Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ
Hoài Phương
08/05/2026, 06:00
Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 trên toàn thế giới sau bệnh tim. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực nghiên cứu để phát minh ra các loại dược phẩm có thể giảm đáng kể tổn thương não do đột quỵ gây ra…
Đột quỵ là tình trạng y khoa khẩn cấp, đòi hỏi phải được xử lý càng sớm càng tốt
Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông (Trung Quốc) cho
biết đang phát triển loại thuốc xịt mũi đầu tiên trên thế giới giúp cấp cứu
nhanh cho bệnh nhân đột quỵ. Theo báo SCMP, loại thuốc này có tên NanoPowder,
do Đại học Hồng Kông (HKU) phối hợp với Trung tâm thiết bị y sinh tiên tiến
InnoHK phát triển.
Nhóm nghiên cứu cho biết trong nhiều trường hợp đột quỵ,
việc điều trị bị chậm trễ do thuốc khó vượt qua hàng rào máu não. Giáo sư Châu, trưởng
nhóm nghiên cứu, cho biết nhóm đã sử dụng công nghệ nano-in-micron để giải quyết
vấn đề này. "Bằng cách sử dụng đường mũi lên não, phương pháp điều trị đưa
thuốc trực tiếp tới khu vực mục tiêu, loại bỏ việc phải cần phẫu thuật hoặc
tiêm", bà Châu nói.
Theo nhóm nghiên cứu, thuốc được đưa vào cơ thể thông qua
khoang mũi rồi đi theo đường mũi tiếp cận đến não, giúp tiếp cận vùng não tổn
thương nhanh hơn các phương pháp truyền thống. Loại thuốc này được
thiết kế để sử dụng trong giai đoạn khẩn cấp, cấp cứu bước đầu trước khi bệnh
nhân được đưa tới bệnh viện. Sản phẩm được giới thiệu có khả năng giảm hơn 80%
tổn thương não và cải thiện tỉ lệ sống sót của bệnh nhân đột quỵ.
Thuốc xịt mũi cấp cứu đột quỵ do Đại học Hồng Kông (HKU) phối hợp với Trung tâm thiết bị y sinh tiên tiến InnoHK phát triển.
Ở giai đoạn đầu, nhóm nghiên cứu dự kiến thuốc sẽ được sử dụng
bởi lực lượng nhân viên cấp cứu và trang bị trên xe cứu thương. Sau đó, phạm vi
sử dụng có thể mở rộng tới các viện dưỡng lão và những người có nguy cơ cao. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào khoảng
năm 2030.
Trước đó, trên tạp chí khoa học Neurotherapeutics, nhóm
nghiên cứu từ Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết họ đã tạo ra một loại vật liệu
nano sinh học mới có thể lấp đầy "khoảng trống y tế" trong việc điều trị
đột quỵ.
Cụ thể, các biện pháp can thiệp dành cho bệnh nhân đột quỵ hiện chủ yếu
tập trung vào việc tái thông mạch máu bị tắc nghẽn. Vật liệu nano mới giúp giải
quyết giai đoạn sau đó: Bảo vệ não bộ và hỗ trợ sự tái tạo của các tế bào thần
kinh. Trong thí nghiệm tiền lâm sàng, các nhà khoa học đã thử nghiệm
một liều tiêm tĩnh mạch duy nhất dành cho các con chuột bị đột quỵ do thiếu máu
não cục bộ, là loại đột quỵ phổ biến nhất.
Mũi tiêm này được thực hiện ngay sau
khi các biện pháp can thiệp nhằm tái thông mạch máu thành công. Theo SciTech
Daily, kết quả cho thấy liệu pháp này có khả năng vượt qua hàng rào máu
não, một rào cản ngăn cản nhiều phương pháp điều trị tiếp cận mô não, và thúc đẩy
quá trình phục hồi.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern (Mỹ) quyết tâm lấp đầy "khoảng trống y tế" trong việc điều trị đột quỵ.
Nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp này cuối cùng có thể hoạt
động song song với các phương pháp điều trị đột quỵ hiện có bằng cách giảm thiểu
tổn thương thứ phát và hỗ trợ phục hồi, đồng thời gửi tín hiệu
khuyến khích các tế bào thần kinh tự sửa chữa.
Ví dụ, nó có thể giúp các sợi thần kinh phát triển trở lại
và kết nối lại với các tế bào thần kinh khác, khôi phục lại sự liên lạc đã mất,
từ đó giúp não và tủy sống có thể thích nghi và xây dựng lại các kết nối sau tổn
thương. Các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng phương pháp truyền dịch để đưa
thuốc vào cơ thể. Hiện nhóm vẫn đang tiếp tục làm việc để tiến tới các bước thử
nghiệm lâm sàng tiếp theo.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh một
loại thuốc có thể ngăn chặn một loại protein gây chết tế bào thần kinh,
làm giảm mạnh tình trạng liệt và mất tế bào não, theo trang tin khoa học Scitech
Daily. Tuyệt vời hơn nữa, những thử nghiệm trên chuột cho thấy thuốc không gây ra tác dụng phụ đáng lo ngại và có khả
năng điều trị các bệnh thần kinh khác như Alzheimer.
Khi đột quỵ xảy ra, hàng triệu tế bào não chết đi chỉ trong
1 phút. Để ngăn các tế bào chết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Hidemitsu Nakajima,
từ Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản) dẫn đầu, đã phát triển một loại thuốc ức
chế một loại protein liên quan đến quá trình chết tế bào. Đó là GAI-17, khi được
sử dụng trên mô hình chuột bị đột quỵ cấp tính, đã giảm đáng kể tỷ lệ chết tế
bào não và liệt so với chuột không được điều trị.
Khi đột quỵ xảy ra, hàng triệu tế bào não chết đi chỉ trong 1 phút.
Không nằm ngoài cuộc đua, các nhà khoa học vừa tìm ra một loại
thuốc mới “phá cục máu đông” - vốn là nguyên nhân gây ra khoảng 80% các ca đột
quỵ. Phát minh này là kết quả của nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học
Manchester (Anh) dẫn đầu, theo tờ Express.
Theo báo cáo của Quỹ Tim mạch Anh, phương pháp điều trị khẩn
cấp cho bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ là loại thuốc chứa hoạt
chất rtPA có tác dụng phá vỡ các cục máu đông chặn động mạch. Tuy nhiên, thuốc
này chỉ có hiệu quả 10 - 35% bệnh nhân và có nguy cơ gây chảy máu đáng kể. Các
nhà nghiên cứu cho rằng chính yếu tố Von Willebrand (VWF) - liên quan đến quá
trình đông máu, làm hạn chế hiệu quả của hoạt chất rtPA.
Nhóm nghiên cứu đã khắc phục bằng cách sử dụng enzyme
caADAMTS13 để làm giảm kích thước của VWF và hỗ trợ phá vỡ cục máu đông. Các
nhà nghiên cứu đã thử nghiệm so sánh hiệu quả của thuốc hiện có rtPA và thuốc mới
caADAMTS13 trên chuột. Kết quả, trong vòng 1 giờ sau khi điều trị, những con
chuột dùng caADAMTS13 đã phục hồi lưu lượng máu đến não ở mức độ cao hơn rõ rệt
so với thuốc rtPA.
Giáo sư Bryan Williams, giám đốc khoa học và y khoa tại Quỹ
Tim mạch Anh, cho biết: "50% bệnh nhân được điều trị bằng rtPA không đáp ứng và cần phải thực hiện can thiệp lấy huyết khối bằng cơ học. Do đó, cần thiết phải có các phương pháp điều trị tiêu sợi huyết mới".
Phương pháp làm tan cục máu đông hiện có chỉ có thể được sử dụng cho những bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát đột quỵ.
Theo nghiên cứu quy mô lớn từ Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, trong một cơn đột quỵ thiếu máu cục bộ mạch máu lớn điển hình, mỗi phút trôi qua, trung bình bệnh nhân mất đi khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh, 13,8 tỷ khớp thần kinh và 12 km sợi trục thần kinh. Đây là tình trạng y khoa khẩn cấp, đòi hỏi phải được xử lý càng sớm càng tốt, bởi não bộ là cơ quan rất nhạy cảm và không có khả năng chịu đựng lâu khi thiếu oxy.
Các chuyên gia cho rằng, dù các nghiên cứu trên đều cần thêm thời
gian để tiến tới áp dụng cho người, nhưng đã mở ra các triển vọng đầy hứa hẹn
khi các hợp chất được phát triển thành một liệu pháp mới để hỗ trợ điều trị đột
quỵ và giảm tổn thương não một cách an toàn, hiệu quả.
Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới
11:20, 24/04/2026
Công nghệ phục hồi “lên ngôi” trong kỷ nguyên trường thọ
Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài
Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…
Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh
Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn hiện nay có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng thần kinh và hỗ trợ não của bệnh nhân “học lại” các chức năng đã mất…
Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt
Trong bối cảnh công nghệ đang dần thay đổi y học, ngành nhãn khoa Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Các bác sĩ đã có cơ hội tiếp cận những công nghệ, máy móc tối tân nhất, để có thể khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh…
Cảnh báo: nhiều người dân vẫn tin vào các trào lưu chữa bệnh trên mạng xã hội!
Việc rất nhiều bệnh nhân nguy kịch hoặc thậm chí tử vong đã trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng “y học cổ truyền” hoặc “chữa bệnh tự nhiên”…
Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ
Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: