Sáng 26/3, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (vị trí số 8, Khu đô thị Chân Mây).
Dự án Nhà ở xã hội tại Chân Mây được triển khai trên diện tích gần 1,9 ha, thuộc Khu đô thị Chân Mây, do Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land phát triển. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 51.000 m2, cung cấp 460 căn hộ, dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 1.000 cư dân.
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land cho biết, dự án được xác định là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Theo đó, mục tiêu hướng đến là xây dựng các không gian sống được quy hoạch đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
Dự án không chỉ mang ý nghĩa là một công trình nhà ở, mà còn được kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng dân cư ổn định, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đang có tốc độ phát triển nhanh, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của khu vực miền Trung. Quá trình này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đặc biệt là đối với lực lượng lao động.
Việc triển khai dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu an cư, ổn định đời sống người lao động, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Huế trong năm 2026 theo định hướng của Chính phủ.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý II/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình thấp tầng, chú trọng không gian sống thông thoáng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên khu vực Chân Mây – Lăng Cô.
Trong một căn hộ, hầu hết mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, vật liệu được nâng cấp, nội thất làm mới, công nghệ rồi sẽ được thay thế. Nhưng tầm nhìn thì không. Vì lẽ đó, ở phân khúc hạng sang, một mặt bằng đắt giá không được đo bằng số mét vuông, mà bằng việc kiến trúc “chia” cho mỗi căn hộ bao nhiêu mặt thoáng, bao nhiêu góc trời và để nắng đi vào không gian sống.
Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 vừa được TP. Hà Nội phê duyệt, nằm trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà đặt ra các yêu cầu quản lý chặt chẽ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hình thức công trình...
Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ khóa XI vừa nhất trí thông qua danh mục 29 công trình, dự án phải thu hồi đất (đợt 3) với tổng diện tích đất cần thu hồi là 174,71 ha...
Trong nhiều năm, Đà Nẵng gần như được xem là “thủ phủ du lịch” của miền Trung, nhưng giờ đây, thành phố bên sông Hàn đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác.
Không gian đô thị mở rộng về phía Nam trung tâm để tận dụng quỹ đất rộng lớn cùng lợi thế cảnh quan ven sông đang kéo theo dòng cư dân, chuyên gia và du khách, mở thêm dư địa cho các mô hình thương mại, dịch vụ.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.