Lại xả cuối phiên, blue-chips “cân” không nổi, VN-Index mất thêm 14 điểm
Kim Phong
21/04/2022, 15:43
Phiên chiều nay thị trường có trượt giảm, nhưng không rơi thẳng đứng như trước, làm nổi lên kỳ vọng lực giải chấp đã vãn. Tuy nhiên đó chỉ là những phút hi vọng, áp lực bán tổng thể vẫn còn rất mạnh, bán dồn vào cuối ngày khiến VN-Index giảm 14,51 điểm, còn 1.370,21 điểm.
VN-Index lại lao dốc chiều nay, thể hiện áp lực bán vẫn lớn.
Phiên chiều nay thị trường có trượt giảm, nhưng không rơi thẳng đứng như trước, làm nổi lên kỳ vọng lực giải chấp đã vãn. Tuy nhiên đó chỉ là những phút hi vọng, áp lực bán tổng thể vẫn còn rất mạnh, bán dồn vào cuối ngày khiến VN-Index giảm 14,51 điểm, còn 1.370,21 điểm.
Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường có thể chịu cả tác động kép từ các giao dịch này. VN30-Index thậm chí đang tăng 2,69 điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục còn bị ép xuống giảm 8,63 điểm lúc đóng cửa, tức là biến động trên 11 điểm ở đợt ATC.
Nhiều cổ phiếu trụ bị ép mạnh xuống bằng khối lượng bán rất lớn. Chẳng hạn VIC đang từ 78.800 đồng bị đánh xuống 77.500 đồng với 809 ngàn cổ, giá chốt phiên giảm 2,27% so với tham chiếu. VHM từ 65.700 đồng rơi thẳng xuống 64.000 đồng bằng 1,32 triệu cổ xả, giá đóng cửa giảm 4,19%. Cả loạt blue-chips khác như HPG, MSN, TCB, VPB... cũng đều biến động theo hướng tụt giá ở đợt ATC, dù vẫn đóng cửa trên tham chiếu.
VN-Index đóng cửa giảm 1,05%, thực ra cũng không biến động quá mạnh, chênh lệch so với cuối đợt khớp lệnh liên tục chỉ khoảng 3 điểm. Độ rộng vẫn rất hẹp với 132 mã tăng/311 mã giảm, trong đó 92 mã giảm sàn mất thanh khoản.
Phiên hôm nay tiếp tục cho thấy áp lực bán vẫn còn, dù không mạnh như những phiên trước. Độ rộng quá hẹp, mức giảm quá sâu tức là nhu cầu bán bằng được vẫn chưa chấm dứt. Duy có nhóm blue-chips đề kháng tốt hơn.
Trong 132 cổ phiếu còn tăng giá ngược dòng ở HoSE, VN30 đóng góp 11 mã. Số giảm ở rổ này là 17 mã, trong đó 13 mã giảm trên 1%. Ảnh hưởng của VN30 chủ đạo có liên quan đến phiên đáo hạn phái sinh. Những cổ phiếu biến động mạnh ở đợt ATC đều là trụ của chỉ số VN30-Index.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn thiệt hại nặng nhất.
Ngược lại, áp lực bán tự nhiên vẫn tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hàng đầu cơ. Chỉ số VNSmallcap giảm 2,58% hôm nay, với 168 mã giảm/33 mã tăng, trong đó 62 mã giảm sàn. Các cổ phiếu đầu cơ hạng nặng một thời như FLC, ROS, APH, MCG, HHS, QBS, QCG, LCG... vẫn chưa thể ngừng lao dốc.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giao dịch giao dịch nổi bật hôm nay, nhưng cũng là suy yếu về cuối ngày. MBB đóng cửa tăng 1,69% là mạnh nhất nhóm ngân hàng cũng là bốc hơi 5 bước giá đợt ATC. TCB còn tăng 1,28%, BID tăng 1,45%, CTG tăng 1,05% đều không phải là mức tăng tốt nhất ngày. Nhóm chứng khoán chỉ có VND đóng cửa ở mức cao nhất, tăng 6,77%, còn SSI, HCM, VCI... đều tụt giá.
Dòng tiền vào thị trường buổi chiều khá kém, hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm 9.519 tỷ đồng, bằng 65% phiên sáng. Tuy nhiên nhờ buổi sáng giao dịch khá lớn, nên cả ngày thanh khoản tăng hơn 13% so với hôm qua. Ngưỡng khớp lệnh hơn 24,2 ngàn tỷ đồng hai sàn không phải là lớn. Đợt giải chấp này thị trường duy trì giao dịch tương đối nhỏ, chẳng hạn tuần trước trung bình là 21,6 ngàn tỷ đồng khớp lệnh mỗi phiên, tuần này chỉ 23,9 ngàn tỷ đồng trong 4 ngày qua.
Áp lực giải chấp với quy mô margin khổng lồ cuối quý 1 vừa qua cần một mức thanh khoản lớn để chuyển giao càng nhanh càng tốt. Khi thanh khoản chỉ ở mức thấp, cái bù lại chính là thời gian.
Điểm tích cực nhất hôm nay là khối ngoại đã mua ròng tới gần 935 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này mua mạnh VRE (71,1 tỷ), VNM (56,8 tỷ), NLG (48,9 tỷ), MSN (47 tỷ), DXG (44,6 tỷ)... Phía bán ròng có VHM (63,2 tỷ), DPM (60,6 tỷ), CII (50,8 tỷ).
Sau khi được thanh lọc, chứng khoán Việt Nam đã rẻ như thế nào?
Cổ phiếu blue-chips dắt thị trường đảo chiều, tiền ngoại “múc” mạnh
VCSC tăng dự báo giá dầu thô cả năm 2022 và gọi tên 6 cổ phiếu tiềm năng
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: