Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 10 doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 và kết quả kinh doanh của cả một năm qua. Trong đó có nhiều doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ do Covid-19...
Ảnh minh hoạ.
Dưới tác động của dịch bệnh kéo dài, năm 2021 tiếp tục trở thành một năm kinh doanh tồi tệ với Công ty CP Rượu và nước giải khát Hà Nội (Halico - HNR). Báo cáo tài chính vừa công bố ghi nhận quý 4/2021, doanh thu thuần HNR đạt 35 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 4 năm ngoái, lãi gộp đạt gần 7 tỷ đồng tăng 75% so với quý 4/2020. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh, kinh doanh dưới giá vốn khiến HNR lỗ 6 tỷ đồng trong quý 4 năm nay, dù vậy vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung cả năm 2021 Halico đạt 102 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với năm ngoái. Tổng lỗ cả năm là 23,7 tỷ đồng nâng lỗ luỹ kế lên đến hơn 468 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp HNR kinh doanh thua lỗ. Dòng tiền kinh doanh của HNR chính thức âm 12,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái còn dương gần 30 tỷ.
Đồ hoạ: K.Linh.
Một doanh nghiệp khác tiếp tục báo lỗ nặng trong năm 2021 vừa qua là Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (LMH). Báo cáo tài chính quý 4/2021, LMH ghi nhận doanh thu vỏn vẹn hơn 64 triệu đồng không đủ trang trải chi phí quản lý doanh nghiệp khiến lỗ sau thuế hơn 3,3 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 1,3 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2021, LMH đạt 22 tỷ đồng doanh thu thuần chưa bằng 1/3 doanh thu cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp nên lỗ giảm xuống còn hơn 12 tỷ đồng, con số lỗ này đã giảm đáng kể so với năm 2020 lỗ gần 81 tỷ đồng.
Tuy vậy, lỗ luỹ kế của LMH đến cuối năm 2021 tăng lên 118 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu do đó giảm còn 138 tỷ đồng trong khi con số đầu năm là 150 tỷ. Nợ phải trả 324 tỷ gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản của LMH tính đến thời điểm cuối năm 2021 là 463 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn 319 tỷ đồng. Riêng Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình chiếm một khoản lớn khoảng 230 tỷ đồng. Đây là hợp đồng cho vay số 01/2018 ngày 18/4/2918 cho vay bằng hình thức tín chấp. Giữa LMH và Ba Đình cũng có nhiều lùm xùm liên quan đến dự án Manhattan Tower tại Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trước đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2021 diễn ra vào tháng 8/2021 cổ đông đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 rất khả quan với doanh thu 162 tỷ đồng và lãi trước thuế 15 tỷ đồng. Như vậy LMH hoàn toàn không đạt kế hoạch đề ra. Tuy vậy, trên thị trường cổ phiếu LMH vẫn tăng mạnh trong thời gian qua, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, thị giá của LMH tăng 57%. Tuy nhiên, sau những thông tin vỡ lở về vụ đấu giá đất của Tân Hoàng Minh, thị giá của LMH đổ đèo giảm mạnh.
Trong báo cáo soát xét bán niên năm 2021, kiểm toán cũng đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ liên quan đến các vấn đề về giá trị hàng hoá tồn kho, các khoản trả tước người bán, phải thu về cho vay…Theo đó kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý. Ngoài ra kiểm toán còn cho rằng 6 tháng đầu năm LMH lỗ hơn 12 tỷ đồng, lỗ luỹ kế là 118 tỷ đồng. Nợ gốc quá hạn thanh toán là 134 tỷ đồng. Những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Đồ hoạ: K.Linh.
Công ty CP Cà phê Phước An (CPA) cũng vừa công bố lỗ quý 4 năm nay 10 tỷ đồng tăng mạnh hơn 3 lần so với con số cùng kỳ năm 2020. Lý giải lợi nhuận quý 4 năm nay tăng mạnh theo ban lãnh đạo doanh nghiệp do tình hình Covid-19 đến nay vẫn làm ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê, công ty chỉ tập trung thị trường nội địa. Trong quý 4, công ty nhổ thanh lý vườn cây 43,15ha ghi giảm giá trị tài sản, giá trị còn lại chưa khấu hao hết đưa vào chi phí 5,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4 năm 2021 phát sinh so với quý 4 năm 2020 tăng 215% do trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn.
Tính chung cả năm 2021 CPA lỗ 11,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lỗ của năm 2020 là 27 tỷ đồng. Tuy nhiên lỗ luỹ kế đến thời điểm hiện tại của CPA lên đến 143 tỷ đồng.
Đồ hoạ: K.Linh.
2021 cũng trở thành năm kinh doanh tệ nhất của Công ty CP Công viên Nước Đầm Sen (DSN) kể từ năm 2007 đến nay. Doanh thu thuần ở mức 25 tỷ đồng, giảm đến 70% so cùng kỳ. Điều này do trong năm 2021, hoạt động vui chơi giải trí của DSN tạm ngừng nhiều lần để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Dù tạm dừng hoạt động, các chi phí cố định vẫn phải thanh toán đầy đủ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp 1,6 tỷ đồng trong khi năm 2020 lãi gộp 51 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 13 tỷ đồng năm ngoái lên 40 tỷ đồng năm nay chủ yếu là lãi từ chuyển nhượng chứng khoán phát sinh số tiền gần 31 tỷ đồng. Nhờ đó, kết thúc năm 2021, DSN có lãi ròng gần 25 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm trước.
Đến 31/12/2021, DSN đang có tổng tài sản gần 201 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Công ty đã thu hẹp đến 90% khoản nợ dài hạn, chỉ còn 512 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản nợ ngắn hạn tăng 31% lên trên 17 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng số tiền 8 tỷ đồng.
Tại Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (DPC), quý 4/2021, doanh thu của DPC chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp của Công ty chỉ còn gần 3 tỷ đồng, giảm 46%. Biên lãi gộp giảm từ 43% xuống còn 32%.
Do trong kỳ DPC phải thực hiện di dời toàn bộ hoạt động kinh doanh vào khu công nghiệp nên chi phí quản lý tăng mạnh lên hơn 3 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ghi nhận 35 triệu đồng). Kết quả, DPC báo lỗ sau thuế hơn 1.2 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 4 tỷ đồng.
Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của DPC đạt hơn 48 tỷ đồng, còn lãi sau thuế ghi nhận gần 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 41% so với cùng kỳ. Năm 2021, ban lãnh đạo DPC kỳ vọng doanh thu có thể đạt 70 tỷ đồng và lãi trước thuế 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả 4 quý vừa qua, DPC chỉ mới thực hiện được gần 69% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.
Lỗ nặng vì Covid -19, Vietnam Airlines mở thêm 2 sàn thương mại điện tử
17:53, 08/01/2022
Vietravel tiếp tục báo lỗ quý 3 và nâng lỗ luỹ kế lên 518 tỷ đồng
22:45, 04/01/2022
“Ông lớn” đường sắt thua lỗ trên 2.000 tỷ, Phó Thủ tướng đề nghị phải đổi mới quyết liệt
Các công ty chứng khoán nói gì khi VN-Index giảm mạnh hai phiên liên tiếp?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8/2025
Tự doanh và tổ chức tiếp tục gom hàng, mua ròng 2.000 tỷ phiên đầu tuần
Tự doanh hôm nay mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 1064.0 tỷ đồng...
Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022
Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…
Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô
Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.
Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: