Ngày 4/10, tài sản của Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, sụt hơn 6 tỷ USD chỉ trong vài giờ sau sự cố dừng hoạt động cùng với việc một nhân viên tố cáo công ty đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người dùng.
Một đợt bán tháo đã khiến giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới sụt hơn 4,9% trong phiên giao dịch ngày 4/10, kéo dài đà giảm khoảng 15% của cổ phiếu này kể từ giữa tháng 9.
Theo đó, tài sản của ông Zuckerberg giảm xuống còn 121,6 tỷ USD, tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Chỉ trong vài tuần qua, ông chủ Facebook đã mất gần 140 tỷ USD.
Trước đó, ngày 13/9, tờ Wall Street Journal bắt đầu đăng tải loạt bài về các tài liệu nội bộ trong đó tiết lộ rằng Facebook đã biết rõ các vấn đề liên quan tới sản phẩm của mình, như tác hại của Instagram với sức khỏe tinh thần của các bé gái tuổi thiếu niên hay thông tin sai lệch về vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021. Loạt bài của Wall Street Journal thu hút sự quan tâm lớn của các quan chức chính phủ. Đỉnh điểm là vào ngày 5/10, một cựu nhân viên Facebook lên tiếng tiết lộ những thông tin này.
Phản ứng trước loạt tin xấu, Facebook nhấn mạnh rằng các vấn đề với sản phẩm của công ty, bao gồm vấn đề liên quan tới chính trị, là rất phức tạp và không chỉ bắt nguồn từ công nghệ.
“Tôi cho rằng việc này mọi người cảm thấy thoải mái khi cho rằng phải có sự giải thích nào đó về mặt công nghệ hoặc kỹ thuật cho các vấn đề liên quan tới tình trạng phân cực chính trị ở Mỹ”, Nick Clegg, Phó Chủ tịch về các vấn đề toàn cầu của Facebook, nói với CNN.
Tối ngày 4/10 (giờ Việt Nam), hàng loạt người dùng Facebook, Messenger, Instagram không thể truy cập nội dung trên các nền tảng này ở cả phiên bản di động lẫn bản web. Facebook sau đó xác nhận rằng nhiều người dùng của các ứng dụng thuộc Facebook gặp phải sự cố không thể truy cập. Tới sáng 5/10, Mike Schroepfer, Giám đốc kỹ thuật (CTO) của Facebook, cho biết các dịch vụ của nền tảng này sẽ được kết nối trở lại một phần và cần một khoảng thời gian để hoạt động như trước.
Theo các chuyên gia bảo mật, sự cố của Facebook có thể bắt nguồn từ lỗi nội bộ. Hãng đo lường quảng cáo Standard Media Index, ước tính Facebook thiệt hại khoảng hơn 500.000 USD doanh thu quảng cáo mỗi giờ trong thời gian gặp sự cố trên.
Đây là sự cố lớn nhất của Facebook kể từ năm 2008 – khi mạng xã hội này bị dừng hoạt động trong gần một ngày. Tuy nhiên, thời điểm đó, Facebook mới chỉ có khoảng 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, còn hiện tại, mạng xã hội này có gần 2,9 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.