
Chính phủ Trung Quốc đã cấp phép mới để một số công ty quốc doanh và tư nhân nhập khẩu đậu tương Mỹ mà không bị áp thuế quan trả đũa, nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg.
Các doanh nghiệp được cấp phép sẽ được nhập tổng cộng 2-3 triệu tấn đậu tương Mỹ, nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính cho hay. Một số công ty đã mua ít nhất 20 tàu đậu tương, tương đương 1,2 triệu tấn, từ vùng Pacific Northwest của Mỹ vào ngày thứ Hai, theo nguồn tin.
Trong số các công ty được cấp phép nhập đậu tương Mỹ đợt này có hai doanh nghiệp quốc doanh là Cofco và Sinograin cùng 5 doanh nghiệp chế biến đậu tương khác, nguồn tin nói.
Đợt mua đậu tương Mỹ này diễn ra sau chuyến công tác Washington vào tuần trước của đoàn quan chức cấp thứ trưởng Trung Quốc. Chuyến đi này là "tiền trạm" cho vòng đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra tại Washington trong tháng 10.
Việc Trung Quốc mua thêm nông sản Mỹ là một vấn đề quan trọng của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, bởi Tổng thống Donald Trump muốn củng cố sự ủng hộ của nông dân Mỹ - lực lượng cử tri góp phần quan trọng vào chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử 2016. Việc Trung Quốc nhằm mạnh vào nông sản Mỹ trong thương chiến được xem là nhằm mục đích gây suy giảm khả năng tái cử của ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.
Giới đầu tư hiện đang chờ đợi những dấu hiệu của việc Trung Quốc mua nông sản Mỹ, xem đây như một "hàn thử biểu" cho triển vọng đàm phán thương mại. Thị trường chứng khoán Phố Wall đã tụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi có tin đoàn quan chức Trung Quốc hủy kế hoạch thăm các nông trại Mỹ.
Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 23/9, việc đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm này là do đề nghị của phía Mỹ.
Tờ China Business News ngày 24/9 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Han Jun nói rằng việc chuyến thăm nông trại bị hủy không liên quan tới đàm phán thương mại. Bài báo cũng nói Trung Quốc sẵn sàng tăng cường thương mại nông sản và hai bên đã có các cuộc trao đổi đầy đủ, trung thực về vấn đề nông sản trong cuộc gặp vừa rồi ở Washington.
Về vòng đàm phán sắp tới, ông Mnuchin cho biết ông cùng Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp lại Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Washington sau hai tuần nữa. Đây sẽ là vòng đàmphán thương mại cấp cao Mỹ-Trung lần thứ 13, nối tiếp nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc chiến thương mại song phương.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.