Trong báo cáo tài chính công bố ngày 31/7, Chevron cho biết lợi nhuận ròng của hãng đạt 12 tỷ USD, tăng gần 400% so với mức 2,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 6,06 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 0,5 USD/cổ phiếu so với dự báo của Phố Wall.
CEO Mike Wirth của Chevron nói với hãng tin CNBC: “Chúng tôi đang hoạt động hết công suất vì thế giới đang cần như vậy”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng mối đe dọa đối với nguồn cung dầu ở Trung Đông đã mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz trong bối cảnh lượng dầu tồn trữ toàn cầu suy giảm nhanh. Phiến quân Houthi thân Iran tại Yemen gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ - một tuyến đường thay thế quan trọng cho hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.
Cùng ngày 31/7, ExxonMobil cho biết hãng đạt lợi nhuận 14,5 tỷ USD trong quý 2, tăng hơn gấp đôi so với mức 7,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh của ExxonMobil đạt 3,52 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn 0,08 USD/cổ phiếu so với dự báo của các nhà phân tích.
CEO Darren Woods của ExxonMobil giải thích lợi nhuận điều chỉnh không đạt kỳ vọng là do một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh lọc dầu của công ty. Ông nói với CNBC: "Chúng tôi gặp phải quá nhiều sự gián đoạn. Đặc biệt là ở mảng lọc dầu”.
Về doanh thu, ExxonMobil đạt 116 tỷ USD trong quý 2, vượt xa dự báo của giới phân tích là 97,8 tỷ USD. Chevron đạt 70 tỷ USD, cao hơn con số dự báo là 62 tỷ USD.
Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường Mỹ đạt trung bình 92,45 USD/thùng trong quý 2 năm nay, tăng 27% so với quý 1.
Sản lượng dầu của Chevron tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục khoảng 2 triệu thùng/ngày khi hoạt động xuất khẩu của nước này tăng mạnh do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Sản lượng dầu toàn cầu của hãng đạt 4 triệu thùng mỗi ngày, tăng 20% so với mức 3,4 triệu thùng mỗi ngày cùng kỳ năm trước.
ExxonMobil cũng ghi nhận sản lượng khai thác dầu đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm nếu không tính đến các gián đoạn ở Trung Đông. Sản lượng dầu của hãng từ các khu vực Permian Basin, Texas và New Mexico, đạt mức kỷ lục. Sản lượng toàn cầu của hãng đạt 4,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý 2.
Mảng lọc dầu của Chevron ghi nhận lợi nhuận tăng vọt lên 4,9 tỷ USD, cao hơn 500% so với con số 737 triệu USD trong quý 2/2025, do giá xăng và dầu diesel tăng cao trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Hoạt động kinh doanh lọc dầu của ExxonMobil đạt lợi nhuận 5,5 tỷ USD trong quý 2, đảo ngược khoản lỗ 1,3 tỷ USD trong quý đầu tiên, nhờ tăng cường mạnh sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu tại Bờ Vịnh Mỹ và sản lượng dầu diesel đạt mức cao kỷ lục. Cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận của mảng lọc dầu tại ExxonMobil đạt 1,4 tỷ USD.
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất dầu thô của Chevron tăng 200% lên 8,2 tỷ USD trong quý 2 năm nay, so với 2,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận từ mảng dầu thô của ExxonMobil đạt 7,9 tỷ USD, tăng 46% so với mức 5,4 tỷ USD của quý 2/2025.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.