10:09 09/09/2008

Malaysia tăng dự báo tăng trưởng kinh tế

Thu Trà

Chính phủ Malaysia dự báo năm nay kinh tế nước này sẽ tăng 5,7% nhờ nhu cầu trong nước tăng vững

Chính phủ Malaysia dự báo năm nay kinh tế nước này sẽ tăng 5,7% nhờ nhu cầu trong nước tăng vững, dự báo này cao hơn mức 4,6% mà các tổ chức đưa ra trước đó.

Trong buổi công bố ngân sách năm 2009 Thủ tướng Malaysia nói rằng kinh tế Malaysia vẫn giữ được "động lực tăng trưởng vững chắc", bất chấp các thị trường tài chính toàn cầu biến động và giá cả tăng cao. Sức mạnh của nền kinh tế là nhu cầu trong nước, nhân tố đã trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Tài chính Malaysia hy vọng năm nay kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng 9,3% lên 661,17 tỷ Ringgit và kim ngạch nhập khẩu sẽ tăng 8,1% lên 545,6 tỷ Ringgit. Lạm phát sẽ ở mức 4,4% trong năm nay.

Thâm hụt ngân sách sẽ ở chiếm 4,8% GDP, vượt dự báo chỉ chiếm 3,1% GDP đưa ra trước đó.