09:27 02/03/2019

Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae

Tường Bách

Lễ hội mùa xuân Jinhae Gunhangje được tổ chức hàng năm tại thành phố cảng xinh đẹp nằm ở phía nam của Hàn Quốc.


Thành phố ven biển nhỏ xinh nằm nép mình bên sườn núi Namhae được biết đến là quê hương của loài hoa anh đào với khoảng hơn 300.000 cây các loại đua nhau khoe sắc trên đường phố, bờ sông, dọc hai bên đường ray xe lửa, và rải rác xung quanh các sườn núi. Mỗi dịp xuân về, thành phố Jinhae như bừng lên sức sống chào đón hàng triệu lượt khách đến tham quan và thưởng lãm. Sắc hồng phớt, sắc trắng của hoa anh đào nở rộ nơi góc sân, mái hiên nhà, rực sáng cả một góc trời, làm say đắm lòng người.Lễ hội hoa anh đào diễn ra trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 1 - 11/4 hàng năm tại thành phố Jinhae tỉnh Gyeongnam. Ðây là thời điểm hoa anh đào khai hoa đẹp nhất ở Hàn Quốc. Khoảng thời gian hoa bắt đầu nở cho đến khi nở rực rỡ nhất chỉ kéo dài khoảng 7 ngày. Trong suốt thời gian này, các xe ô tô đều bị cấm đi vào khu vực diễn ra lễ hội để du khách có thể tự do đi dạo ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa anh đào và tham gia các hoạt động lễ hội ở đây.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 1.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 2.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 3.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 4.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 5.
Tại  thị trấn Jinhae Hàn Quốc nơi tham quan chính và cũng là nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất Hàn Quốc chính là những đường ray nằm cạnh các trường trung học hay tại các điểm dừng hay trạm chờ xe lớn. Vì khi chạy đến đây, các đoàn tàu thường sẽ giảm tốc độ chậm lại, hoa thì lại mọc gần, tạo nên bức tranh cuộn tuyệt vời khi đoàn tàu chạy ngang qua cuộn tròn dưới những chùm hoa anh đào sắc hồng. Ðặc biệt ga Gyeonghwa có cảnh đẹp thật nổi bật, từng được CNN bình chọn là một trong "50 cảnh đẹp nên đến tại Hàn Quốc".Giữa đoạn "đường hầm" được tạo nên bởi hoa anh đào ấy là một đường ray xe lửa chạy bằng hơi nước dài khoảng 800m. Du khách ngồi trên chuyến  tàu đặc biệt này sẽ được thưởng thức một cảnh tượng ngoạn mục như trên chốn bồng lai tiên cảnh, khi mà chỉ cần đưa tay ra khỏi cửa sổ là sẽ cảm nhận được làn gió xuân mơn man trên những cánh hoa đào bay trong không trung.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 6.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 7.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 8.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 9.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 10.
Một địa điểm khác để bạn còn có thể ngắm hoa anh đào là bên dòng suối Yeohwacheon thơ mộng. Con đường hoa đào dài 1,5km là điểm chụp hình lý tưởng, từng là nơi quay nhiều bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Hoa ở đây như hoà lẫn vào tất cả mọi thứ, dòng suối chảy róc rách cũng dần nhuốm màu hồng, lặng lờ trôi trong phong cảnh ấm áp, nhẹ nhàng đến tinh khôi. Bạn hãy tận hưởng không khí xuân nơi hoa anh đào phủ trắng  với việc thưởng thức những món ăn đường phố đậm nét địa phương, độc đáo chỉ riêng Jinhae mới có, chắn chắn bạn sẽ cực kì thích thú.
Đồi Ammin cũng là một nơi vô cùng lí tưởng cho việc ngắm hoa anh đào ở Jinhae. Đồi Ammin là cửa ngõ đến Jinhae từ Changwon. Thời điểm ngắm hoa rơi lãng mạn và tuyệt vời là lúc màn đêm buông xuống, để bạn có thể cảm nhận tất cả những dư vị đầy sâu lắng, tinh tế, yên ả. Đặc biệt đối với những bạn thích sự khám phá thì nên ngắm hoa đào rơi tại núi Jehwangsan nằm ở vị trí trung tâm tại Jinhae. Làn hoa anh đào rơi như thôi thúc và tiếp thêm năng lượng, sự tự tin, giúp bạn chinh phục  gần 365 bậc thang để đến được đỉnh núi. Đứng từ trên cao chắc rằng việc ngắm hoa sẽ trở nên vô ý nghĩa, thiêng liêng hơn.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 11.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 12.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 13.
Ngồi xe lửa ngắm hoa anh đào ở Jinhae - Ảnh 14.
Học viện Hải quân Hàn Quốc và Bộ tư lệnh chỉ huy hải quân Jinhae, vào dịp lễ hội cũng mở cửa để du khách vòa thăm quan. Với những cây anh đào gần 100 tuổi được trồng xung quanh căn cứ hay hàng cây anh đào quanh bờ suối tạo nên một khung cảnh cực kỳ ngoạn mục khi những cánh hoa anh đào bay bay trong gió...
Vào mùa lễ hội, ngoài hoa anh đào, khách du lịch còn được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa như Chợ Paldo Pungmul, các màn biểu diễn nghệ thuật... Ở khu vực Bugwon, nơi tưởng niệm tướng quấn Yi Sun Shin (người đã có công rất lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật ở Hàn Quốc), bạn sẽ được xem hàng loạt những cuộc diễu hành tôn vinh chiến thắng của vị tướng quân này, ngoài ra còn có rất nhiều màn biểu diễn của Liên đoàn âm nhạc quân đội với những tiết mục hoành tráng, thể hiện khí thế hùng dũng mà không kém phần sôi động, náo nhiệt.
Kinh nghiệm bỏ túi:+ Xe bus: Từ Seoul Nambu Bus Terminal, bắt xe bus đi Jinhae. Từ Jinhae Intercity Bus Terminal, đi thẳng thêm khoảng 30m sau đó rẽ phải vào đường Jungwondong-ro Road. Đi thêm 350m sau đó quẹo trái ở ngã ba rồi đi thêm 230m nữa là tới lễ hội.+ Tàu KTX: Một cách đi thi vị khác chính là đi tàu KTX. Bạn sẽ có cơ hội đi xuyên qua những hàng hoa anh đào. Để đi KTX, các bạn nhớ mua thẻ tàu Korail Pass, sau đó tới ga Seoul Station rồi đi đến Jinhae.+ Thuê xe riêng: Trong mùa lễ hội, các phương tiện công cộng sẽ khá đông người sử dụng. Bạn có thể thuê 1 chiếc xe riêng. Thời gian ngồi xe khoảng 10 tiếng cả đi lẫn về từ Seoul đi Jinhae.