07:41 11/02/2014

Nintendo “không phàn nàn gì” về Flappy Bird

Diệp Vũ

Nintendo không phàn nàn gì về những điểm tương đồng giữa Flappy Bird với game nổi tiếng Super Mario Bros của hãng

Những chiếc ống màu xanh trong trò chơi này trông rất giống trong trò Mario của Nintendo.
Những chiếc ống màu xanh trong trò chơi này trông rất giống trong trò Mario của Nintendo.
Hãng sản xuất trò chơi (game) Nintendo của Nhật Bản nói, việc Flappy Bird đột ngột bị tác giả Nguyễn Hà Đông “khai tử” không có liên quan gì tới công ty này.

Trong một bức email gửi tới tờ Wall Street Journal ngày 10/2, phát ngôn viên Yasuhiro Minagawa của Nintendo nhắc lại những tuyên bố trước đó của hãng rằng, hãng này không phàn nàn gì về những điểm tương đồng giữa Flappy Bird với game nổi tiếng Super Mario Bros của hãng.

“Chúng tôi thường không bình luận gì về các tin đồn, nhưng chúng tôi đã phủ nhận những lời đồn đoán như vậy”, ông Minagawa nói.

Hôm qua (10/11), lập trình viên Nguyễn Hà Đông rút Flappy Bird khỏi các gian ứng dụng trực tuyến App Store và Google Play, đúng 1 ngày sau khi anh bất ngờ tuyên bố sẽ xóa trò chơi này. Trước đó, Flappy Bird gây nên một cơn sốt toàn cầu khi trở thành game được tải nhiều nhất trên các gian ứng dụng.

“Tôi không thể chịu đựng điều này hơn được nữa”, Hà Đông viết bằng tiếng Anh trên trang Twitter cá nhân khi tuyên bố xóa Flappy Bird. Kể từ sau khi Flappy Bird chính thức biến mất tới nay, anh vẫn giữ im lặng, bất chấp số người theo dõi anh trên Twitter đã tăng lên từ con số vài ngàn tới 121.000 chỉ trong vòng có vài ngày.

Một bài viết trên báo Tuổi trẻ ngày 10/2 cho rằng, Nguyễn Hà đông có thể bị kiện bản quyền đối với hình ảnh đồ họa của Flappy Bird. Những chiếc ống màu xanh trong trò chơi này trông rất giống trong trò Mario của Nintendo.

Tờ Wall Street Journal cho biết đã gửi email câu hỏi phỏng vấn Nguyễn Hà Đông, nhưng anh vẫn chưa trả lời sau khi nói rằng muốn có thêm thời gian để xem xét.

Ngoài ra, còn có rất nhiều đồn đoán khác xung quanh việc Hà Đông xóa Flappy Bird, chẳng hạn anh lo bị Tổng Cục thuế điều tra, anh ngại những lời đe dọa bạo lực trên mạng…Cũng có một số ý kiến cho rằng, có thể Hà Đông hành động như vậy là do Flappy Bird vi phạm những quy định mới về quản lý Internet ở Việt Nam có hiệu lực từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, theo luật sư Trần Mạnh Hùng thuộc công ty luật BMVN có trụ sở ở Hà Nội, Hà Đông không vi phạm các quy định này.

“Các quy định quản lý Internet của Việt Nam không quy định cấm một nhà lập trình trong nước như Nguyễn Hà Đông cung cấp game cho một tổ chức nước ngoài như Apple, trừ phi game đó chứa những thông tin phạm pháp hay Hà Đông không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam”, ông Hùng nói trong một email.