
Chiều 7/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định điều chuyển Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty MobiFone Lê Nam Trà về công tác tại Văn phòng Bộ từ ngày 6/6/2017.
Trong chiều 7/6, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng giao Thứ trưởng Phạm Hồng Hải tạm thời phụ trách điều hành Hội đồng Thành viên MobiFone.
Tại lễ trao quyết định nói trên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói, đây là việc điều động cán bộ do yêu cầu công tác, trong đó có xét đến yếu tố hoàn cảnh cá nhân, gia đình của cán bộ.
Ghi nhận những đóng góp và những cố gắng nỗ lực của MobiFone cũng như cá nhân ông Trà trong bối cảnh thị trường viễn thông Việt Nam đang trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, sẽ sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của MobiFone để tạo đà thúc đẩy MobiFone phát triển để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngày 13/8/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ nhiệm ông Lê Nam Trà, Phó tổng giám đốc MobiFone (khi đó là Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone) giữ chức Tổng giám đốc.
Sau đó, đến ngày 31/12/2014, ông Trà được Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định giao kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone.
Ông Trà sinh năm 1961 và đã có hơn 30 năm gắn bó với sự phát triển của ngành viễn thông, trong đó có 20 năm gắn với Trung tâm 2 của MobiFone tại Tp.HCM. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và tiếp tục lấy bằng thạc sỹ viễn thông tại trường này. Ông Trà còn có bằng cử nhân tài chính của Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Từng có thời gian làm Giám đốc Trung tâm 1 của MobiFone (Hà Nội), tuy nhiên, dấu ấn của ông Trà nằm ở việc duy trì vị thế của MobiFone ở thị trường Tp.HCM - và đây cũng là khu vực kinh doanh hiệu quả nhất của MobiFone, khi đóng góp tới 35% tổng doanh thu 6 trung tâm của MobiFone, với khoảng 10.000 tỷ đồng/năm (thời điểm trước 2015), năng suất lao động của Trung tâm 2 là khoảng 20 tỷ đồng/người (trung bình của MobiFone là 8 tỷ đồng/người).
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.