09:58 28/09/2022

Hàng nghìn trạm biến áp gặp sự cố, Quảng Nam mất điện diện rộng

Chu Khôi

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống thiên tai phát ra vào lúc 9 giờ sáng 28/9, thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra khá nặng nề. Riêng tỉnh Quảng Nam hiện có 3.997 trạm biến áp gặp sự cố chưa khôi phục được, khiến 437.934 khách hàng đang bị mất điện…

Bão số 4 giật tung mái nhà ở Quảng Trị.
Bão số 4 giật tung mái nhà ở Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Nam hiện chỉ còn 372 trạm biến hoạt động, số lượng dân cư còn có điện chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng lượng dân cư của tỉnh. 

Thành phố Đà Nẵng cũng đã có 172 trạm biến áp gặp sự cố gây mất điện, đến 9 giờ sáng 28/9 đã khôi phục được 89 trạm, hiện vẫn còn 83 trạm chưa khôi phục được. Số lượng khách hàng bị mất điện tại Đà Nẵng là 7.832 khách. Ngoài ra, Đà Nẵng đã có 2 nhà bị tốc mái, 75 cây xanh bị đổ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được cụ thể). Từ 22 giờ đến 23 giờ, các huyện đang bị cúp điện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn đã bị cúp điện. Một số cây xanh bị ngã đổ, chưa có thiệt hại.

Tỉnh Quảng Trị đã có 4 người bị thương; 120 nhà bị tốc mái; 180 hàng quán ven biển hư hỏng. Thừa Thiên Huế có 1 người bị thương; 1 nhà bị sập;  10 nhà bị tốc mái. Tỉnh Kon Tum hiện có 6 xã trên địa bàn huyện KonPlông bị mất điện. Các tỉnh Bình Định, Gia Lai chưa gửi báo cáo thông tin về thiệt hại.

 

"Về hàng không: 10 cảng hàng không đang tạm dừng hoạt động, gồm: Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương".

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống thiên tai.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 (Gió thực đo lúc 06h00 tại một số trạm như sau: Cồn Cỏ (Q.Trị) cấp 5; Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6; An Khê (Gia Lai) cấp 6; Pleiku (Gia Lai) cấp 5).

Dự báo  trong 12 giờ tới: bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Về mưa, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm có nơi trên 300mm. Những nơi đo được lượng mưa cực lớn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đạt lượng mưa lên tới 468mm, Thượng Lộ lên tới 399 mm; Trạm Kiểm Lâm sông Bắc (Đà Nẵng) đo được lượng mưa 335 mm.

Tại tỉnh Quảng Nam, ở Trạm đo ở Hồ Việt An đo được lượng mưa lên tới con số 654 mm chỉ trong 6 giờ;  tại Tam Trà 377 mm; Tam Lãnh 385 mm; Tam Kỳ 363 mm; Thăng Phước 330 mm; Tam Lãnh 385 mm. Tại Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn có lượng mưa 489 mm; Trà Phú 411 mm; Trà Hiệp 304mm.

Dự báo trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Về sơ tán dân, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Định đã thực hiện, hoàn thành việc sơ tán dân.

Sơ tán dân đã vượt kế hoạch đề ra
Sơ tán dân đã vượt kế hoạch đề ra

Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cho học sinh nghỉ học, cụ thể: tỉnh Thừa Thiên nghỉ 2 ngày 27-28/9; Đà Nẵng nghỉ từ ngày 26/9; Quảng Nam nghỉ 2 ngày 27-28/9; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định nghỉ từ ngày 27/9.