14:08 01/04/2008

Lượng vốn ODA lớn từ Nhật sẽ “đổ” vào hạ tầng Việt Nam

Anh Quân

Hiệp định cho vay ưu đãi trị giá trên 94 tỷ Yên (tức gần 940 triệu USD) của Nhật đối với Việt Nam vừa được ký kết

Hầm đèo Hải Vân là công trình sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi từ Nhật Bản.
Hầm đèo Hải Vân là công trình sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi từ Nhật Bản.
Hiệp định cho vay ưu đãi trị giá trên 94 tỷ Yên (tức gần 940 triệu USD) của Nhật đối với Việt Nam vừa được ký kết.

Theo tin từ Đại sứ quán Nhật Bản, hiệp định cho vay ưu đãi trị giá trên 94 tỷ Yên của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam đã được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Koji Tanami ký ngày hôm qua, 31/3.

Đây là lần thông qua khoản vay ưu đãi lớn nhất, thuộc tài khóa 2007 của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam.

Khoản vay 94 tỷ Yên này được cấp cho 6 dự án cơ sở hạ tầng lớn của Việt Nam, gồm đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn Tp.HCM - Dầu Giây), đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến số 1), đường vành đai 3 thành phố Hà Nội, mạng truyền tải và phân phối điện, cải tạo môi trường nước Tp.HCM giai đoạn hai và cải tạo môi trường nước thành phố Huế.

Sau khi nối lại viện trợ với Việt Nam, từ năm 1993 đến nay, Chính phủ Nhật liên tục cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi để giúp Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng như Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Phú Mỹ, Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, quốc lộ 5, ga hàng không Tân Sơn Nhất, hầm đèo Hải Vân…

Hiện tại, Nhật Bản là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.