Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái vừa đi kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ 2 dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 có chiều dài 12,1km, đi qua các xã Đồng Tiến, An Nông, Tân Ninh, Xuân Du và Hợp Tiến.
Dự án được đầu tư mở rộng với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.502 tỷ đồng, tăng 530 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.
Qua kiểm tra thực địa tại Km2+800 thuộc xã Tân Ninh và Km9+700 thuộc địa bàn xã Hợp Tiến, xã Xuân Du, đoàn công tác ghi nhận khối lượng xây lắp hiện đạt khoảng 46%. Nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa gần 4km mặt đường, thi công nền đường đạt 7,6km và hoàn thành 5/6 cầu đến bản mặt cầu.
Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn khi mới bàn giao được 8,11/12,1km, tương đương khoảng 67% chiều dài toàn tuyến. Hiện vẫn còn gần 4km chưa được bàn giao để tổ chức thi công đồng bộ.
Đối với dự án đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến đường dài 11km đi qua các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình và Sao Vàng. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.837 tỷ đồng, tăng 727 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.
Đến nay, giá trị xây lắp của dự án mới đạt khoảng 19%. Mới chỉ có 1,3km đoạn qua xã Sao Vàng được hoàn thành và đưa vào sử dụng; nhiều hạng mục còn lại đang thi công dở dang do thiếu mặt bằng.
Các địa phương hiện mới bàn giao được 3,13/11km mặt bằng tuyến chính và phạm vi thi công 5/6 cầu. Trong đó, xã Thọ Bình là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất khi mới đạt khoảng 5,2% chiều dài tuyến qua địa bàn.
Theo Sở Xây dựng, khó khăn lớn nhất hiện nay của cả 2 dự án là các vướng mắc liên quan đến xử lý đất giao không đúng thẩm quyền; các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vượt hạn mức đất ở theo quy định.
Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh, đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính, kinh tế với Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương triển khai dự án.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tái định cư và xác định nguồn gốc đất.
Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án kéo dài, đội vốn để rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh, tránh tái diễn tình trạng tương tự.
Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỷ đồng, dài khoảng 48 km, đang được các nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục. Đến cuối tháng 8/2026, giá trị xây lắp thực hiện đã đạt hơn 50%, song một phần mặt bằng chưa được bàn giao vẫn đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...
Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua mở ra khung thể chế mới cho TP. Hồ Chí Minh, với không gian lớn hơn để phân cấp, huy động và phân bổ nguồn lực. Quyền quyết định được mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, hiệu quả thực thi và vai trò đầu tàu của Thành phố...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.