[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Phương Thảo
02/09/2025, 10:00
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn 40.000 người.
Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch
sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn
40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng
diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Trong
đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng
rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không
quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực
lượng xếp hình, xếp chữ.
Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc
truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ
thuật kết thúc.
Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác.Sau Lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ 105mm bố trí ở khu vực Mỹ Đình thực hiện 21 loạt bắn với 63 viên đạn chào mừng đại lễ.
Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) - đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này, lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.
Sau đó, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ,
Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp theo đó là đội
hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại
Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.
Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình
các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân
sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần
thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ
vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt
Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội
Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.Khối nghi trượng xuất phát. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.Tiếp theo là đến khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu
là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ...
Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi làm lễ kỷ niệm
dành cho đại biểu có giấy mời và những lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân có thể
tự do theo dõi dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Để xem
trực tiếp, người dân đã có mặt từ ngày hôm qua và chọn vị trí trên các tuyến đường
Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình
Phùng, Tràng Tiền... Ngoài ra, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED
được lắp đặt khắp thành phố.
Nhiều người dân cho biết họ rất xúc động vì được tận mắt chứng
kiến không khí trang nghiêm, lịch sử ngay tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tự hào vì nhìn thấy những bước đi mạnh mẽ, dứt
khoát của các lực lượng vũ trang và dàn vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.
Cùng với đó là không khí náo nức của toàn dân tộc, tất cả đồng
bào và chiến sỹ cả nước như hòa mình vào dòng chảy của tình yêu nước và đoàn kết
dân tộc. Với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 lần này, chúng ta cùng hy vọng thế
hệ trẻ tương lai sẽ manh mẽ tiếp nối truyền thống tự hào, yêu nước và sục sôi tinh thần cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu.
[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
09:50, 30/08/2025
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
12:47, 28/08/2025
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80
Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...
[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...
Thế hệ vươn mình và những ngày đi giữa cờ hoa
Tình yêu nước không phải là một khái niệm tĩnh tại, mà là một dòng chảy liên tục, được bồi đắp theo từng nhịp đập thời đại. Giới trẻ Việt, với sự nhạy bén và tư duy đổi mới, từ mạng xã hội đến đời thực, từ văn hóa đến chính trị, đang chứng minh tình yêu ấy theo một cách riêng.
Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: