Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế (thành phố Huế), Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD.
Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor sẽ đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ tập đoàn BYD.
Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin – cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và năng lực cạnh tranh của các dòng xe điện do Kim Long Motor nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong thời gian tới.
Nhà máy sản xuất pin BYD được triển khai trong tổng thể Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với quy mô khu đất 164,91 ha. Riêng nhà máy pin được xây dựng trên diện tích 4,4 hecta, tổng vốn đầu tư hai giai đoạn đạt 130 triệu USD.
Nhà máy tập trung sản xuất các dòng pin phục vụ xe tải, xe buýt, minivan, minibus và các phương tiện sử dụng năng lượng mới khác, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và khu vực.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất 2,3 gigawatt giờ mỗi năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2026. Sau khi vận hành ổn định, dự án sẽ tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3,0 gigawatt giờ mỗi năm.
Với mức độ tự động hóa cao, dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, nhà máy được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất pin tại Việt Nam, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD mang tính tiên phong, thể hiện rõ định hướng nhất quán của thành phố trong thu hút các dự án công nghiệp xanh, sạch và bền vững.
"Việc các tập đoàn lớn lựa chọn Huế làm điểm đến đầu tư cho thấy môi trường đầu tư của địa phương ngày càng được cải thiện, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường", ông Phương nói.
Lãnh đạo thành phố Huế khẳng định đầu tư vào Huế không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là sự đồng hành trong hành trình xây dựng đô thị di sản xanh – sạch – đáng sống.
Thành phố Huế cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành lâu dài cùng các nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển bền vững.




Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường lớn ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải carbon. Với ngành cơ khí Việt Nam, đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để nâng cấp công nghệ, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu...
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.
TP.Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch năm 2026 thực hiện Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào những công cụ nền tảng như đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, xây dựng mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, lập bản đồ số doanh nghiệp và phát triển mạng lưới tư vấn.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Sở hữu những quy định khắt khe bậc nhất Liên minh châu Âu (EU), thị trường Italia đặt ra quy trình kiểm soát rủi ro đa tầng đối với nông, thủy sản nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam cần nắm vững các chuẩn mực SPS và lộ trình quản lý rủi ro, tránh bị trả hàng hay đưa vào "danh sách đen"...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.