Chuẩn bị vào vụ Tết, tại các vùng bưởi trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, không khí thu hái, đóng gói diễn ra khẩn trương. Ghi nhận tại hai xã trọng điểm là Chí Đám và Bằng Luân thuộc khu vực huyện Đoan Hùng, chính vụ loại trái cây đặc sản này bắt đầu từ tháng 10, kéo dài đến khoảng tháng 4 năm sau.
Anh Đặng Trung Thịnh (khu 12, xã Bằng Luân) cho biết: “Năm ngoái bưởi gần như cháy hàng, thương lái vào vườn liên tục. Năm nay thị trường trầm lắng, thương lái thưa hơn. Tuy vậy, bưởi đặc sản Bằng Luân vẫn giữ giá khá ổn định, dao động từ 13.000 – 16.000 đồng/quả, mức giá này duy trì suốt nhiều năm nay”, anh Thịnh chia sẻ.
Theo các hộ trồng bưởi, phương thức mua bán “cả vườn một giá” đang dần nhường chỗ cho cách làm bài bản hơn. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng. Bưởi được phân loại kỹ theo kích cỡ, mẫu mã, tiêu chuẩn an toàn; những lô hàng có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, gắn tem truy xuất thường được thương lái ưu tiên và trả giá cao hơn.
Cũng liên quan đến vụ Tết, bưởi đỏ "tiến vua" là một trong những mặt hàng được nhiều khách săn lùng để làm quà biếu hoặc bày mâm ngũ quả. Năm nay, loại trái cây này có giá dao động 120.000 - 350.000 đồng/quả, tùy theo kích thước. Một số nơi bán bưởi đỏ theo kg, giá khoảng 70.000 - 200.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, thị trường Tết năm nay có sự xuất hiện của bưởi đỏ trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Do số lượng hạn chế nên dòng bưởi cao cấp này đắt hơn bưởi bình thường, giá từ 500.000 đồng/quả. Cá biệt, những quả bưởi đỏ hữu cơ đạt chuẩn cao nhất, nặng khoảng 1,6 - 1,9 kg, hình dáng đẹp, mùi thơm rõ có thể được bán với giá khoảng 2 triệu đồng/trái.
Tương tự, để phục vụ nhu cầu các gia đình, một loại trái cây có múi khác là quýt sim không còn là xa lạ với đại đa số người dân Việt Nam. Thời điểm cuối năm cũng là lúc quýt sim xuất hiện trên trên thị trường với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng dễ bóc. Nhiều người bán hàng cam đoan nguồn gốc, xuất xứ quýt sim là từ Cao Bằng, Hòa Bình cũ nên được nhiều tiêu dùng tin dùng.
Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn, còn nếu khách lấy sỉ, số lượng lớn, giá có thể chỉ còn 15.000 đồng/kg. Anh H.V.D (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng. Vị của quả ăn rất ngọt, mọng nước giá lại rẻ nên khách hàng mỗi người thường lấy 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước”.
"Tôi thấy người bán hàng giới thiệu là quýt sim, đặc sản ở Cao Bằng của Việt Nam nên cũng tin tưởng mua vài cân về ăn thử. Thật không ngờ là vị của quýt này rất ngon, ăn mãi không thấy chán,” bà Vũ Thị Hội, trú tại Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ. “Quýt sim có giá khá phải chăng, tuy mã không bắt mắt nhưng chất lượng. Quýt càng để héo càng ngọt, mua về để trong tủ lạnh hay góc nhà dùng dần được cả tuần".
Thế nhưng, bên cạnh việc được nhiều người bán khẳng định là hàng sạch được trồng ở Việt Nam thì một số tiểu thương khác lại có ý kiến trái chiều. Chị Hà Thu (chủ một cửa hàng hoa quả tại chợ Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại trái cây Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Ví dụ, quýt sim mà giá rẻ dưới 10.000 nghìn/kg, bán đầy chợ, vỉa hè thì không phải của Cao Bằng, Hòa Bình mà thực chất là hàng của Trung Quốc”.
Tương tự, bên cạnh quýt sim, một loại trái cây khác cũng đang bán đầy chợ Việt và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân đó là quýt đường (hay còn gọi là quýt vòng tay, quýt Thái…). Giá bán lẻ dao động khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại), còn giá bán buôn, lấy cả rành khoảng 10 kg sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng. Quýt đường được ưa chuộng vì vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng.
Khi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của loại quýt này, một số người bán cho biết là hàng của Thái Lan hoặc đưa từ miền Nam ra. Tuy nhiên cũng nhiều tiểu thương không ngại chia sẻ rất thẳng thắn, mặt hàng này được nhập từ Trung Quốc về.
“Thời điểm này, quýt Trung Quốc đang vào mùa nên lượng hàng đổ về chợ đầu mối hàng đêm rất lớn. Phần lớn quýt đường hay quýt siêu ngọt đang đổ đống bán trên thị trường là hàng Trung Quốc. Loại quả này cũng dễ dập vỏ, chỉ cần có một vết cuống chọc vào là rất dễ thối, hỏng", chị Thu Hương, một tiểu thương khác tại chợ Long Biên, cho hay.
Trong khi đó, một đặc sản khác là dâu tây Sơn La đầu mùa cũng đang “phủ đỏ” nhiều khu chợ Việt với mức giá 100.000 – 170.000 đồng/kg. Dù chưa ngọt đậm như chính vụ, loại quả này vẫn hút khách nhờ mùi thơm đặc trưng.
Chị Hà, tiểu thương kinh doanh hoa quả tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết: "Khách hỏi dâu Sơn La nhiều lắm, nhất là loại quả vừa, giá mềm. Trung bình mỗi ngày tôi nhập vài chục cân, khách đến mua dâu tây nườm nượp, nhiều lúc không kịp đóng hàng".
Với mức giá được đánh giá là “mềm” hơn năm ngoái, chất lượng cải thiện rõ rệt nhờ thời tiết lạnh kéo dài, dâu tây Mộc Châu cũng đang được người tiêu dùng TP.HCM săn lùng.
Chị Hân, nhân viên cửa hàng Hoàng Khôi Food (phường Bảy Hiền, TP.HCM), cho biết: "Trung bình mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 1 tấn dâu. Riêng khách sỉ, chúng tôi chốt khoảng 300 đơn/ngày, chia theo nhiều loại từ quả to đến dâu bi để khách dễ chọn. Có những ngày hàng về không đủ bán", chị Hân nói.
Ở chiều ngược lại, không ít người tiêu dùng tỏ ra thận trọng khi chọn mua. Một số ý kiến cho rằng giá dâu đầu mùa còn khá cao, trong khi độ ngọt chưa tương xứng. Trước những băn khoăn này, người bán khẳng định trái cây này được nhập trực tiếp từ các vườn trồng tại Sơn La, thu hái trong ngày, hạn chế tối đa khâu trung gian nên giá có nhích nhẹ. Người mua nên chọn dâu còn cuống xanh, quả khô ráo, không dập nát, và chỉ mua lượng vừa đủ dùng trong 1 – 2 ngày để đảm bảo chất lượng.




Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian gần đây là xu hướng người tiêu dùng chủ động tìm kiếm mức giá tốt hay thông tin khuyến mãi trước khi quyết định mua hàng...
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Không chỉ tôn vinh các sản phẩm ẩm thực, làng nghề truyền thống đặc sắc của Thủ đô trong dịp Trung thu, “Sức sống hàng Việt” còn mở ra kênh tiếp cận thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp và nghệ nhân thông qua mô hình kết hợp trực tiếp với livestream trên nền tảng số…
Sức mua phục hồi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để sức mua thực sự chuyển hóa thành động lực cho sản xuất, cần sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng…
Mùa mua sắm chuẩn bị cho khai giảng năm học 2026 - 2027 khởi động từ khá sớm. Từ cuối tháng 7, nhiều nhà sách và siêu thị bán lẻ đã triển khai chương trình “Back to School” với các hình thức giảm giá trực tiếp, tặng quà theo hóa đơn hoặc mua cả combo được tặng thêm sản phẩm…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.