Hòa trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã thực hiện các ca khúc, MV ca nhạc ý nghĩa, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc vào đời sống...
Nhóm OPlus coi mỗi ca khúc như là một "bưu kiện lịch sử", một lời nhắn nhủ từ quá khứ gửi đến hiện tại.
Những ngày cuối tháng 4 này, khắp các nẻo đường, khắp các tỉnh thành đều nô nức, hân hoan chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trên không gian mạng, tinh thần yêu nước cũng “phủ sóng” lên Top Trending Việt mảng âm nhạc. Hàng loạt nhạc phẩm lấy đề tài cách mạng trong cuộc đua lọt top những bài hát thịnh hành nhất thời gian này.
Đây cũng là dịp để âm nhạc cách mạng, dân tộc được làm mới, hòa nhập với xu hướng hiện đại, tạo sức sống mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Phần lớn những ca khúc lịch sử đã được làm mới với “gia vị” điện tử hiện đại hơn, vừa “hợp tai” với gu nghe nhạc giới trẻ thời nay mà vẫn giữ được chất hào hùng, thiêng liêng.
ALBUM "50" - CA SĨ ĐỨC TUẤN
Mới đây, ca sĩ Đức Tuấn đã chính thức phát hành album 50, một tác phẩm âm nhạc đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Album là phần tiếp nối của tuyển tập Những bài ca không quên, ra mắt cách đây 10 năm, nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước.
Album gồm những ca khúc cách mạng, yêu nước kinh điển như Tiến quân ca, Những ánh sao đêm, Đường chúng ta đi, Bài ca hy vọng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Dáng đứng Việt Nam... Album được phối khí mới mẻ, đa dạng phong cách, từ pop-rock, symphonic rock, metal, electro pop, swing đến rap, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc vừa trang nghiêm vừa hiện đại.
Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ khách mời tham gia trong album cũng gây chú ý khi có “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà và rapper Tiến Đạt (MrDee). Đức Tuấn mong muốn mang những ca khúc này tiếp cận rộng rãi hơn với các khán giả trẻ. “Giới trẻ có thể hát lên mà vẫn cảm thấy những tác phẩm ấy viết cho họ, cho tuổi trẻ của họ, vì sự gắn kết chặt chẽ trong âm nhạc của album với những gì đang được nghe, được yêu thích nhất hiện nay trên thị trường ca nhạc”, nam ca sĩ chia sẻ.
MV "KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ" - CA SỸ TÙNG DƯƠNG
Ở vị trí cao nhất - Top 6 Bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành, và cũng độc đáo nhất là MV Khát Vọng Tuổi Trẻ do Tùng Dương thể hiện. Độc đáo ở đây là MV hoàn toàn được tạo dựng bằng AI qua “bàn tay ma thuật” của các bạn trẻ.
MV phát hành 2 phiên bản, 1 bản do AI thực hiện và 1 bản kết hợp với ca sĩ Tùng Dương. Bản AI do chính đạo diễn Phạm Vĩnh Khương sáng tác toàn bộ nhạc bằng AI, trong khi bản kết hợp với Tùng Dương sử dụng ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ, với 100% AI phần hình ảnh, chỉ có nhạc là do con người thực hiện.
Ca khúc được remix bởi Janpandee - một kênh YouTube chuyên remix nhạc và đạt lượng người xem khá lớn. Qua từng lớp âm thanh điện tử trendy, lời ca và giai điệu Khát Vọng Tuổi Trẻ càng sục sôi, dâng trào mạnh mẽ trong khán thính giả. Điều thú vị là bản remix gốc của Japandee cũng đang đứng ở Top 26 Trending Việt.
MV “HÀNH KHÚC TUỔI TRẺ VIỆT NAM” – CA SỸ NGUYỄN PHI HÙNG
Hòa vào từng “nhịp thở” của tháng 4 lịch sử và không khí rộn ràng của những ngày chờ đón lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa "trình làng" ca khúc Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV ca nhạc này đã thu hút đông đảo người xem.
Trên từng nhịp bước kiêu hãnh của các đội diễu binh, diễu hành cùng phi đội tung bay trên bầu trời mang màu cờ đỏ thắm đang ngày đêm miệt mài hợp luyện, cả thành phố dâng lên niềm tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển. Mỗi người dân ai cũng muốn góp sức cùng lan tỏa lòng yêu nước, yêu thành phố. Tinh thần ấy cộng hưởng với nhiệt huyết dâng trào đã giúp Nguyễn Phi Hùng viết lên bài hát Hành khúc Tuổi trẻ Việt Nam.
“Hy vọng bài hát sẽ là nguồn cảm hứng để mọi người dân cùng hưởng ứng, hướng về TP Hồ Chí Minh - nơi lan tỏa niềm vui cùng cả nước với kỷ niệm ngày lễ trọng đại và hành trình 50 năm đánh dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang, ngợi ca nhiệt huyết tuổi trẻ Việt Nam”, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bộc bạch.
MV "MỘT VÒNG VIỆT NAM” – CA SỸ PHAN ĐINH TÙNG
Phan Đinh Tùng vừa cho ra mắt MV Một vòng Việt Nam một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhưng với một phiên bản đặc biệt. Lần này, anh kết hợp nhạc cụ hiện đại với bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống, tạo nên sự mới lạ, hấp dẫn. Việc sử dụng nhạc cụ dân tộc ngoài nỗ lực mang đến sự mới mẻ trong cách thể hiện Phan Đinh Tùng còn mong muốn tôn vinh các loại nhạc cụ truyền thống như một nét độc đáo trong văn hóa vùng miền của Việt Nam.
Thậm chí, anh tìm đến những nhạc cụ ít phổ biến như đàn đá để sáng tạo trong sản phẩm âm nhạc của mình. Trong MV, Phan Đinh Tùng cho biết anh có một đoạn thực hiện thổi sáo.
Trước đó, tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" concert Day 3 và Day 4, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của chuỗi sự kiện khi trình diễn ca khúc Một vòng Việt Nam cùng các "anh tài" như Hồng Sơn, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR.
Tiết mục đặc biệt này khép lại hành trình tôn vinh văn hóa Việt bằng một cảnh tượng hiếm thấy là hàng trăm khán giả và nghệ sĩ cùng mặc trang phục truyền thống, hòa ca trên cùng một sân khấu giữa hiệu ứng sân khấu, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu.
Trước đó, Phan Đinh Tùng từng nổi danh với ca khúc Hào khí Việt Nam - một trong số những ca khúc đình đám chủ đề về tinh thần tự hào dân tộc, có thời điểm anh diễn khắp các sân khấu cả nước.
DỰ ÁN #VN1945 – NHÓM OPLUS
Nhóm nhạc acapella OPlus ra mắt dự án âm nhạc cách mạng mang tên #VN1945 trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Đây là dự án “làm mới” dòng nhạc cách mạng mà nhóm OPlus muốn truyền tải thông điệp rằng, “nhạc đỏ” không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đại diện cho lòng yêu nước nồng nàn và bất kỳ thế hệ nào cũng tự hào, hạnh phúc khi lắng nghe.
Điều khá thú vị trong dự án âm nhạc lần này của nhóm OPlus là không chỉ có 5 ca khúc nổi tiếng như: Đoàn Vệ quốc quân (Phan Huỳnh Điểu); Tiếng chày trên Sóc Bom Bo (Xuân Hồng); Tình ca (Hoàng Việt), Nơi đảo xa (Thế Song); Bài ca Hồ Chí Minh (Ewan MacColl, nhạc sĩ Phú Ân viết lời Việt) mà còn hai ca khúc do chính thành viên trong nhóm sáng tác, trong đó có ca khúc sáng tác về Bác Hồ Người là ánh sáng do Tùng Lâm sáng tác, Quang Minh viết lời.
Poster dự án được lấy ý tưởng từ những chiếc tem bưu chính - biểu tượng của đường dây liên lạc một thời. Mỗi ca khúc được ví như một "bưu kiện lịch sử", là lời nhắn gửi từ quá khứ. Sau khi ra mắt bảy ca khúc đầu tiên, Oplus sẽ tiếp tục sáng tạo, kết hợp các nghệ sĩ khác để nối dài dự án. Vào tháng 9, họ tổ chức minishow Thư nhạc #1945.
Cuộc đua doanh thu phòng vé dịp lễ 30/4: Phim Việt chiếm ưu thế
14:56, 28/04/2025
Khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2025
16:16, 22/04/2025
Hành trình của hạt sen Việt Nam bay vào không gian
10:28, 16/04/2025
Đọc thêm
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: