Không khí lạnh gây mưa, tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc

Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại do bão số 4 tính đến 7 giờ sáng ngày 23/9/2024, có 3 người thiệt mạng do lũ cuốn tại Nghệ An (đã tìm thấy thi thể người mất tích). Về nhà ở, có 261 nhà hư hỏng (Thanh Hoá 113, Nghệ An 93, Hà Tĩnh 26, Thừa Thiên Huế 12, Quảng Nam 17)…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng.

Thiệt hại về nông nghiệp do bão số 4: một số diện tích lúa, hoa màu, thuỷ sản bị ngập úng, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi. Về ngập lụt: ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông, ngầm tràn tại khu vực trũng, thấp thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Tại tỉnh An Giang, ngày 21/9/2024 đã xảy ra sạt lở bờ Nam Kênh Xáng, thuộc khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, với chiều dài khoảng 20m, sâu vào phía bờ 4,0m. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức căng dây, hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm và huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.   

KHÔNG KHÍ LẠNH GÂY MƯA TIẾP TỤC

Trong 3 ngày từ 19/9 đến sáng 23/9, Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Xã Bản Mù (Yên Bái) 276mm, Lũng Vân (Hoà Bình) 343mm, Tân Kỳ (Nghệ An) 453mm, Dừa (Nghệ An) 442mm, Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 306mm, Trọng Hóa (Quảng Bình) 370mm...

Ngày 23/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Ngày 23/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ ngày 24/9 mưa lớn giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Khu vực sạt lở tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Khu vực sạt lở tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Hiện các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai phương án ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới; các tỉnh Bắc Trung Bộ ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ. Trong đó tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức di dời 662 hộ/2.423 người.

Đề cập về cứu trợ quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đến nay, đã có hơn 35 Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, phi chính phủ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cứu trợ và cam kết cứu trợ khẩn cấp khoảng 16 triệu USD để khắc phục hậu quả bão số 3. Trong ngày 22/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận viện trợ hàng hoá đợt 2 (đèn pin, bộ dung cụ nhà bếp, chăn,...) từ tổ chức Samaritan Purse.

Do không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa, nguy cơ lũ và sạt lở đất vẫn còn xảy ra ở các tỉnh miền núi Phía Bắc, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn; các tỉnh Nam Bộ ven sông Cửu Long rà soát phương án ứng phó với ngập, sạt lở bờ sông do triều cường và lũ về từ thượng lưu; các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân; các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do bão số 4.

TỈNH CAO BẰNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Ngày 22/9/2024, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 3 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Về phía tỉnh Cao Bằng, tiếp và dẫn đoàn công tác có Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Đoàn công tác kiểm tra thực địa, nắm tình hình tại khu vực sạt lở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn 2 xóm xảy ra sạt lở đất, vùi lấp hoàn toàn 12 căn nhà của 12 hộ dân, làm 20 người chết.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh chỉ đạo trực tiếp khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Nguyên Bình; thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại huyện để trực tiếp chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tại hiện trường về công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở đất làm ách tắc trên tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh. Huy động trên 7.600 lượt người, các lực lượng vũ trang, phương tiện để nhanh chóng di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp xử lý sạt lở trên các tuyến giao thông, đặc biệt là quốc lộ 34, khôi phục hệ thống điện và thông tin liên lạc.

 

"Đến nay, huyện Nguyên Bình đã hoàn thành công tác san lấp mặt bằng, di dời dân đến ở tạm thời tại 80 nhà bạt dã chiến trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư. Hiện nay, khu tái định cư xóm Lũng Lỳ đã khởi công xây dựng, xóm Lũng Súng đang lựa chọn địa điểm và phương án xây dựng tái định cư phân tán theo nguyện vọng của người dân nhưng vẫn đảm bảo an toàn".

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên, để khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, tỉnh Cao Bằng kiến nghị, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại về nhà ở; các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế; kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do sạt lở, ngập lụt…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao quà đến các hộ dân bị thiên tai tại tỉnh Cao Bằng.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao quà đến các hộ dân bị thiên tai tại tỉnh Cao Bằng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao công tác chủ động chỉ đạo ứng phó, phòng chống bão lũ, thiên tai của tỉnh, phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần quan trọng giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.

Nhấn mạnh công tác ứng phó sau mưa bão là vấn đề rất quan trọng, không được chủ quan, lơ là; Bộ trưởng đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Đồng thời, cần sớm khắc phục hậu quả sau thiên tai, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Với kiến nghị liên quan đến các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Bộ sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ tỉnh tái thiết lại sinh kế, ổn định sản xuất cho bà con vùng thiệt hại.

Bộ trưởng đã trao 2 phần quà cho 2 xã Yên Lạc và Ca Thành, mỗi phần quà là 200 triệu đồng để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ; đồng thời tặng 12 suất quà, mỗi suất là 5 triệu đồng đến 12 hộ gia đình tại 02 xã Yên Lạc và Ca Thành có người chết và bị sạt lở toàn bộ nhà trong vụ sạt lở.

Chiều 22/9, đoàn công tác đã đến thăm mô hình nông thôn mới tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Đoàn công tác tham quan mô hình trồng dâu tây, dưa lưới và các loại cây ăn quả khác trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh, xã Hưng Đạo. Đây là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên 6.000 m2 diện tích cây trồng trong nhà lưới của Hợp tác xã bị ngập, thiệt hại toàn bộ giống cây và hư hỏng các van tưới nước, tổng thiệt hại khoảng 686,4 triệu đồng.

Sản lượng đường đạt gần 1,3 triệu tấn, vẫn bức bách khâu tiêu thụ

Ngành mía đường Việt Nam khép lại niên vụ 2025-2026 với sản lượng gần 1,3 triệu tấn đường, nhưng lại đối mặt nghịch lý khi giá đường trong nước xuống mức thấp nhất ba năm và thấp nhất khu vực. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đường nhập lậu, đường không rõ nguồn gốc cùng đường lỏng HFCS tiếp tục gây sức ép, khiến tiêu thụ đường sản xuất từ mía gặp nhiều khó khăn...

Đặc sản Tây Bắc “xuống” Thủ đô, lan tỏa sức sống Việt

Hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc chính thức được ra mắt tại không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường…

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh, khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược

Hơn một nửa số doanh nghiệp châu Âu (54%) được khảo sát, cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm và là cơ sở hoạt động chính, trong khi 18% coi đây là địa điểm tăng trưởng quan trọng. Thay vì chỉ đóng vai trò cơ sở sản xuất, Việt Nam ngày càng được xem như nền tảng cho sản xuất, tìm nguồn cung ứng, dịch vụ khu vực và mở rộng tương lai tại Đông Nam Á...

Dự án RECAF thúc đẩy chuỗi giá trị không gây mất rừng, đóng góp vào mục tiêu Net Zero

Dự án RECAF được triển khai giai đoạn 2025–2031 với tổng kinh phí 96 triệu USD, nhằm bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Dự án kỳ vọng góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về REDD+ và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"...

Khơi thông điểm nghẽn thể chế cho kinh tế biển bứt phá

Sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260 km cùng những lợi thế địa kinh tế vượt trội, Việt Nam đang nắm giữ chìa khóa vàng để bứt phá thành một cường quốc kinh tế biển. Tuy nhiên, hành trình vươn khơi của các ngành kinh tế hiện đang vấp phải những rào cản lớn về thể chế quản lý không gian biển...

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy