ sở xét chọn FDI” (“National FDI Platform”) và giải thưởng cần được nâng cấp thành: nền tảng chiến lược quốc gia về FDI chất lượng cao và liên kết sâu với doanh nghiệp nội địa. Giải thưởng Rồng Vàng cần được định vị mới để trở thành “Biểu tượng của FDI chất lượng cao tại Việt Nam”, được lựa chọn trên cơ sở nhóm tiêu chí cốt lõi để đánh giá xét thưởng như: công nghệ và đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp Việt Nam, ESG và Net Zero, chất lượng lao động và đào tạo, giá trị gia tăng nội địa, đóng góp ngân sách nhà nước và xã hội.
Tóm lại, sau 25 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Rồng Vàng không chỉ là một chương trình tôn vinh doanh nghiệp FDI mà phải trở thành biểu tượng của tiến trình hội nhập và mở cửa kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bối cảnh mới đòi hỏi Việt Nam phải nâng cấp cả chiến lược FDI lẫn các công cụ chính sách đi kèm.
Trong kỷ nguyên mới AI, bán dẫn, Net Zero, cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu, Giải thưởng Rồng Vàng cần được tái định vị như một nền tảng chiến lược quốc gia nhằm định hướng FDI chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp nội địa và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu được thực hiện đúng hướng, Giải thưởng Rồng Vàng hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng FDI chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam và châu Á trong thập niên tới.
(*) Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 18 +19-2026 phát hành ngày 11/05/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-1819-2026.htm




Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình phương án điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu, nhiên liệu bay theo diễn biến giá thế giới, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tài khóa, tiền tệ và đầu tư công nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên…
Nghệ An đang tăng tốc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan...
Trong bối cảnh giá nhiên liệu bay có thời điểm vượt 200 USD/thùng, kéo theo chi phí phát sinh hàng chục nghìn tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn duy trì kế hoạch tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư đội bay và mở rộng mạng bay để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhấn mạnh kết quả giải ngân và hoàn thành dự án sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ cũng như quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2027...
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, thành phố Huế đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng ưu tiên các công trình hạ tầng trọng điểm, dự án tạo nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tạo dư địa phát triển lâu dài...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.