VIC có tín hiệu bị bán khá mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Giá sụt giảm ở phút giao dịch đầu tiên và trọn thời gian còn lại không phục hồi được. Đóng cửa VIC vẫn tăng 3,54% so với tham chiếu nhưng thực chất đã giảm 1,04% so với mức chốt buổi sáng.
Diễn biến sụt giảm của VIC đã làm suy yếu lực đỡ của nhóm trụ lớn nhất, khi VHM chỉ nhích lên được thêm 1 bước giá ở giao dịch cuối cùng và mức tăng chung cuộc 6,48% đã có từ sáng. VCB cũng cải thiện không đáng kể so với phiên sáng, chốt phiên giảm 1,32%. Dù các mã hàng đầu này không có thêm sức kéo, nhưng khá nhiều cổ phiếu khác trong rổ VN30 cải thiện giá.
Thống kê cho thấy chiều nay có 19/30 mã của rổ blue-chips này tăng giá so với phiên sáng. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 12 mã tăng/17 mã giảm, tức là 9 cổ phiếu đã đảo chiều thành công. Trong đó 8 cổ phiếu có biên độ phục hồi hơn 1% so với mức chốt buổi sáng.
Bất ngờ lớn nhất là VPB. Khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều cổ phiếu này khá bình lặng, duy trì mức giảm hơn 1% từ sáng. Tuy nhiên từ khoảng 1h20 trở đi dòng tiền vào mạnh đột ngột kéo giá tăng dốc đứng. Thanh khoản của VPB chiều nay tăng gấp 6 lần phiên sáng và giá leo cao thêm 5,26%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 3,9%. Một cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là PLX, giá bùng nổ mạnh mẽ từ 1h30. Chốt phiên sáng PLX đang giảm 1,81% nhưng đóng cửa tăng 1,42%, tương đương phục hồi riêng chiều nay khoảng 3,29%. Thanh khoản PLX cũng cao gấp 2,5 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh vào.
Ngoài hai mã nổi bật nói trên, FPT, GAS là hai blue-chips lớn khác có màn bứt phá khá tốt và đều đóng cửa trên tham chiếu. Nhóm phục hồi mạnh thu hẹp mức giảm có CTG chỉ còn -0,14%, HDB còn -0,38%, SAB còn -0,63%, TCB còn -0,75%... Các cổ phiếu này đều rất yếu trong buổi sáng.
Tổng thể thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 8,4% so với buổi sáng. Độ rộng cải thiện, cổ phiếu “thoát đáy” và phục hồi khá mạnh cho thấy tính chủ động của mức gia tăng thanh khoản này. Thống kê cũng cho thấy một phần ba rổ có mức phục hồi vượt 2% kể từ giá thấp nhất. Rổ này còn 7 mã giảm hơn 1%, tốt hơn nhiều con số 15 mã trong buổi sáng.
Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng VN-Index cuối phiên vẫn có tới 213 mã giảm và 97 mã tăng (chốt phiên sáng là 230 mã giảm/70 mã tăng). Số cổ phiếu giảm quá 1% là 116 mã (phiên sáng 118 mã). Như vậy xu hướng phục hồi dù có cũng chỉ là biến động nhẹ theo hướng thu hẹp biên độ giảm.
Với sắc đỏ vẫn phủ rộng trên bảng điện, nhà đầu tư vẫn chưa thể hưởng lợi nhiều từ mức tăng mạnh 1,12% (+20,79 điểm) của VN-Index. Dù không mạnh thêm buổi chiều nhưng VIC, VHM vẫn đóng góp áp đảo cho chỉ số này, đem về khoảng 21 điểm. VPB, BSR, GAS, PLX là các blue-chips khác hỗ trợ và bù đắp lại sự suy yếu ở VIC trong phiên chiều.
Một tín hiệu khá tích cực là thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu giá xanh. Nếu không tính giao dịch của 4 mã nhóm Vin, thanh khoản của nhóm tăng giá chiếm 32,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 17% của phiên sáng. Sàn này cuối phiên ghi nhận 18 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên (phiên sáng chỉ có 8 mã). BSR tăng 5,94%, VPI tăng 1,79%, POW tăng 2,63%, PVT tăng 6,74%, GEX tăng 1,29%, GMD tăng 3,33%, PVD tăng 3,94%, GEE tăng 6,91%... đều là những cổ phiếu thanh khoản rất cao.
Mặc dù vậy sự chủ động đã không lan tỏa quá rộng. Thống kê toàn sàn HoSE có xấp xỉ 42% cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi giá từ 1% trở lên so với mức thấp nhất. Lại chỉ có 44% trong số này (gần 70 cổ phiếu) chốt ở vùng giá xanh. Nói cách khác, diễn biến phục hồi vẫn chủ đạo do lực cầu bắt đáy thận trọng dưới tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng mua trở lại lên mức 1.178,8 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 50% so với phiên sáng trong khi bán ra lại giảm nhẹ. Mức ròng đạt -223,9 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-772,6 tỷ). Các cổ phiếu được mua ròng cải thiện là POW +143 tỷ, PVT +69,2 tỷ, VHM +68,8 tỷ, VRE +50,8 tỷ, VIC +44,2 tỷ, BSR +34,6 tỷ. Phía bán ròng có ACB -426,6 tỷ, HPG -284,7 tỷ, FPT -134,2 tỷ, VCB -87,4 tỷ, KDH -71,7 tỷ, GEX -60,4 tỷ.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…