Sáng 9/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự lễ còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các Ủy viên Bộ Chính trị dự lễ gồm Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.
Cùng tham dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và đại biểu lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết ngày 10/12/1945, tại hữu ngạn sông Vàm Cỏ (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Quân khu 7 ngày nay.
Ngay từ buổi đầu, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt khó, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, nhanh chóng trưởng thành, lập nhiều chiến công quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 kiên cường “bám thắt lưng địch mà đánh”, xây dựng căn cứ chiến đấu, vận dụng linh hoạt “ba mũi giáp công” và “ba vùng chiến lược”, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lực lượng Quân khu 7 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam.
Bước vào giai đoạn mới, Quân khu 7 quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; củng cố nền quốc phòng toàn dân; gắn kết thế trận an ninh nhân dân; chủ động triển khai sắp xếp tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với chiến lược quốc phòng và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ được củng cố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Với những đóng góp to lớn, Quân khu 7 được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Đông Nam Bộ.
Lực lượng vũ trang Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, gắn bó với nhân dân, kiên trì vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Chủ tịch nước nêu rõ bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong nước, bên cạnh thành tựu phát triển, nhiều khó khăn, thách thức mới đặt ra. Quân khu 7 là địa bàn trọng điểm, năng động nhưng cũng là khu vực các thế lực thù địch thường xuyên chống phá.
Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng và đối ngoại của Đảng; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quân khu 7 phải nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp phù hợp; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 7 chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Công tác huấn luyện cần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn, gắn với hiện đại hóa vũ khí, trang bị; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
Cùng với đó, Quân khu 7 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; củng cố lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ rộng khắp; chủ động ứng phó hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ở cơ sở.
Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy vai trò đội quân công tác; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; gắn kết thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”. Quân khu chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Về bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, Quân khu 7 cần chủ động, đầy đủ vật chất, trang bị cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong quản lý và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân và củng cố quốc phòng.
Trước đó, Chủ tịch nước và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân khu 7.
Dù nguồn cung được đẩy mạnh nhưng thị trường bất động sản vẫn phải đối mặt với không ít thách thức khi lượng giao dịch thành công liên tục giảm, tồn kho có xu hướng tăng qua từng quý….
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...
Chiều 13/10, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai khóa với chủ đề "Khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam". Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ chiến lược…
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thực hiện nghiêm “5 không”, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026, gắn với phát triển ngành thủy sản bền vững...
Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.