
Quý 1 năm nay, mức lợi nhuận của Google lên tới 1 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái
.
Doanh thu của Google trong thời kỳ này cũng tăng 63%, lên mức 3,66 tỷ USD.
Thông tin này do công ty đưa ra hôm qua (19/4). Đồng thời, Google cũng công bố các kế hoạch tiếp tục mở rộng thông qua các dự án mới về quảng cáo trực tuyến và trên các phương tiện truyền thông khác.
Kết quả kinh doanh của Google trong 3 tháng đầu năm nay hoàn toàn trái ngược với kết quả kinh doanh của đối thủ Yahoo, công ty đang khiến các nhà đầu tư Phố Wall phải thất vọng.
Eric Schmidt, Giám đốc điều hành của Google cho biết: “Chúng tôi vô cùng vui mừng trước kết quả kinh doanh quý vừa qua.” Ông cũng cho biết thêm, các lĩnh vực chủ chốt của Google bao gồm công cụ tìm kiếm và quảng cáo là nguồn cung tài chính ổn định cho việc thử nghiệm các lĩnh vực phi truyền thống. Theo Schmidt, nguồn tài chính này cho phép Google dám đương đầu với những thử thách đã được tính toán.
Trong tháng này, Google đã công bố một thoả thuận quảng cáo trên radio ký kết với Clear Channel Communications, một sản phẩm dạng PowerPoint để cạnh tranh với Microsoft, quan hệ đối tác với các nhà cung cấp nội dung cho YouTube và mua lại bằng tiền mặt Double Click, một công ty quảng cáo trực tuyến hàng đầu, với giá 3,1 tỷ USD.
Google cũng vừa cho biết, việc thử nghiệm hợp tác quảng cáo trên báo với một số tờ báo lớn, trong đó có tờ Washington Post, cũng đang diễn ra suôn sẻ.
Tuy nhiên, việc Google tham gia vào những lĩnh vực mới cũng làm tăng khả năng công ty bị vướng vào những vấn đề pháp lý. Trong vài tháng tới, có thể Google sẽ phải giải quyết vấn đề về chống độc quyền và vi phạm bản quyền liên quan đến vụ công ty mua lại Double Click vừa qua. Viacom cũng đã kiện Google về việc YouTube vi phạm bản quyền các clip được bảo hộ.
Google cho biết, để giải quyết những vấn đề về bản quyền, công ty đang phát triển một sản phẩm mới có tên là Claim Your Content, được dùng để tự động loại bỏ các các nội dung không được uỷ quyền hoặc bảo vệ bản quyền trong khi cho phép những người nắm giữ bản quyền được phát những nội dung của họ trên website này. Được biết, sản phẩm này có thể sẽ có mặt trên mạng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm.
Các nhà phân tích tài chính rất ấn tượng về kết quả kinh doanh của Google liên tục trong các quý vừa qua. Họ cho rằng các vấn đề pháp lý không thể làm chậm lại sự tăng trưởng của Google trong ngắn hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo.
Derek Brown, một nhà phân tích ở Sanfracisco nói: “Trong lĩnh vực quảng cáo, Google là công ty lớn nhất. Tôi cơ bản đã bị thuyết phục rằng không có một công ty nào từ trước đến nay có thể đạt được kết quả tài chính khả quan trong một thời gian dài như vậy.”
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.