15:12 14/01/2009

Hạ thủy sản phẩm lớn nhất ngành đóng tàu Việt Nam

Từ Nguyên

Kho nổi chứa xuất dầu FSO - 5 có tải trọng lớn nhất Việt Nam vừa được hạ thủy sáng nay (14/1)

Kho nổi chứa xuất dầu FSO - 5 đã hạ thủy an toàn vào lúc 4giờ sáng ngày 14/1/2009 Ảnh: Từ Nguyên
Kho nổi chứa xuất dầu FSO - 5 đã hạ thủy an toàn vào lúc 4giờ sáng ngày 14/1/2009 Ảnh: Từ Nguyên
Kho nổi chứa xuất dầu FSO - 5 có tải trọng lớn nhất Việt Nam vừa được hạ thủy sáng nay (14/1), tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Với tổng vốn đầu tư lên tới 169 triệu USD, có tải trọng 150.000 tấn, đây là kho nổi chứa dầu lớn nhất của ngành đóng tàu Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico) đảm nhiệm thi công, với thiết kế của Công ty Monobuoy (Anh) và Công ty Sinus (Ba Lan).

FSO - 5 được xem như là một tàu chở dầu không tự hành (không có động cơ), dài 258,14m; rộng 46,4m, cao 24m, dùng để sơ chế dầu trên biển và có khả năng tiếp nhận dầu thông qua các đường ống dẫn ngầm từ giàn khoan rồi sau đó tự tách nước ra khỏi dầu để cho ra sản phẩm dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu và xuất khẩu với lưu lượng từ 3.500 - 5.000 m3/giờ.

Dự kiến đến 30/4/2009, kho nổi FSO - 5 sẽ được hoàn thiện một số công đoạn cuối cùng trước khi chuyển giao cho chủ tàu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) để phục vụ khai thác dầu thô tại mỏ Bạch Hổ.

Ngay sau lễ hạ thủy kho nổi FSO - 5, Nasico cũng thực hiện lễ đặt ky - khởi công đóng mới tàu chuyên dụng chở 6.900 xe ôtô theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Hoegh Autolines (Na Uy). Đây là loại tàu hiện đại được chế tạo từ thép có cường độ cao.

Tàu có 16 boong, trong đó 13 boong chứa ôtô với tổng diện tích 61.800m2. Tàu được lắp đặt các loại máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng các điều kiện và công ước quốc tế mới nhất về hàng hải.