
Tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ngày 10/5 đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, mặc nỗ lực của Ngân hàng Trung ương nước này (PboC) kiềm chế đà tăng của đồng nội tệ, trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trở nên sáng hơn.
Theo hãng tin Bloomberg, Nhân dân tệ có lúc tăng 0,3% trong phiên đầu tuần, đạt 6,4114 Nhân dân tệ đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2018 và phá vỡ đỉnh cũ của năm 2021 là mức 6,4245 Nhân dân tệ “ăn” 1 USD thiết lập hồi tháng 1.
Việc Nhân dân tệ lập đỉnh mới diễn ra sau cú sụt mạnh của đồng USD vào hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi số liệu việc làm tháng 4 của Mỹ không đạt dự báo của giới phân tích.
Xu hướng tăng gần đây của Nhân dân tệ bất chấp việc PBoC có nhiều nỗ lực kiềm chế. Chẳng hạn, ngày 10/5, PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày thấp hơn kỳ vọng. Nếu so với thời điểm đầu năm, Nhân dân tệ đã tăng giá 1,8%, mạnh hơn các đồng tiền khác ở khu vực châu Á, đe doạ xói mòn sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu từ Trung Quốc.
“Đồng Nhân dân tệ sẽ tiếp tục mạnh lên. Ngoài sự mất giá của USD, đồng nội tệ của Trung Quốc còn tăng giá do dòng vốn chảy vào và thặng dư thương mại của nước này”, Giám đốc phụ trách mảng trái phiếu kho bạc Mỹ thuộc DBS Hong Kong Ltd, ông Tommy Ong, nhận định. “PBoC có thể sẽ dùng tỷ giá tham chiếu để kiềm chế đà tăng của Nhân dân tệ, nhưng sẽ không can thiệp trực tiếp”.
Sự tăng giá của Nhân dân tệ phản ánh đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, với xuất khẩu và bán lẻ cùng bùng nổ, trái ngược với sự phục hồi còn chưa đồng đều ở Mỹ và khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone). Trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tiêu dùng tăng mạnh.
Không chỉ tăng giá so với USD, Nhân dân tệ còn tăng giá so với một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chính của Trung Quốc. Chỉ số CFETS RMB Index đo tỷ giá Nhân dân tệ với 24 đồng tiền khác đạt mức cao nhất kể từ 2018.
Các nhà giao dịch nói rằng các ngân hàng Trung Quốc, bao gồm cả ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại quốc doanh, đã tăng mua vào USD sau khi Nhân dân tệ tăng giá nhanh trong buổi chiều ngày 10/5. Việc đẩy mạnh mua vào USD giúp ổn định tỷ giá Nhân dân tệ.
“Sự giảm giá trên diện rộng của đồng USD chắc chắn là một nhân tố hỗ trợ cho tỷ giá của các đồng tiền ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, đồng Nhân dân tệ càng trở nên hấp dẫn hơn bởi dữ liệu kinh tế tích cực và các biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Trung Quốc”, nhà phân tích tiền tệ Fiona Lim thuộc Malayan Banking Berhad ở Singapore nói với Bloomberg.
Theo bà Lim, tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục sẽ tăng lên mức 6,36 Nhân dân tệ đổi 1 USD trong 12 tháng tới đây.
Theo quy hoạch, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ cần huy động khoảng 214-241 tỷ USD để đầu tư hơn 2.000 km đường sắt đô thị (metro) trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, thách thức không chỉ ở việc thu xếp đủ nguồn vốn, mà còn ở thiết kế một cơ chế tài chính đủ bền vững để tiếp tục thu hút đầu tư, bảo đảm vận hành hiệu quả và duy trì an toàn tài khóa trong dài hạn...
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Trong bối cảnh thanh khoản có xu hướng thắt chặt và nhu cầu vốn trung, dài hạn gia tăng, khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu đang trở thành lợi thế đáng kể, giúp VPBank củng cố nền tảng tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Nghị định 291/2026/NĐ-CP vừa ban hành bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu nhằm tăng tính răn đe và đáp ứng yêu cầu minh bạch…
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/7), đạt mức cao nhất trong 2 tuần, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.