Ngày 09/9/2026, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Đây là dấu mốc quan trọng trước khi các đội tuyển bước vào tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chúc đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các vận động viên là thi đấu với nỗ lực bứt phá vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành tích đề ra.
Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 có 498 thành viên có 348 vận động viên, cùng ban huấn luyện, cán bộ và lực lượng y tế, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, làm trưởng đoàn.
Báo cáo tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm rất cao và sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Á Vận hội. Đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành trên 4 huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 20, đáp ứng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
Mục tiêu này thể hiện quyết tâm vượt thành tích tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nơi đoàn Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 Châu Á và thứ 6 Đông Nam Á. Ba tấm HCV khi đó thuộc về xạ thủ Phạm Quang Huy, đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karate ở nội dung quyền biểu diễn. Trước đó, tại ASIAD 18, thể thao Việt Nam giành 4 HCV, đứng thứ 17 Châu Á.
Tại ASIAD lần này, đoàn Việt Nam tranh tài ở 33 môn và phân môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam và nữ, bóng chuyền bãi biển nam và nữ, bóng đá nam và nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử, breaking và võ thuật tổng hợp MMA.
Nhiều gương mặt hàng đầu góp mặt trong hành trình chinh phục ASIAD 20, như các xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành; các VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan; Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện của đội tuyển thể dục dụng cụ; cùng hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên...
Các nguồn lực động viên, khen thưởng vận động viên cũng được huy động, tiếp thêm động lực cho đoàn Việt Nam trước ngày lên đường. Theo Nghị định 349 của Chính phủ, vận động viên giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ASIAD được thưởng lần lượt 280 triệu đồng, 170 triệu đồng và 110 triệu đồng. Mức thưởng khi phá kỷ lục là 110 triệu đồng.
Ngoài chế độ khen thưởng của Nhà nước, ngành thể thao huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương tại ASIAD 20. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng sẽ nhận được thưởng “nóng” tương ứng lần lượt 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng từ các khoản tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam.
Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu từng môn. Đợt di chuyển đông nhất dự kiến vào ngày 16/9, trước khi đại hội chính thức khai mạc ba ngày.




Trong nền kinh tế của những nền tảng và công nghệ số, một sân khấu không còn chỉ là nơi nghệ sĩ biểu diễn. Mà đó còn là nơi nội dung được tạo ra...
Giới truyền thông cho rằng, mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy “hồi sinh” thói quen đọc sách trong giới trẻ, với các trào lưu khoe sách gây sốt. Qua đó khuyến khích giới trẻ chia sẻ việc đọc sách trực tuyến và biến sách thành biểu tượng của bản sắc văn hóa…
Từ ngày 1 đến 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"...
Sau sáu năm vắng bóng trên sân khấu, Céline Dion trở lại Paris với chuỗi 26 buổi biểu diễn, kéo theo kỳ vọng về một dòng khách du lịch và tiêu dùng lớn cho thành phố…
Chuyển đổi số trong văn hóa giờ đây không còn chỉ là việc đưa dữ liệu lên môi trường số, mà đã trở thành điều kiện tồn tại, đồng thời là lực đẩy chủ đạo giúp gìn giữ, phát triển và nâng tầm giá trị văn hóa dân tộc...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.