Xung quanh câu chuyện về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy.
Trong thời gian qua, ảnh hưởng Covid - 19, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, gây đình trệ, đứt gãy chuỗi hoạt động kinh doanh sản xuất của nhiều ngành, nghề. Ngành bất động sản không phải là một ngoại lệ.
Hầu hết các dự án phát triển bất động sản trên cả nước đều phải dừng xây dựng, thi công vì giãn cách và đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị. Những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư không thể triển khai làm nguồn cung trên thị trường vốn dĩ đã thiếu hụt không có cơ hội để cải thiện.
Tính riêng quý 3/2021, số lượng nguồn cung trên toàn thị trường đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và đa phần hàng tồn từ các quý trước. Lượng cung cũng như dự án mới rất hạn chế và không có dấu hiệu cải thiện.
Hoạt động giao dịch mua – bán bất động sản trên thị trường cũng bị ảnh hưởng vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận…, trong khi bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt phải qua rất nhiều khâu kiểm nghiệm, pháp lý khi phát sinh giao dịch. Tuy nhiên, bởi lực cầu vẫn duy trì mạnh và sự nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bán hàng trong tình hình mới của các sàn giao dịch nên mặc dù thị trường chịu nhiều ảnh hưởng nhưng số lượng giao dịch có thể nói là tương đối tốt.
Khách hàng, nhà đầu tư bắt đầu đã dần quen với việc tham dự các buổi chào bán, giới thiệu sản phẩm qua hình thức online. Tuy tỷ lệ đăng ký đặt mua qua hình thức online chưa nhiều nhưng cũng tăng cao hơn so với thời điểm trước.
Có thể thấy, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực bất động sản, trong đó, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng nặng nhất. Số lượng giao dịch giảm mạnh. Song, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, cũng như những người tham gia vào bất động sản nghỉ dưỡng đều xác định đây không phải là cuộc chơi ngắn hạn. Với mục tiêu lâu dài và với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên của Việt Nam, thì bất động sản nghỉ dưỡng nước ta vẫn có tiềm năng lớn. Và không phải chỉ bất động sản nghỉ dưỡng mà cả bất động sản gắn kết, phục vụ nhu cầu phát triển du lịch vẫn có tương lai rất dài.
Hơn nữa, đại dịch Covid-19 cũng tạo thêm cơ hội cho mô hình căn hộ nghỉ dưỡng (condotel). Trước đây, nói tới mô hình này, người ta chỉ nghĩ là để dành cho những người đi du lịch, nghỉ dưỡng. Nhưng với xu hướng gia tăng hình thức làm việc tại nhà, dễ dàng nhận thấy làm việc ở khu chung cư, tại các thành phố lớn chật chội thì điều kiện hạ tầng, không khí không tốt như ở các khu nghỉ dưỡng, biển đảo.
Chính vì vậy, những người làm việc online, theo kiểu tư duy trí tuệ… có thể chọn những thành phố ven biển, hoặc khu đô thị có điều kiện tự nhiên tuyệt vời để vừa có thể làm việc tại nhà, vừa có thể nghỉ dưỡng tại chỗ. Như vậy, tuy khó khăn nhưng đại dịch cũng tạo ra đối tượng khách hàng nữa cho bất động sản nghỉ dưỡng.
Trong ngắn hạn, tại nhiều địa phương, mùa du lịch thường vào mùa hè. Tuy nhiên, với đời sống chất lượng phát triển, thì nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch là quanh năm. Chính vì vậy, các khu đô thị du lịch, đô thị nghỉ dưỡng đã phát triển không chỉ giới hạn ở những vùng có lợi thế về biển mà đã được hình thành ở cả những nơi điều kiện tự nhiên cho phép.
Nhiều địa phương và các chủ đầu tư đã tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên về biển, về núi, về nguồn để xây dựng các khu đô thị nghỉ dưỡng có môi trường sống xanh, có điều kiện hạ tầng tốt, thu hút lượng lớn cư dân đến sinh sống. Ở đây, không còn khái niệm ngôi nhà thứ hai nữa mà người ta có thể chuyển hẳn về đó vừa sống, vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng trong chính ngôi nhà của mình.
Ngoài ra, từ nhu cầu thực tế của khách hàng, hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã làm hồ biển, đồi núi nhân tạo… cho dự án của mình. Qua đó, nhằm tạo dựng những khu đô thị gần gũi với thiên nhiên và có điều kiện sống chất lượng. Những dự án này đang thu hút rất tốt người dân và các nhà đầu tư.
Bất cứ một nơi nào đang ở mức còn nguyên sơ muốn phát triển được, đều cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Công tác quy hoạch và cơ chế chính sách cho phát triển, vận hành khu vực đó phải đảm bảo tính lâu dài và gìn giữ môi trường thì nơi đó mới có giá trị thu hút đầu tư cũng như du khách. Cần phải thấy rằng, muốn phát triển, đầu tiên là phải bảo vệ môi trường, không chỉ gìn giữ, phát triển các điều kiện tự nhiên vốn có mà phải hướng tới cuộc sống xanh, môi trường xanh.
Việc tạo dựng những khu nghỉ dưỡng ở những nơi có điều kiện tự nhiên có sẵn thì chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, bài học từ các nước trên thế giới cho thấy không phải chỉ là công tác xây dựng ban đầu mà cần có cơ chế quản lý vận hành phù hợp và phải tạo được ý thức cộng đồng không những với người bản địa mà còn với du khách. Nói cách khác là phải tạo được sự cộng hưởng cùng chung tay xây dựng, gìn giữ môi trường thì nơi đó mới hấp dẫn và phát triển lâu dài được.




Với 467/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027...
Ngày 24/8, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành, chiếm 93% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 5 chương, 66 điều, tăng 1 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp...
Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.