Đầu tháng 5, Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Vương quốc Anh (ASA) ra phán quyết bất lợi cho hai thương hiệu kim hoàn là Linjer và Novita Diamonds vì không dán nhãn kim cương nuôi cấy của họ là "tổng hợp" hay "sản xuất trong phòng thí nghiệm" - một chiến thắng cho những người ủng hộ kim cương tự nhiên.
Các tập đoàn kim cương như De Beers và các tổ chức ngành như Hội đồng Kim cương Tự nhiên (NDC) đã dành gần một thập kỷ qua để nhấn mạnh sự khác biệt giữa kim cương khai thác và kim cương nuôi cấy, nhằm chứng minh rằng đá tự nhiên xứng đáng với mức giá cao hơn.
Đơn khiếu nại dẫn đến phán quyết nói trên được nộp bởi chính những người quảng bá kim cương tự nhiên - Sở Giao dịch Kim cương London cùng với NDC - phản đối quảng cáo trực tuyến của hai thương hiệu kim cương nhân tạo Linjer và Novita Diamonds, khi hai hãng này gọi sản phẩm của mình lần lượt là "kim cương rực rỡ" và "kim cương cao cấp".
Giám đốc điều hành NDC, bà Amber Pepper, cho biết trong một tuyên bố qua email: "Điều quan trọng là người mua phải có đủ thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt và tự tin. Chúng tôi hoan nghênh việc ASA một lần nữa bảo vệ tính minh bạch trong vấn đề này - điều đó góp phần vào sứ mệnh rộng lớn hơn của chúng tôi là giáo dục và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng về giá trị, sự khan hiếm và vẻ đẹp của kim cương tự nhiên".
Tuy nhiên, những người phản đối phán quyết lập luận rằng hoạt động tiếp thị cho cả hai loại đá đã tiến xa hơn nhiều so với các thương hiệu kim cương "thật" hay "tổng hợp", và rằng người mua hiện nay đã đủ hiểu biết để tự phân biệt. Thương hiệu Novita khẳng định công ty "kiên quyết không đồng ý với phán quyết của ASA và cho rằng phán quyết này không phản ánh đúng nhận thức hiện tại của người tiêu dùng về kim cương nuôi cấy cũng như thực tế của thị trường trang sức ngày nay".
Sức hút của kim cương nuôi cấy nhân tạo đã tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt tại Mỹ - thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất thế giới. Theo khảo sát "Real Weddings" năm 2026 của The Knot, 61% các cặp đôi đính hôn tại Mỹ đã chọn kim cương nuôi cấy, tăng gấp đôi so với năm 2020.
Được sản xuất đại trà qua quy trình thường tiêu tốn nhiều năng lượng, kim cương nuôi cấy có nhiều đặc tính tương đồng với kim cương tự nhiên nhưng giá thành thấp hơn đáng kể. Sự lên ngôi của loại đá này trong vài năm qua đã kéo giá kim cương tự nhiên đi xuống và đặt ra nhiều câu hỏi về sức định giá của thị trường.
Một số thương hiệu tập trung vào yếu tố bền vững để làm truyền thông. Trong khi kim cương nuôi cấy gắn liền với mức tiêu thụ năng lượng cao, thì kim cương tự nhiên lại mang theo lịch sử khai thác lao động và tàn phá môi trường - điều mà các thương hiệu kim cương như De Beers đã nỗ lực khắc phục bằng các chiến dịch nhấn mạnh lợi ích kinh tế cho các quốc gia khai thác như Botswana.
Các nhà bán lẻ như Fiametta, vốn kinh doanh cả hai loại kim cương, chỉ sử dụng kim cương tổng hợp sản xuất từ năng lượng tái tạo và kim cương tự nhiên tái chế hoặc cổ điển.
Thương hiệu trang sức Pandora thì công bố lượng khí thải carbon (do chuyên gia độc lập tính toán) của từng viên kim cương nuôi cấy mà họ bán ra, tạo ra một "tiêu chí thứ năm" bên cạnh bốn tiêu chí truyền thống của kim cương là cắt mài, trọng lượng, màu sắc và độ trong, nhằm thuyết phục người mua, theo chia sẻ của Giám đốc Marketing thương hiệu - bà Jennie Farmer.
Ngày nay, nhiều người mua đã tự có sẵn quan điểm của mình khi mua kim cương nhờ sự đa dạng về lựa chọn và giá cả. Khi nhận thức và nhu cầu đã hình thành, các công ty kim cương nuôi cấy đang chuyển hướng thông điệp từ giáo dục khách hàng sang những câu chuyện có chiều sâu hơn. Trong khi đó, các nhà kinh doanh kim cương tự nhiên tập trung vào việc thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm của họ xứng đáng với mức giá cao, đã được định sẵn.
Ví dụ, các thương hiệu kim cương tự nhiên như De Beers và Kay nhấn mạnh tính độc đáo của viên đá tự nhiên thông qua các chiến dịch giới thiệu "kim cương sa mạc" với sắc thái đậm hơn, tạo ra sự khác biệt rõ nét so với những viên đá trắng lớn - thường gắn với kim cương nuôi cấy.
Các thương hiệu kim cương nuôi cấy, vốn quen tập trung vào giá cả phải chăng, đang ngày càng chú trọng đến thiết kế sản phẩm - từ nhẫn đính hôn đến những món trang sức đeo hằng ngày - kèm theo hình ảnh thời thượng để thể hiện sự đa năng của sản phẩm.
Nhìn chung, ngành trang sức đang tiến tới một tương lai mà cả hai loại kim cương đều được công nhận là có giá trị riêng. Khi người tiêu dùng sớm xác định được loại kim cương mình ưa thích ngay từ đầu hành trình mua sắm, các thương hiệu - nhất là những đơn vị kinh doanh cả hai dòng sản phẩm - sẽ phải xây dựng định vị rõ ràng hơn để thuyết phục khách hàng lựa chọn mình.
Khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những giải pháp mới mẻ và hiệu quả hơn cho tình trạng rụng tóc và tóc mỏng, các thương hiệu đang chạy đua để cho ra mắt những sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc da đầu...
Từ sợi carbon rèn, sợi thạch anh cho đến gốm sứ độc quyền, các nhà sản xuất đồng hồ đang dần đón nhận những chất liệu mới tân tiến, mang hơi hướng công nghệ vũ trụ thay thế cho vàng và thép...
Không phải trong một sớm một chiều, nhưng cuối cùng cả thế giới cũng đã bắt kịp với những phương pháp chăm sóc da vượt trội của ngành làm đẹp Hàn Quốc. Và giờ đây, dường như ai cũng khao khát có được làn da "glass skin" đang rất nổi tiếng...
Có một nghịch lý thú vị trong hành trình phục hồi này: thương hiệu thời trang Anh không tìm đường trở lại bằng cách tạo ra một Burberry hoàn toàn mới, mà bằng cách quay về với thứ đã làm nên giá trị của mình ngay từ ban đầu…
Làm đẹp trường thọ (longevity beauty) đang nổi lên rõ nét như một trong những xu hướng mới đáng chú ý nhất của ngành làm đẹp, với trọng tâm là chăm sóc da mang tính phòng ngừa lão hoá và duy trì sức khỏe làn da về lâu dài. Đi cùng xu hướng này, nhu cầu cá nhân hóa các sản phẩm và liệu trình làm đẹp cũng ngày càng gia tăng...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”...