VN-Index đóng cửa tăng mạnh 23,82 điểm thì chỉ riêng VIC kịch trần, VHM tăng 3,09% đã đem về hơn 27 điểm. Thống kê nhóm blue-chips VN30 chiều nay có 20 cổ phiếu cải thiện giá so với buổi sáng và 7 mã yếu đi, nhưng giao dịch hầu như chỉ tụ lại ở VIC và VHM.
VIC chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,1%, vừa vào phiên chiều đã có cầu lớn đánh thốc lên. Đến khoảng 1h47 giá đã chạm tới mức trần và từ 1h50 trở đi có dư mua trần. Thanh khoản của VIC riêng buổi chiều lên tới 735 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giao dịch buổi sáng. VHM thậm chí ấn tượng hơn về thanh khoản, khớp tới 910,6 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần phiên sáng. VHM được kéo giá cùng lúc với VIC nhưng kém hơn một chút. Chốt phiên sáng VHM còn đang giảm 2,26%, đóng cửa tăng 3,09% tương đương phục hồi chiều nay là 5,47%.
Rổ VN30 phiên chiều ghi nhận mức thanh khoản tăng mạnh 26,3% so với buổi sáng, nhưng chỉ riêng VIC, VHM, VPL, VRE đã chiếm 34% tổng thanh khoản. Ngoài nhóm này, tuy cả rổ cũng có 16 mã khác phục hồi giá tốt buổi chiều nhưng hầu hết là nhỏ. VN30-Index đóng cửa tăng 0,91% nhưng cũng chỉ 13 mã tăng và 13 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, chỉ thêm DGC tăng 2,81% là đáng kể nhưng thực tế cổ phiếu này buổi chiều lại tụt giá khoảng 0,54%, tức là yếu hơn phiên sáng.
Nhìn vào độ rộng tổng thể của sàn HoSE, nhịp kéo trụ phiên chiều cũng tạo được chút ảnh hưởng. Chốt phiên sáng sàn này có 88 mã tăng/210 mã giảm và đóng cửa là 111 mã tăng/194 mã giảm. Tuy vậy nhóm tăng giá mạnh thì không thay đổi nhiều, chỉ 49 mã tăng hơn 1% (phiên sáng là 43 mã). Nhóm tăng mạnh có được thanh khoản tốt cũng rất ít: Chỉ 16 mã khớp vượt 10 tỷ đồng (buổi sáng là 8 mã). Điều này cho thấy dòng tiền vẫn không có sức lan tỏa nhiều và càng không lan tỏa tăng giá rõ nét.
Trừ nhóm Vin và DGC, rổ VN30 không có cổ phiếu nào mạnh. Trong khi đó Midcap vẫn chỉ loanh quanh là NVL, GEX, CII, MSB, TCH, HAH, CRC, NAB, NLG. Trong đó chỉ 4 mã giao dịch được trên trăm tỷ đồng.
Nhóm giảm giá mạnh chiều nay cũng không thêm nhiều, trong 194 mã đỏ có 78 mã giảm quá 1% (phiên sáng 81 mã). Thực ra áp lực bán hôm nay đã không lớn, chỉ có điều dòng tiền mua quá hạn chế nên giá khó được nâng đỡ. HPG giảm 1,23%, STB giảm 1,77%, VPI giảm 3,12%, PNJ giảm 1,7%, EIB giảm 1,31%, GEE giảm 2,98%, VCG giảm 1,59%, VSC giảm 1,71% là các cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.
Ảnh hưởng rõ nét nhất của các trụ là VN-Index san bằng biên độ lùi giá của hôm qua khi lấy lại 23,82 điểm. Điều này giúp chỉ số tiền gần hơn tới vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên đây là diễn biến mang tính kỹ thuật nhiều hơn vì rất ít cổ phiếu quay lại vùng đỉnh tương đương. Với thông tin hỗ trợ từ đại hội cổ đông, VIC và VHM lấy lại được sức mạnh sau 3 phiên trước chững lại, nhưng không rõ có đủ sức bền hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 48 tỷ đồng trên HoSE trong phiên chiều, sau khi bán ròng 146,6 tỷ đồng buổi sáng. Vị thế tổng thể cả ngày là trung tính. Tuy vậy vẫn xuất hiện một số giao dịch lớn. Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp với 282,3 tỷ đồng. MWG +199,3 tỷ, VIC +164,7 tỷ, MSN +65,5 tỷ là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý nhất. Phía bán ròng có FPT -209 tỷ, VHM -91,2 tỷ, MBS -76,1 tỷ, HPG -61,6 tỷ, SSI -60,2 tỷ.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.