
Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa đạt được thoả thuận nộp phạt tổng cộng 545 triệu USD cho chính quyền Mỹ để thu xếp cáo buộc về thao túng thị trường tiền tệ và lừa đảo trực tuyến.
Khoản nộp phạt của UBS là một phần của số tiền ước tính lên đến hơn 5 tỷ USD mà ngân hàng này cùng bốn nhà băng hàng đầu thế giới khác phải trả cho chính quyền Mỹ và Anh liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường ngoại hối, theo Reuters.
UBS cho biết 203 triệu USD trong số tiền mà ngân hàng này phải trả là khoản tiền phạt cho tội danh thao túng lãi suất Libor.
UBS đạt được thoả thuận về nộp phạt liên quan đến lãi suất Libor từ năm 2012, nhưng khi những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối bị đưa ra ánh sáng thì các quan chức tư pháp Mỹ huỷ bỏ thoả thuận không trừng phạt ngân hàng này.
UBS được hưởng quy chế miễn trừ truy tố có điều kiện xung cáo buộc về thị trường ngoại hối bởi ngân hàng này là đơn vị đầu tiên báo cáo với giới chức Mỹ về các vi phạm.
“Ngân hàng tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra mà chính quyền tiến hành xung quanh vấn đề có liên quan đến toàn bộ ngành tài chính này, trong đó bao gồm điều tra các cá nhân”, UBS cho hay.
UBS thu xếp thoả thuận này với một loạt cơ quan của Mỹ gồm Bộ Tư pháp, Cục Dự trữ Liên bang và Cơ quan quản lý Ngân hàng bang Connecticut.
Trước đó, ngân hàng có trụ sở ở Zurich này cũng đã đạt được thoả thuận với cơ quan quản lý thị trường tài chính Thụy Sĩ FINMA, theo đó UBS nộp phạt và giảm lương thưởng của nhân viên.
“Hành vi của một số nhân viên là không thể chấp nhận được và chúng tôi đã tiến hành những biện pháp kỷ luật phù hợp”, chủ tịch UBS Axel Weber tuyên bố.
Ngoài UBS, hai ngân hàng Mỹ gồm JPMorgan và Citigroup và hai ngân hàng Anh Barclays và Royal Bank of Scotland dự kiến cũng sẽ được chứng minh có liên quan đến các hoạt động thao túng ngoại hối.
Trong 40 năm qua, thuế doanh nghiệp tại các nước OECD giảm mạnh, đạt mức thấp kỷ lục 23,1% vào năm 2020, nhưng đã bắt đầu ổn định từ 2021...
Kết quả kinh doanh quý 2/2026 của “đế chế” Berkshire Hathaway cho thấy những chuyển dịch đáng kể dưới sự lãnh đạo của CEO Greg Abel - người kế nhiệm vai trò điều hành tập đoàn từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet vào đầu năm nay...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Tập đoàn SoftBank ghi nhận lợi nhuận quý 1 giảm 18% do chi phí gia tăng triệt tiêu lợi nhuận đầu tư, dù liên tục rót hàng chục tỷ USD vào OpenAI và hạ tầng AI. Áp lực nợ đáo hạn cùng gánh nặng tài chính đang khiến giới phân tích nghi ngại về an toàn dòng tiền của tập đoàn…
Uber dự định sẽ vận hành dịch vụ robotaxi tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, chạy đua với Waymo của Alphabet và Tesla của Elon Musk...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.