11:23 08/03/2023

Giảm 50% mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhằm “níu chân” người lao động ở lại

Nhật Dương

Đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu...

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là lao động trẻ. Ảnh minh họa - N.Dương.
Hưởng bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là lao động trẻ. Ảnh minh họa - N.Dương.

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất sửa quy định trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo hướng, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu. Đáng chú ý là đề xuất người lao động, chỉ được rút tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi nhận bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đến tuổi nghỉ hưu.

HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CHỦ YẾU LÀ LAO ĐỘNG TRẺ

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đã có nhiều nguyên nhân từng được lý giải cho việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Một trong những nguyên nhân phải kể đến là quy định điều kiện về thời gian đóng góp tối thiểu 20 năm để hưởng lương hưu, dẫn đến đa số người lao động khi nghỉ việc mới chỉ có từ 3 đến dưới 10 năm đóng, sẽ rất khó để quyết định chờ đợi đóng tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Với những người lao động 45 hoặc 50 tuổi, mới bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, càng khó có cơ hội hưởng lương hưu. Điều kiện này cùng với những khó khăn trong việc tìm kiếm, duy trì việc làm ở khu vực chính thức đã khiến những người lao động nản lòng trong quá trình theo đuổi đóng góp bảo hiểm xã hội, để đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí trong tương lai khi về già…

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2021, cả nước có hơn 4,05 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bình quân mỗi năm khoảng 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,6%.

Những người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung đông nhất ở nhóm từ trên 30 đến đủ 40 tuổi (chiếm khoảng 40,4%), thấp nhất là nhóm từ đủ 20 tuổi trở xuống (chiếm khoảng 0,3%). Như vậy có thể thấy, người hưởng bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là lao động trẻ, từ trên 20 tuổi đến đủ 40 tuổi (chiếm khoảng 77,3% trong tổng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần).

Điều này cho thấy việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần sớm vẫn có thể tiếp tục gia tăng, bởi chính ở giai đoạn tuổi trẻ này, thì hầu hết lao động quan tâm nhiều đến nhu cầu trước mắt hơn là nhu cầu hưởng lương hưu khi về già. Phần nữa cũng do áp lực về tài chính và sự thay đổi, gián đoạn trong công việc nên số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần bình quân còn trẻ.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, đa số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, là người lao động ngừng đóng bảo hiểm xã hội sau một năm (chiếm trên 98% tổng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn 2016-2021). Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khi đến tuổi về hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu chiếm rất ít, chỉ chiếm gần 0,8% giai đoạn 2016-2021.

CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Trước những thực tế như vậy, trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa quy định trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo hướng, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận một lần.

Ảnh - N.Dương. 
Ảnh - N.Dương. 

Ngoài phương án giữ như quy định hiện hành, cơ quan soạn thảo còn đề xuất thêm phương án: sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu, thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu, để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Trao đổi về đề xuất này, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, cho biết kinh nghiệm nhiều nước là hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Bởi lẽ, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề an sinh của chính người lao động. “Vì nhu cầu trước mắt, nhưng đến khi hết tuổi, không còn khả năng lao động thì lấy nguồn gì để sinh sống. Chính sách hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần là nhằm đảm bảo an sinh lâu dài của người lao động như vậy”, nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nói về hai phương án như đề xuất của cơ quan soạn thảo, ông Huân cho rằng, kể cả có giữ nguyên như quy định hiện hành thì số người rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn gia tăng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội cũng tăng rất chậm. Còn với phương án thứ hai, ông Huân lo ngại có thể nhận phản ứng của người lao động, do đó cần tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được đây là chính sách nhằm đảm bảo cho cuộc sống về già của chính họ.

Đồng thời, theo ông Huân, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng phải minh bạch nguồn tiền người lao động đóng vào, đảm bảo cho trượt giá, đầu tư sinh lời làm cho mức lương hưu tăng dần lên, từ đó giúp người dân yên tâm hơn. Các cơ quan liên quan cũng cần tính toán để có chính sách tín dụng nào đó nhằm hỗ trợ người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn có thể vay mượn với lãi suất thấp giúp trang trải cuộc sống tạm thời, như vậy họ sẽ không nghĩ đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần.

TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng nhìn nhận việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động mất toàn bộ số năm đã đóng trước đó. Sau này nếu quay lại hệ thống khó lòng tham gia nhiều năm đóng để hưởng tỷ lệ lương hưu cao nhất 75%. Do đó, vị chuyên gia đồng tình cần có những chính sách nhằm giảm số người rút bảo hiểm xã hội một lần.