
Các ngân hàng thương mại đang bước vào mùa đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Thêm một năm nữa, quá nửa thành viên không trả nổi cổ tức cho cổ đông, hoặc rất thấp; nhiều trường hợp đã triền miên mấy năm nay.
Cuối tuần qua, Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Cũng như tại các ngân hàng khác, một nội dung mà cổ đông quan tâm là chính sách cổ tức.
HDBank dự kiến chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu. Một số cổ đông có nguyện vọng được nhận bằng tiền mặt, còn bằng cổ phiếu thì “thiệt thòi”, khi tỷ lệ nhận được thấp hơn nhiều so với lãi gửi tiết kiệm.
Dù vậy, 5% cũng là một kết quả đáng kể cho năm đầu tiên HDBank tập trung kiện toàn bộ máy và hoạt động sau khi sáp nhập Ngân hàng Đại Á.
Tại Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), sau khi Ngân hàng Nhà nước xem xét, tỷ lệ cổ tức chi trả chỉ được ở mức 4%, dù Hội đồng Quản trị có ý muốn cao hơn, tới 9% cho các cổ đông nhỏ lẻ…
Chỉ 4%, nhưng mức chi trả của Nam A Bank đã đứng thứ hai nhóm ngân hàng có trụ sở ở Tp.HCM trả cổ tức bằng tiền mặt, tính đến cuối tuần qua. Một số trường hợp đã được Ngân hàng Nhà nước xét cho chi trả chỉ 1,5%, 3,5%, hay chỉ 2,4% ngân hàng ở địa bàn khác…
Về tổng thể, ước tính có khoảng 50% ngân hàng thương mại cổ phần không thể trả cổ tức cho cổ đông hoặc có tỷ lệ cực thấp như trên. Theo đó, đây là năm kém cỏi nhất của hệ thống kể từ kỳ khó khăn bộc lộ suốt năm 2012 đến nay, trong việc đáp ứng mong mỏi của cổ đông.
Dĩ nhiên, cũng có một số thành viên được chi trả cổ tức cao hơn lãi suất tiết kiệm, từ 8% - 10%, nhưng chủ yếu có ở các “ông lớn” quốc doanh như VietinBank, Vietcombank, BIDV hay một số ngân hàng cổ phần có kết quả kinh doanh khá và ổn định như MB, Sacombank, VIB…
Kết quả mùa chi trả cổ tức năm nay của các ngân hàng có tác động lớn từ sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Đây là năm đầu tiên nhà điều hành trực tiếp khống chế và xét duyệt các mức chi trả cụ thể của từng thành viên, mà một lý do chính là dự phòng nguồn để nâng cao năng lực tài chính và xử lý nợ xấu.
Nhưng, nguyên nhân chính vẫn là khó khăn trong hoạt động nói chung. Điều này thể hiện rõ ở một loạt ngân hàng có kết quả kinh doanh hạn chế năm qua hoặc đang trong quá trình tái cơ cấu như Eximbank, PG Bank, Southern Bank, GP.Bank, OceanBank…
Mặc dù năm 2014, một số thành viên đã nỗ lực trở lại ở chỉ tiêu lợi nhuận, như Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) và Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), nhưng đây cũng chính là những trường hợp triền miên không có cổ tức trong nhiều năm qua. Hay tại những thành viên trẻ như VietBank, Baoviet Bank, chính sách cổ tức tốt hơn vẫn chờ đợi ở tương lai…
Tương lai gần nhất là năm 2015. Tại phần lớn các ngân hàng nói trên, dự kiến sẽ tiếp tục nối dài chuỗi không cổ tức. Một phần do có thể “hòa tan” vào ngân hàng khác theo kế hoạch sáp nhập; một phần do chỉ tiêu cổ tức vẫn vắng mặt trong báo cáo trình đại hội đồng cổ đông; hoặc vẫn phải chờ chính sách xét duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Nói cách khác, nhiều cổ đông ngạch ngân hàng có thể sẽ phải tiếp tục kéo dài chuỗi những năm không có thu từ đồng vốn đã đầu tư, hoặc chỉ nhận được những mức “bọt bèo”.




6 tháng đầu năm 2026, các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân khoảng 270.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2025. Dòng vốn ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp…
Sau gần một thập kỷ thúc đẩy tín dụng xanh, quy mô dư nợ đã tăng mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Bên cạnh vấn đề về vốn, việc thiếu và phân tán dữ liệu về môi trường, phát thải và tiêu chuẩn ESG đang khiến các ngân hàng gặp khó trong thẩm định, quản trị rủi ro và mở rộng tín dụng xanh...
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2024/NĐ-CP và Nghị định 01/2014/NĐ-CP, trong đó đề xuất bổ sung điều kiện xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức nước ngoài mua từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian chấp thuận hồ sơ từ 40 ngày xuống còn 19 ngày làm việc...
Giá USD trên thị trường tự do tăng vọt trở lại sau gần 1 tháng hạ nhiệt, vượt xa mức niêm yết của các ngân hàng, phản ánh áp lực trên thị trường ngoại hối đang gia tăng. Trong bối cảnh cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt, chỉ số DXY duy trì trên 100 điểm và Fed vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt…
Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.