Ngày 22/9/2026, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng chính thức khởi công tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 29/5/2026, giao Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm, làm nhà đầu tư.
Với vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng, dự án được xây dựng theo mô hình 4F gồm Farm - Food - Feed - Fertilizer, tích hợp các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến và sản xuất dinh dưỡng trong một chuỗi tuần hoàn.
Theo quy hoạch, tổ hợp sẽ đầu tư 5 nhà máy gồm nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.
Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn có các khu vực trồng trọt, chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và trang trại nuôi ruồi lính đen. Các hợp phần được tổ chức theo hướng tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm nông nghiệp và đưa trở lại chu trình sản xuất, qua đó giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và gia tăng giá trị sản phẩm.
Trong 15 tháng đầu, chủ đầu tư tập trung triển khai nhà điều hành, khu lưu trú cùng các nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, dinh dưỡng cây trồng và men vi sinh thảo mộc, thảo dược.
Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn dựa trên khoa học công nghệ, kết hợp tri thức bản địa và kinh nghiệm sản xuất. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, giá trị nông sản, đồng thời bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá dự án là mô hình cụ thể cho hướng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh và tạo giá trị kinh tế cao hơn.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị và từ phương thức tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi nhằm từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh và đời sống người nông dân.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đồng thời đề nghị Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu kỹ thị trường, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.
Đồng bằng sông Hồng đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại nền nông nghiệp trong bối cảnh lao động ngày càng thiếu hụt, trong khi nhu cầu về thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và chất lượng ngày càng gia tăng. Phát triển nông nghiệp sinh thái vì thế không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác, mà còn đòi hỏi đổi mới cách tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và quản trị tài nguyên, qua đó gia tăng giá trị từ cùng một hệ sinh thái.
Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức lớn cho các địa phương ven biển, đặc biệt là tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuy nhiên, thay vì đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó, người dân nơi đây đã chủ động chuẩn bị trước, giảm thiểu thiệt hại và tìm kiếm những giải pháp bền vững hơn...
Với khoảng 44.000 ha cà phê Arabica, Sơn La đang hướng tới phát triển ngành hàng theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị xuất khẩu. Trước thách thức của biến đổi khí hậu và các yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tỉnh xác định đẩy mạnh canh tác bền vững, chuyển đổi số, chế biến sâu và liên kết chuỗi giá trị, hướng tới mục tiêu đạt 100.000 tấn cà phê nhân vào năm 2030...
Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” diễn ra từ ngày 10 đến 13/10/2026, là dịp quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước, quốc tế. Sự kiện đồng thời tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành cà phê địa phương...
Trong số các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, vải lanh của đồng bào Mông ở Tuyên Quang thu hút sự chú ý bởi quy trình chế tác thủ công qua nhiều công đoạn cùng câu chuyện trăn trở giữ nghề của người thợ thực địa...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.