Với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch, lượng khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ 2025.
Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố (từ ngày 25/4/2026 đến ngày 03/5/2026) ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.
Đáng chú ý, khách đến Đà Nẵng nghỉ lễ năm nay có nhu cầu sử dụng chất lượng dịch vụ cao hơn so với mọi năm, dù công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75 - 80% nhưng công suất khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt lên đến 90 - 95%.
Góp phần vào sự tăng trưởng khách quốc tế trong dịp này là vào ngày 29/4/2026, chuyến tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa. Du thuyền này đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ từ Hồng Kông đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5 năm 2026 đã có sự khởi sắc; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai hiệu quả; các hoạt động, sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du khách được tổ chức thành công.
Theo đó, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, du lịch đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân và khách xuyên suốt dịp lễ, chủ động triển khai đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ.
Bên cạnh đó, để người dân và du khách thuận tiện theo dõi và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sự kiện du lịch, Sở đã cung cấp, tuyên truyền thông tin các hoạt động, sự kiện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị liên quan và thường xuyên cập nhật hoạt động cung cấp thông tin cho báo, đài phối hợp công tác quảng bá, truyền thông.
Cùng với đó là các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn điển hình phục vụ người dân và du khách. Điển hình như Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” từ ngày 25/4 – 03/5/2026 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành... Ngày hội môi trường Giữ xanh Biển Đà Nẵng; Ngày hội đi bộ Sơn Trà Walking Day...
Đặc biệt, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” gắn với đẩy mạnh truyền thông sản phẩm, chương trình du lịch nhất để thu hút khách du lịch đến trong dịp lễ; triển khai chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026; Chương trình "Âm Vang Mỹ Sơn” (26/4/2026), Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm”…
Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...
Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những thành phố nổi tiếng hay những bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến những cung đường và hải đảo…
Gần 260.000 tỷ đồng tổng thu sau 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch đang tạo ra một dòng doanh thu lớn trong kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi không gian du lịch được mở rộng, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách, mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ mỗi hành trình...
Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thu hút 45-50 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10-12% GDP...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.