Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng. Tòa án xử phạt bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, ở phường Dương Nội, Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cũ, bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 03/2018, Hảo có khoản vay phát sinh nợ xấu do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
Để vay được tiền, bị cáo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm: CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn. Mục đích làm giả giấy tờ để khi ngân hàng tra cứu trên CIC (Cổng thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam) sẽ không phát hiện ra khoản nợ xấu của Hảo.
Bị cáo thuê người làm giả các giấy tờ trên với giá từ 2 triệu đồng – 5 triệu đồng. Sau đó, từ ngày 23/3/2018 đến ngày 18/1/2019, Hảo sử dụng các giấy tờ giả này để chiếm đoạt tiền hơn 3 tỷ đồng của các cá nhân và ngân hàng.
Theo đó, vào tháng 3/2018, Hảo ký hợp đồng mua 2 chiếc xe ô tô Ford Transit và thế chấp vào ngân hàng để vay 1,4 tỷ đồng. Thực tế, bị cáo đã đưa giấy tờ giả vào hợp đồng vay vốn, nhờ người đứng tên tên hợp đồng mua xe và vay vốn. Bị cáo đánh tráo giấy tờ giấy đăng ký xe và đưa cho cán bộ tín dụng giữ giấy đăng ký giả còn bản thân giữ giấy đăng ký thật.
Cùng vào thời gian này, Hảo còn liên hệ ngân hàng khác để vay vốn theo hình thức vay bù đắp để mua 2 chiếc xe ô tô trên. Lần này, bị cáo tiếp tục cung cấp các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, CMND, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn.
Đặc biệt, để không bị phát hiện chiếc xe trên đã được thế chấp, Hảo thuê một đối tượng sử dụng Telegram (không xác định được tài khoản) làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.
Ngân hàng đã thẩm định nhưng không phát hiện ra xe ô tô đã bị thế chấp ở ngân hàng khác, do đó, Hảo dễ dàng vay và chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt cá nhân khác số tiền 400 triệu đồng.
Trước đó, vào năm 2022, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Hảo mức án 25 năm tù cùng về các tội danh trên. Trong vụ án đó, cơ quan tố tụng làm rõ, Hảo và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của các ngân hàng và 5 cá nhân cũng bằng thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả, thuê người đến ngân hàng ký hợp đồng vay vốn, đánh tráo biển số xe…




Ngoài kênh trực tiếp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ...
Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung việc phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho UBND cấp tỉnh thực hiện...
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại...
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết hiện còn hơn 20.000 người hưởng trên địa bàn thành phố chưa lập lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Vì vậy, các trường hợp này cần nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn chi trả chế độ trong tháng 7...
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương triển khai việc tặng quà đến đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.