Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay (17/6) đề nghị Trung Quốc xem xét lại việc phản đối đề xuất mà Manila đưa ra trước đó về áp dụng lệnh tạm ngừng các hoạt động xây dựng tại các khu vực có tranh chấp trên biển Đông.
Theo tin từ mạng GMA của Philippines, bỏ qua lời từ chối của Bắc Kinh trước đề xuất mà Manila đưa ra, Bộ Ngoại giao Philippines một lần nữa kêu gọi “đóng băng các hoạt động gây leo thang căng thẳng” tại các vùng biển có tranh chấp.
“Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nghĩ lại lập trường của mình. Điều đó là tốt cho Trung Quốc và cũng tốt cho tất cả các nước”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose phát biểu tại một cuộc họp báo.
Ngày hôm qua (16/6), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói, Philippines sẽ khởi động một cuộc họp giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc để áp dụng lệnh tạm ngừng các hoạt động xây dựng trên biển Đông. Các nước ASEAN có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.
Chính phủ Philippines gần đây công bố thông tin cho rằng, Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xây dựng quy mô lớn tại ít nhất 5 khu vực trên biển Đông. Vào cuối tuần vừa rồi, Trung Quốc khởi công một trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các động thái này diễn ra song song với việc Trung Quốc tiếp tục duy trì hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.
Philippines đã gọi các hành động xây dựng của Trung Quốc trên biển Đông là bất hợp pháp, gây hấn và vi phạm Tuyên bố của các bên về ứng xử trên biển Đông (DOC) mà Bắc Kinh ký với ASEAN hồi năm 2002.
Trung Quốc “phản pháo” lại những cáo buộc của Philippines, nói rằng các hoạt động xây dựng này là “hợp pháp” và “nằm hoàn toàn trong vùng biển thuộc chủ quyền” của Trung Quốc. Thậm chí, trong một cuộc họp báo ngày 16/6, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói Philippines là “đạo đức giả”.
Phát ngôn viên Jose của Bộ Ngoại giao Philippines lý giải rằng, sáng kiến của Philippines về tạm ngừng các hoạt động xây dựng trên biển Đông không nhằm mục đích chống lại Trung Quốc, mà nhằm kiểm soát căng thẳng trong khi chờ đợi sự ra đời của một bộ quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng buộc.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.