Những thách thức của Panasonic phản ánh tình trạng bi đát nói chung của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Nhật Bản
Một khó khăn lớn nữa đối với Panasonic ở thời điểm này là tinh thần
tẩy chay hàng Nhật ở Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa
Đông giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Tập đoàn điện tử Nhật Bản Panasonic báo lỗ 8,8 tỷ USD trong quý tài khóa thứ hai, đồng thời dự báo lỗ gần 10 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại.
Tờ Wall Street Journal cho biết, sau khi đưa ra những con số thua lỗ khổng lồ này, Panasonic công bố một loạt biện pháp tái cơ cấu mới, bao gồm thu hẹp sản xuất tại Nhật Bản, ngừng bán các sản phẩm điện thoại di động ở thị trường nước ngoài, cắt giảm đầu tư vào lĩnh vực pin mặt trời và pin sạc.
Đối với Chủ tịch Panasonic, ông Kazuhiro Tsuga, người vừa mới nhậm chức có 4 tháng, tình hình của hãng hiện nay quá đỗi u ám. Ông Tsuga thẳng thắn nhận định, Panasonic - hãng điện tử Nhật hùng mạnh ngày nào - giờ chỉ còn là một phần trong “nhóm thua lỗ” của ngành.
Cũng trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 31/10, khi đề cập đến các biện pháp tái cơ cấu mới, ông Tsuga nói rằng, “nếu chúng tôi không làm thế, tất cả những gì chúng tôi nói sẽ chỉ là một lời hứa trống rỗng. Tình hình của chúng tôi hiện nay đã tiêu cực là vậy”. Trong vòng một năm trở lại đây, Panasonic đã sa thải 39.000 nhân viên.
Giá trị vốn hóa thị trường của Sony hiện ở mức 12 tỷ USD, của Sharp là 2,4 tỷ USD, quá “bèo bọt” khi so với mức giá trị vốn hóa của Samsung là 177 tỷ USD, còn của Apple là 567 tỷ USD.
Báo Wall Street Journal bình luận, những thách thức của Panasonic phản ánh tình trạng bi đát nói chung của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Nhật Bản hiện nay. Những chiếc TV và các thiết bị điện tử khác dành cho phòng khách từng đem đến sự thịnh vượng của công nghiệp điện tử nước này, giờ không còn sức hút lớn đối với người tiêu dùng như trước.
Các nhà sản xuất Nhật không thể cạnh tranh nổi với năng lực sản xuất và tài chính hùng hậu dành cho quảng cáo của đối thủ Hàn Quốc Samsung. Họ cũng như chẳng địch nổi với sức mạnh thương hiệu của đối thủ Mỹ Apple.
Bên cạnh đó, đồng Yên mạnh, cùng với sự già hóa của các nhà máy ở Nhật là những hạn chế khác làm suy yếu thêm năng lực cạnh tranh của các công ty điện tử của xứ mặt trời mọc. Năm ngoái, “tam đại gia” điện tử Nhật là Sony, Sharp và Panasonic lỗ tổng cộng 1,6 nghìn tỷ Yên, tương đương khoảng 20,2 tỷ USD.
Giá trị vốn hóa thị trường của Sony hiện ở mức 12 tỷ USD, của Sharp là 2,4 tỷ USD, quá “bèo bọt” khi so với mức giá trị vốn hóa của Samsung là 177 tỷ USD, còn của Apple là 567 tỷ USD.
Mức thua lỗ trong quý tài khóa thứ 2 kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay của Panasonic là 698 tỷ Yên, tương đương khoảng 8,8 tỷ USD, đã tính cả chi phí tái cơ cấu mà hãng này phải gánh chịu. Đây là một trong những con số thua lỗ lớn nhất trong một quý mà một công ty Nhật từng gặp phải. Cùng kỳ năm ngoái, Panasonic lỗ 105,8 tỷ Yên.
Doanh thu quý tài khóa thứ 2 của Panasonic giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, còn 1,82 nghìn tỷ Yên.
Cả năm tài khóa hiện tại, Panasonic dự kiến lỗ ròng 765 tỷ Yên, tương đương 9,6 tỷ USD, cao gấp 30 lần dự báo của giới quan sát. Trước đó, trong lần dự báo đưa ra hồi tháng 7, hãng tuyên bố có thể lãi ròng 50 tỷ Yên trong năm tài khóa này.
Như vậy, tổng mức lỗ trong hai tài khóa trước và hiện tại của hãng có thể lên tới 18,7 tỷ USD. Trong vòng 4 năm trở lại đây, Panasonic liên tục thua lỗ.
Bất ổn này là tình trạng chung của lĩnh vực công nghệ Nhật. Tôi không dám chắc liệu điều tồi tệ nhất đối với họ đã qua hay chưa.
Ông Kazuyuki Terao, Giám đốc đầu tư của quỹ Allianz Global Investors Japan
Chủ tịch Tsuga cũng thừa nhận rằng, bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của Panasonic đã không thể đưa ra được những sản phẩm gây ấn tượng với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ mới của hãng đã không đem lại được kết quả như mong muốn bởi giá hàng điện tử tiêu dùng giảm mạnh.
“Tôi gọi đó là tình trạng không bình thường, và điểm khởi đầu của chúng tôi là phải công nhận rằng, chúng tôi hiện không phải là một công ty bình thường”, ông Tsuga phát biểu.
Một khó khăn lớn nữa đối với Panasonic ở thời điểm này là tinh thần tẩy chay hàng Nhật ở Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Bắc Kinh và Tokyo. Việc người tiêu dùng Trung Quốc “nói không” với hàng Nhật sẽ ảnh hưởng xấu tới lĩnh vực thiết bị gia dùng, một trong những điểm sáng hiếm hoi hiện nay của Panasonic. Hãng dự báo rằng, tình hình ở Trung Quốc sẽ khiến hãng thiệt hại 100 tỷ Yên doanh thu và 30 tỷ Yên lợi nhuận hoạt động trong năm tài khóa hiện tại.
“Bất ổn này là tình trạng chung của lĩnh vực công nghệ Nhật. Tôi không dám chắc liệu điều tồi tệ nhất đối với họ đã qua hay chưa”, ông Kazuyuki Terao, Giám đốc đầu tư của quỹ Allianz Global Investors Japan, phát biểu trên Bloomberg.
Trái ngược với mức lỗ khổng lồ của Panasonic, Samsung tuần trước báo mức lợi nhuận ròng trong quý 3 vừa qua tăng 91% so với cùng kỳ năm trước lên mức xấp xỉ 6 tỷ USD nhờ điện thoại thông minh bán chạy.
Đại gia điện tử Nhật đua nhau báo lỗ kỷ lục
09:05, 11/04/2012
Khó hiểu trước sự xuống dốc của ngành điện tử Nhật
18:21, 12/03/2012
Các “đại gia” điện tử Nhật thi nhau lỗ nặng
08:56, 04/02/2012
Đọc thêm
Công ty mẹ của Google phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm
Đây sẽ là lần đầu tiên một công ty công nghệ phát hành trái phiếu có kỳ hạn cả 1 thế kỷ từ sau vụ phát hành tương tự của Motorola vào năm 1997...
Hãng ô tô BYD Trung Quốc kiện Chính phủ Mỹ đòi hoàn tiền thuế quan
Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng xe Trung Quốc liên quan đến thuế quan của Mỹ...
SpaceX hay Tesla sẽ đưa Elon Musk đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD?
Cổ phần trong SpaceX hiện chiếm gần 2/3 tổng tài sản của ông Musk, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công ty này trong danh mục tài sản của ông...
Cú lội ngược dòng doanh số của Apple ở Trung Quốc nhờ iPhone màu cam
iPhone màu "cam Hermes" đặc biệt được ưa chuộng tại Trung Quốc, giúp doanh thu của Apple tại thị trường này bùng nổ...
Trung Quốc hé lộ vũ khí vi sóng mới, ví như “cơn ác mộng của Starlink”
Truyền thông Trung Quốc nhận định một loại vũ khí công suất lên tới 20GW mới có khả năng trở thành “cơn ác mộng đối với Starlink”...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: