Gỡ khó cho nuôi, chế biến cá tra

Từ tháng 6/2009, giá cá tra giảm khiến người nuôi lỗ 500 đồng/kg, 80% số hộ nuôi cá tra nợ nần đứng trước nguy cơ phá sản

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cá tra Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tổng sản lượng cá tra tính đến giữa tháng 8/2009 đạt 457 nghìn tấn, tốc độ tăng trung bình 13,5%/tháng.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cá tra Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tổng sản lượng cá tra tính đến giữa tháng 8/2009 đạt 457 nghìn tấn, tốc độ tăng trung bình 13,5%/tháng.

Từ tháng 6/2009 đến nay, giá cá tra giảm khiến người nuôi lỗ 500 đồng/kg, 80% số hộ nuôi cá tra nợ nần đứng trước nguy cơ phá sản.

Ngày 21/8/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính đã tổ chức họp giao ban trực tuyến “Sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra” để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cá tra Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tổng sản lượng cá tra tính đến giữa tháng 8/2009 đạt 457 nghìn tấn, tốc độ tăng trung bình 13,5%/tháng. Tính riêng 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, sản lượng cá tra đạt 335 nghìn tấn, chiếm 73,4% sản lượng toàn vùng ĐBSCL.

Từ đầu năm đến nay, đã xuất khẩu hơn 330 nghìn tấn cá tra, đạt kim ngạch trên 740 triệu USD, giảm 2,7% về khối lượng và 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.

Người nuôi cá tra khốn khó

Ông Lê Vĩnh Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, do thua lỗ nên tình trạng bỏ nuôi cá ngày càng trầm trọng. Tỉnh Đồng Tháp có 1.400 ha nuôi cá tra trong năm 2008, nhưng hiện tại đã giảm xuống chỉ còn 900 ha.

Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã thuỷ sản tỉnh Vĩnh Long bức xúc, nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có giải pháp, thì 80% số người nuôi cá tra sẽ lâm vào cảnh nghèo khổ, phá sản và nợ nần. Nông dân nuôi cá tra đang khốn khổ tột cùng, các nhà máy chế biến thu mua cá thường chịu tiền 30-70 ngày mới trả, thậm chí nhiều doanh nghiệp dây dưa đến 6 tháng mới trả.

Kiến nghị Ban chỉ đạo quy định giá sàn thu mua cá đảm bảo người nuôi có lãi 10-15%. doanh nghiệp nào ký hợp đồng xuất khẩu thấp dưới giá sàn thì Nhà nước phải bắt họ ngừng xuất khẩu.

Theo ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, hiện tại, doanh nghiệp chế biến cũng đang rất khó khăn, chứ đâu riêng gì nông dân. Năm 2008, nhà nước yêu cầu thu mua hết cá cho nông dân, khiến đến giờ lượng cá thu mua đó vẫn còn tồn kho số lượng rất lớn do thị trường Nga trả lại, các doanh nghiệp không những chưa biết làm cách nào tiêu thụ, mà vẫn tiếp tục “gánh” chi phí bảo quản.

Cơ hội cho ngành cá tra tự điều chỉnh

Theo ông Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã thủy sản Vĩnh Long, trong số 168 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, chỉ 110 doanh nghiệp có nhà máy chế biến. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại 58 doanh nghiệp chế biến đóng gói thủ công không đạt chất lượng, cần phải cứng rắn để đảm bảo uy tín cho thủy sản Việt Nam.

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đồng tình: “Cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản phải kiểm soát thật gắt gao các nhà máy chế biến, phải xử lý thật nghiêm khắc những doanh nghiệp gian lận, xuất khẩu hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là cuộc đấu tranh vì danh dự của cả ngành nông nghiệp Việt Nam”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết thêm, một trong những nguyên nhân khiến giá thành nuôi trồng cao hiện nay là do chất lượng giống. Hiện đàn cá bố mẹ 150.000 con đang bị thoái hóa, Bộ đang có kế hoạch hỗ trợ thay hoàn toàn đàn giống này, với kinh phí khoảng 7,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến xuất khẩu thuỷ sản (Vasep) nhận định, khó khăn hiện tại đang là cơ hội cho ngành cá tra tự điều chỉnh, giảm bớt nuôi trồng để cung phù hợp với cầu. Chúng ta đang có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá từ EU và Mỹ.

Bởi vậy, đề nghị Bộ trưởng ban hành nghị định chỉ cho phép xuất khẩu sản phẩm loại I vào hai thị trường này, không cho các sản phẩm giá rẻ bán tại đây, như vậy họ sẽ không còn cớ để vu cho ta bán phá giá.

Ngành tài chính đồng tình, ủng hộ

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết, hiện có 8.400 hộ dân nuôi cá tra và 188 doanh nghiệp chế biến cá tra đang vay vốn ngân hàng, với tổng dư nợ vay là 11.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL đều nói rằng mối liên kết nông dân và doanh nghiệp đã khá chặt chẽ, có địa phương đạt 80%. Tuy nhiên, theo Ngân hàng nhà nước, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nhiều khi chỉ mang tính hình thức. Nếu nông dân làm ăn không chặt chẽ, rất dễ gặp rủi ro dẫn đến thua lỗ, thì họ lại cần vay vốn nhiều hơn để bù đắp thua lỗ, như vậy sẽ tạo ra vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nêu ý kiến: Giá thành nuôi cá phụ thuộc lớn vào giá thức ăn. Bởi vậy nên đưa thức ăn thủy sản vào danh mục mặt hàng quản lý giá.

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang bổ sung: Bộ Tài chính nên giải quyết giảm thuế VAT cho thức ăn thuỷ sản. Đồng thời, xem xét kéo dài chương trình hỗ trợ lãi suất cho người nuôi cá tra đến hết năm 2010.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chia sẻ, thuế VAT đối với thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y hiện áp dụng mức 5%, là khung thấp nhất rồi. Khung 0% chỉ áp dụng cho một số mặt hàng nhập khẩu đặc biệt. Bộ Tài chính đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương về việc hỗ trợ chi phí quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ lãi suất theo chủ trương kích cầu của Chính phủ thực hiện đến hết năm 2009, sang năm 2010 có tiếp tục hay không thì Chính phủ đang giao cho các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu...

Cước vận tải biển tăng nóng, doanh nghiệp thủy sản đối mặt áp lực kép

Thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5/2026 đến nay đang chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi logistics luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu...

Địa phương sẽ trực tiếp cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Xuất khẩu duy trì tăng trưởng, nhưng ngành gỗ vẫn đối mặt với áp lực kép

Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Đề xuất bãi bỏ một số quy định trong quản lý, thông quan hóa chất nhập khẩu

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) vừa có kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu hóa chất của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, đơn vị đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát, sửa đổi Nghị định số 26/2026/NĐ-CP để xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy