Phan Vũ: Doanh nghiệp "độc nhất" phát trái phiếu trong tháng 1/2023, kinh doanh ra sao?
Kiều Linh
22/02/2023, 17:16
Tháng 1/2023 ghi nhận duy nhất một lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thành công, thuộc về một đơn vị trong lĩnh vực nền móng cọc xây dựng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ. Mục đích sử dụng vốn là nhằm tái cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành...
Ảnh minh họa.
Tháng 1/2023 ghi nhận duy nhất một lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thành công, thuộc về một đơn vị trong lĩnh vực nền móng cọc xây dựng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ.
Lô trái phiếu riêng lẻ với giá trị 110 tỷ VNĐ và lãi suất danh nghĩa 10,5%/năm cho kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phần hoặc đáo hạn và cuối kỳ ở năm thứ 5 và không có tài sản đảm bảo.
Cũng theo hồ sơ phát hành, mục đích sử dụng vốn là nhằm tái cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Cụ thể, thanh toán khoản nợ đến hạn cho Công ty THHH MTV Phan Vũ Long An. Trái chủ mua duy nhất là Asia Pile Holdings, đơn vị đến từ Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành và đã hợp tác với doanh nghiệp phát hành hơn 10 năm qua.
Phan Vũ được thành lập từ năm 1996, có tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phan Vũ. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực cọc bê tông, bê tông đúc sẵn lắp ghép, cấu kiện hạ tầng - giao thông... đang vận hành nhà máy tại Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Dương, Long An.
Từ năm 2007, Phan Vũ có tham gia thêm vào lĩnh vực thuỷ điện với 2 nhà máy tại Pleiku (Gia Lai). Công ty hiện có trụ sở tại A2 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Chủ tịch là ông Phan Khắc Long và CEO là ông Trần Vũ Anh Tuấn.
Báo cáo tài chính ghi nhận tình hình kinh doanh của Phan Vũ luôn luôn nằm ngoài dự báo của ban lãnh đạo doanh nghiệp qua từng năm. Năm nào Phan Vũ cũng đặt mục tiêu kinh doanh lớn song kết quả kinh doanh lại không đạt được.
Cụ thể, Báo cáo tài chính mà Phan Vũ cung cấp năm 2021 cho thấy, năm 2021, Phan Vũ ghi nhận doanh thu đạt 3.579 tỷ đồng nhưng lợi nhuận hợp nhất chỉ vỏn vẹn 94,7 tỷ đồng, bằng 87,6% so với kế hoạch đề ra 108 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2020, Phan Vũ cũng đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.568 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 176 tỷ đồng song kết quả đạt được doanh thu chỉ được 3.378 tỷ đồng và lợi nhuận 119 tỷ đồng tương ứng bằng 95% và 68% so với kế hoạch đề ra. Những điều này diễn ra tương tự trong năm 2019, 2018 và 2017.
Năm 2022, Phan Vũ đặt mục tiêu doanh thu 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 189 tỷ đồng. Hiện tại, chưa thấy Phan Vũ công bố kết quả kinh doanh tuy nhiên thị trường bất động sản xây dựng khó khăn trong suốt cả năm 2022, chưa kể lạm phát chi phí đẩy, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cũng có thể gây áp lực lên kết quả kinh doanh của Phan Vũ.
Thực tế, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, ông Trần Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám Đốc mới của Tập đoàn Phan Vũ báo cáo, năm 2022 được kỳ vọng là năm bản lề phục hồi sau đại dịch Covid-19, và trong 6 tháng đầu năm rất khởi sắc nhưng 6 tháng cuối năm 2022 thị trường bất động sản rung lắc dữ dội làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Phan Vũ. Trước diễn biến xấu của thị trường xây dựng và tài chính năm 2022, Tập đoàn Phan Vũ đã về đích với chỉ tiêu doanh số và sản lượng chỉ đạt được 85%. Điều này tương đương với doanh thu lợi nhuận không đạt chỉ tiêu đề ra.
Rất hiếm khi đạt chỉ tiêu kinh doanh, song Ban Tổng giám đốc mới của Phan Vũ vẫn quyết tâm đặt mục tiêu tăng từ 105% - 110% so so với chỉ tiêu hoàn thành năm 2022.
Nợ phải trả của Phan Vũ tăng theo từng năm và luôn ở mức gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu. Cuối năm 2016, nợ phải trả của Phan Vũ là 1.622 tỷ đồng, đến cuối năm 2020, con số này ở mức 2.850 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng và nợ phải trả gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, vay nợ tài chính tăng từ 969 tỷ đồng năm 2016 lên 1.870 tỷ đồng, tăng gấp đôi trong vòng 3 năm. Vay nợ tăng sẽ là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh kinh doanh mở rộng của doanh nghiệp, tuy nhiên, sẽ trở thành vấn đề khi tình hình kinh doanh của Phan Vũ ngày càng sụt giảm, tương ứng với lợi nhuận teo tóp theo từng năm.
Chỉ 8,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tháng 1/2023, giảm 81% so với tháng trước
21:43, 16/02/2023
Chuyên gia: "Bây giờ nói đến trái phiếu ai cũng chán, đó là lúc đầu tư rất tốt"
19:29, 15/02/2023
Những doanh nghiệp nào sẽ phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất trong năm 2023?
11:17, 14/02/2023
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: