
Áp lực bán có tín hiệu tăng nhẹ trong phiên chiều nhưng vẫn chưa đủ để gây sức ép nào rõ rệt. HoSE khớp tăng khoảng 6% so với buổi sáng và VN-Index đỏ nhẹ 1,1 điểm lúc đóng cửa. Điểm tích cực là độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa, nhưng khối ngoại đang duy trì cường độ bán ròng rất lớn.
Lượng cổ phiếu mới về tài khoản chiều nay hầu hết là lỗ nhưng mức lỗ vẫn chưa nhiều. Lượng hàng khổng lồ phải chiều mai mới về và hiện đang lời tốt. Do đó có thể phải đến mai áp lực cộng dồn mới lớn.
Hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm khoảng 10.504 tỷ đồng, tăng 3% so với phiên sáng. Riêng HoSE khớp 9.809 tỷ đồng, tăng 6%. Đây là phiên chiều thanh khoản thấp nhất trong 9 phiên vừa qua.
Lực bán hạ giá có tín hiệu tăng trong buổi chiều. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng VN-Index có 235 mã tăng/194 mã giảm nhưng cuối phiên là 216 mã tăng/242 mã giảm. Thứ hai, phiên sáng sàn HoSE mới có 52 mã giảm hơn 1% thì đóng cửa là 82 mã. Ngay trong rổ VN30, có tới 18 mã tụt giá so với buổi sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. VN30-Index chốt phiên giảm 0,08% với 9 mã tăng/16 mã giảm, cũng kém hơn buổi sáng.
Điều may mắn cho VN-Index là hai trụ VIC và VHM chiều nay tích cực: VIC tăng riêng buổi chiều tới 2,51% so với giá chốt buổi sáng, đảo chiều thành công thành tăng 1,95% so với tham chiếu. VHM bứt phá thêm 1,54%, thành tăng 1,9% lúc đóng cửa. Hai cổ phiếu này vẫn rất lớn, VHM vốn hóa đứng thứ 3 và VIC đứng thứ 5 trong VN-Index, nhờ đó đỡ được 1,7 điểm.
Dù vậy số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn, dù biên độ không quá nhiều. VCB tụt thêm 0,32% nữa, giảm chung cuộc 0,54%. VNM tụt thêm 0,44%, từ xanh thành đỏ 0,15%. VPB tụt 0,82% thành giảm 0,27% so với tham chiếu. MSN thậm chí rơi tới 1,53% thành giảm 0,64% chung cuộc. GAS, CTG, MWG, VRE… cũng yếu hơn đáng kể so với phiên sáng. Thậm chí, mạnh như HPG chiều nay cũng tụt mất 2,3%, co hẹp mức tăng lại còn 0,68% so với tham chiếu…
Nhìn chung việc cổ phiếu hạ độ cao trong phiên chiều là điều không khó đoán. Sẽ có những nhà đầu tư chưa bán hôm qua phải ra quyết định hôm nay sau khi giá hồi lại. Những nhà đầu tư có sẵn hàng và bắt đáy được giá tốt chiều qua cũng có thể lướt ngay T1… Thị trường dù đạt thanh khoản cực cao và có phục hồi phiên hôm qua nhưng cũng không có gì đảm bảo chắc chắn đã điều chỉnh xong. Do đó việc hạ tỷ trọng dần khi giá phục hồi là điều bình thường.
Các cổ phiếu chịu áp lực giảm rõ nhất hôm nay vẫn là những mã ngược dòng hoặc đang có lợi thế tăng tốt từ trước, tức là nhà đầu tư vẫn còn có lời nếu mua và giữ dài thời gian qua. Nhóm bất động phiên trước đi ngược dòng, hôm nay DIG, VRE, PDR, DXG, HDC, NVL, NLG… quay đầu cả loạt, đều giảm trên 1% với thanh khoản từ 100 tỷ tới 800 tỷ đồng. Cổ phiếu chứng khoán như VIX, SSI, VCI tiếp tục lao dốc. Ngược lại phía tăng cũng không ít cổ phiếu mạnh: NKG, EIB, CII, VHM, HSG, VIC, BCG, PHR, HCM là các mã tăng trên 1% với thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng. Như vậy sức mạnh cũng có sự phân hóa đáng kể và không mang tính nhóm ngành nhiều mà dựa trên cung cầu cụ thể.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gây bất ngờ lớn khi bán ròng tới 872 tỷ đồng trên HoSE và thêm cả HNX, UPCOM là tới trên 921 tỷ đồng. Phiên giảm cực mạnh hôm qua khối này chỉ bán ròng khoảng 127 tỷ đồng ở HoSE. Tuần trước khối này cũng bán ròng lớn hơn 2.500 tỷ đồng nhưng là có giao dịch tái cơ cấu ETF ngoại. Việc duy trì sức ép bán lúc này tuy không hẳn là tạo sức ép quá lớn, nhưng khối ngoại gần đây lướt sóng rất nhiều. Các mã bị bán mạnh phiên này là FUEVFVND -451,6 tỷ, SSI -159,2 tỷ, VRE -85,5 tỷ, VPB -79,4 tỷ, PVD -74,9 tỷ, CTG -72,4 tỷ, HPG -72,3 tỷ… Bên mua có VIC 195,3 tỷ, NKG 88 tỷ, PLX 72,6 tỷ.




Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào cổ phần tư nhân (Private Equity - PE) và vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC) tại Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ USD thông qua 149 thương vụ, tăng gần gấp đôi so với mức 2,3 tỷ USD của năm 2024.
“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...