
Giá dầu thô cũng ít biến động khi mối lo về cơn bão trên Vịnh Mexico giảm xuống.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm gần 0,2%, còn 34.751,32 điểm. S&P 500 giảm gần 0,2%, còn 4.473,75 điểm. Nasdaq tăng hơn 0,1%, đạt 15.181,92 điểm.
Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy doanh thu bán lẻ ở Mỹ tăng 0,7% trong tháng 8 so với tháng 7, thay vì giảm 0,8% như dự báo trước đó của giới phân tích. Tuy nhiên, số liệu doanh thu bán lẻ tháng 7 được điều chỉnh thành giảm 1,8% so với tháng 6, thay vì tăng 0,5% như công bố lần đầu.
Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua ở Mỹ tăng lên 332.000, cao hơn so với con số dự báo 320.000.
“Nền kinh tế đang được cho là giảm tốc dưới sức ép từ biến chủng Delta. Sự kết hợp giữa tính mùa vụ là thị trường thường xấu trong tháng 9 hàng năm, cộng thêm mối lo lạm phát, khiến nhà đầu tư lo ngại”, giám đốc chiến lược Jim Paulsen của Leuthold Group nhận định với CNBC.
Giới đầu tư chứng khoán Mỹ có câu “sell in May, buy in September” (“hãy bán vào tháng 5, và mua khi tháng 9”), nhưng câu nói này có vẻ không được các nhà đầu tư tin tưởng ở thời điểm hiện tại. Tính từ đầu tháng, Dow Jones đã giảm 1,7%; S&P 500 giảm 1,1%, và Nasdaq trượt 0,5%.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa với mức tăng 0,21 USD/thùng, tương đương tăng 0,3%, đạt 75,67 USD/thùng. Giá dầu WTI chốt ở mức 72,61 USD/thùng, bằng với mức giá đóng cửa của phiên trước.
Giá của cả hai loại dầu đều đang ở vùng cao nhất trong 1 tháng ruỡi.
“Giá dầu đã quay trở lại mức đỉnh của mùa hè. Một số nhà đầu tư đang chốt lời. Nhưng đợt tăng giá dầu này vẫn được hỗ trợ”, nhà phân tích cấp cao Craig Erlam thuộc Oanda phát biểu.
Cơn bão Nicholas đã quét qua bang Texas, nhưng không để lại thiệt hại lớn như dự báo trước đó. Hoạt động sản xuất dầu của Mỹ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi cơn bão này. Do đó, mối lo về nguồn cung cũng bớt căng thẳng.
Giá dầu gần đây chịu áp lực giảm khi biến chủng Delta hoành hành trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tin rằng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ sớm khởi sắc trở lại khi chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được đẩy nhanh và các nền kinh tế mở cửa trở lại.
Giá dầu cũng đang được nâng đỡ do giá điện tăng mạnh ở châu Âu. Giá điện ở châu Âu leo thang do một số yếu tố gồm tồn kho khí đốt thấp và nguồn cung cấp khí đốt thấp hơn bình thường từ châu Âu.
Từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent đã tăng 45%, nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, cộng thêm sự hồi phục nhu cầu tiêu thụ dầu sau đợt giảm chóng mặt vì Covid vào năm ngoái.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.