
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, ngay từ đầu tuần tới, Thanh tra Chính phủ sẽ bắt tay vào kiểm tra việc tăng giá điện của các cơ quan liên quan.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 4/5, vấn đề tăng giá điện vừa qua được báo giới đặt nhiều câu hỏi với người phát ngôn Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành. Đặc biệt, ngay từ tháng đầu tiên sử dụng điện với mức giá mới, nhiều hộ gia đình đã đồng loạt phản ánh tiền điện của họ trong tháng 4 vừa qua cao gấp 2 -3 lần so với tháng trước đó.
Trao đổi với báo giới, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho hay, ngay sau khi có phản ánh của dư luận về những bất thường của giá điện trong tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Theo đó, Thủ tướng cho biết, thời gian qua một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc điều chỉnh mức giá bán điện và việc thu tiền điện gây bức xúc cho người dân.
Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua; làm rõ đúng, sai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2019.
"Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, ngay từ đầu tuần tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đúng - sai của việc tăng giá điện cũng như cách tính giá điện đã hợp lý chưa… Sau khi có kết quả kiểm tra sẽ công bố tới các cơ quan báo chí", Phó tổng Thanh tra cho hay.
Trước đó, theo phản ánh của nhiều hộ gia đình, tiền điện trong tháng 4 vừa qua của họ đột ngột tăng gấp 2 – 3 lần so với tháng trước đó, trong khi lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng, với việc giá điện bình quân thêm 8,36% thì tiền điện phải trả thêm của mỗi hộ gia đình là 7.000 - 77.200 đồng một tháng nếu sử dụng dưới 400 kWh.
Trước những phản ánh của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, ngay trong sáng 4/5, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các bộ, ngành đánh giá tác động việc tăng giá điện, và tại đây lãnh đạo Tổng cục thống kê cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 và năm 2019 vẫn đảm bảo, "mức tăng CPI năm 2019 được nhận định dưới 4% như mục tiêu Chính phủ trình Quốc hội, thậm chí ở mức 3,3-3,9%".
Theo ông Hải, lãnh đạo Chính phủ cũng như Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN phải giải đáp mọi thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về giá điện. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về tính hợp lý và tất yếu của việc tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.